Mỹ cử thêm 300 binh sỹ tới Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết các binh sỹ tới Iraq sẽ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ các công dân Mỹ trong trường hợp cần thiết.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30/6 cho biết, Mỹ sẽ cử thêm 300 binh sỹ cùng nhiều trực thăng và máy bay không người lái tới Iraq trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia Trung Đông này ngày một bất ổn.

Binh sỹ quân đội Iraq nã pháo vào phiến quân Hồi giáo Sunni (Ảnh Reuters)

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, ông John Kirby, 200 binh sỹ Mỹ đã được điều tới Iraq ngày 29/6 để bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và hỗ trợ đảm bảo an ninh tại khu vực sân bay quốc tế Baghdad. 100 binh sỹ khác dự kiến sẽ tới đây trong những ngày tới để tiếp tục hỗ trợ về an ninh và hậu cần.

Ông John Kirby cho biết, với việc bổ sung 300 binh sỹ tới Iraq, Mỹ sẽ thiết lập 2 trung tâm hoạt động chung cho các binh sỹ này và xem xét những hỗ trợ cần thiết cho các lực lượng an ninh của Iraq.

Hiện Chính phủ Mỹ vẫn chưa quyết định về việc có cử quân đội tới tham chiến tại Iraq hay không. Tổng thống Mỹ Obama cho biết các binh sỹ Mỹ tại Iraq chỉ có nhiệm vụ bảo vệ các công dân Mỹ trong trường hợp cần thiết và sẽ tiếp tục ở lại Iraq cho đến khi tình hình an ninh tại quốc gia Trung Đông này được cải thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nhờ phiến quân Syria giúp đối phó với nhóm phiến quân tại Iraq
Mỹ nhờ phiến quân Syria giúp đối phó với nhóm phiến quân tại Iraq

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Syria cũng nhận định tình hình ở Iraq đang xấu đi và cần phải được giải quyết sớm.

Mỹ nhờ phiến quân Syria giúp đối phó với nhóm phiến quân tại Iraq

Mỹ nhờ phiến quân Syria giúp đối phó với nhóm phiến quân tại Iraq

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Syria cũng nhận định tình hình ở Iraq đang xấu đi và cần phải được giải quyết sớm.

Iran sẵn sàng hỗ trợ Iraq đánh đuổi phiến quân
Iran sẵn sàng hỗ trợ Iraq đánh đuổi phiến quân

VOV.VN - Thiếu Tướng Massoud Jazayeri của Iran ngày 28/6 đã đưa ra tuyên bố như trên.

Iran sẵn sàng hỗ trợ Iraq đánh đuổi phiến quân

Iran sẵn sàng hỗ trợ Iraq đánh đuổi phiến quân

VOV.VN - Thiếu Tướng Massoud Jazayeri của Iran ngày 28/6 đã đưa ra tuyên bố như trên.

Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit
Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit

VOV.VN - Đại học Tikrit đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh, 70 “tên khủng bố” đã bị tiêu diệt tại khu vực này.

Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit

Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit

VOV.VN - Đại học Tikrit đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh, 70 “tên khủng bố” đã bị tiêu diệt tại khu vực này.

Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri
Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri

VOV.VN - Một chiếc máy bay trực thăng chở binh sỹ Iraq đã bị phiến quân bắn hạ tại thành phố Tikrit ngày 27/6.

Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri

Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri

VOV.VN - Một chiếc máy bay trực thăng chở binh sỹ Iraq đã bị phiến quân bắn hạ tại thành phố Tikrit ngày 27/6.

Máy bay không người lái của Mỹ tới Iraq để bảo vệ các cố vấn quân sự
Máy bay không người lái của Mỹ tới Iraq để bảo vệ các cố vấn quân sự

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tính đến phương án huy động phi cơ không người lái tiêu diệt các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông.

Máy bay không người lái của Mỹ tới Iraq để bảo vệ các cố vấn quân sự

Máy bay không người lái của Mỹ tới Iraq để bảo vệ các cố vấn quân sự

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tính đến phương án huy động phi cơ không người lái tiêu diệt các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông.

Ngoại trưởng Anh kêu gọi Iraq thành lập chính phủ mới
Ngoại trưởng Anh kêu gọi Iraq thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Theo ông William Hague, một chính phủ mới có thể thực hiện những biện pháp an ninh hiệu quả nhất cho Iraq.

Ngoại trưởng Anh kêu gọi Iraq thành lập chính phủ mới

Ngoại trưởng Anh kêu gọi Iraq thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Theo ông William Hague, một chính phủ mới có thể thực hiện những biện pháp an ninh hiệu quả nhất cho Iraq.

Quân đội Iraq chặn đà tiến công của phiến quân ISIL
Quân đội Iraq chặn đà tiến công của phiến quân ISIL

VOV.VN - Quân đội Iraq tuyên bố đã kiểm soát được các tuyến đường quan trọng nối từ thủ đô Baghdad tới 2 thành phố Samara và Tikrit.

Quân đội Iraq chặn đà tiến công của phiến quân ISIL

Quân đội Iraq chặn đà tiến công của phiến quân ISIL

VOV.VN - Quân đội Iraq tuyên bố đã kiểm soát được các tuyến đường quan trọng nối từ thủ đô Baghdad tới 2 thành phố Samara và Tikrit.

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga
Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN -Đây là máy bay do Iraq đặt mua của Nga nhằm truy quét các phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN -Đây là máy bay do Iraq đặt mua của Nga nhằm truy quét các phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình
Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

VOV.VN - Nhóm này vừa tuyên bố tổ chức của mình là một Caliphate kiểu trung cổ.

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

VOV.VN - Nhóm này vừa tuyên bố tổ chức của mình là một Caliphate kiểu trung cổ.

Chiến sự Iraq tiếp tục sau khi phiến quân ISIL lập chế độ Caliphate
Chiến sự Iraq tiếp tục sau khi phiến quân ISIL lập chế độ Caliphate

VOV.VN - Trực thăng chính phủ quần thảo thành phố Tikrit trong đêm. Tikrit là quê hương cố lãnh đạo Saddam Hussein.

Chiến sự Iraq tiếp tục sau khi phiến quân ISIL lập chế độ Caliphate

Chiến sự Iraq tiếp tục sau khi phiến quân ISIL lập chế độ Caliphate

VOV.VN - Trực thăng chính phủ quần thảo thành phố Tikrit trong đêm. Tikrit là quê hương cố lãnh đạo Saddam Hussein.