Mỹ đanh thép cáo buộc tình báo Trung Quốc đánh cắp công nghệ hàng không

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hơn 10 công ty Mỹ trở thành mục tiêu tấn công của các nhân viên tình báo Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/10 công bố cáo trạng cáo buộc các nhân viên tình báo Trung Quốc đã câu kết với tin tặc cùng nhiều công ty, tổ chức khác bẻ khóa hệ thống máy tính của các công ty tư nhân tại Mỹ và đánh cắp thông tin về động cơ tuốc-bin cánh quạt của dòng máy bay thương mại.

Động cơ máy bay được chế tạo tại nhà máy General Electric ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo bản cáo trạng, vào thời điểm xảy ra các vụ xâm nhập hệ thống máy tính đánh cắp dữ liệu, một công ty công nghệ hàng không thuộc quản lý nhà nước của Trung Quốc đang phát triển một loại động cơ tương tự dùng cho các máy bay được sản xuất tại Trung Quốc và tại nhiều quốc gia khác. Bản cáo trạng cho biết thêm, có 10 đối tượng bị buộc tội đánh cắp dữ liệu nhạy cảm mà “có thể được các tổ chức tại Trung Quốc sử dụng để phát triển loại động cơ tương tự mà không phải bỏ chi phí cho việc nghiên cứu và phát triển”.

Theo Reuters, hơn 10 công ty trở thành mục tiêu tấn công của các nhân viên tình báo Trung Quốc, trong đó có công ty sản xuất tuốc-bin Capstone. Một số công ty khác cũng nằm trong danh sách, chẳng hạn như nhà sản xuất trong lĩnh vực không gian vũ trụ của Pháp có văn phòng đặt tại Tô Châu, một công ty hàng không vũ trụ của Anh và một tập đoàn đa quốc gia sản xuất các sản phẩm thương mại, tiêu dùng và hệ thống không gian vũ trụ.

Bản cáo trạng nêu đích danh tên của Zha Rong, Chai Meng cùng một số đồng phạm khác làm việc cho một đơn vị tình báo ở Giang Tô trực thuộc Bộ An ninh Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những nỗ lực đánh cắp thông tin nhạy cảm về hàng không thương mại và các dữ liệu khác đã diễn ra từ tháng 1/2010-5/2015.

Đây là lần thứ 3, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cáo buộc nhằm vào các nhân viên tình báo Trung Quốc kể từ tháng 9/2018. Trước đó hồi cuối tháng 9, Mỹ đã bắt giữ một công dân Trung Quốc tại Chicago với cáo buộc làm việc cho tình báo Trung Quốc, nhằm tuyển mộ kỹ sư và các nhà khoa học, bao gồm cả những người đang làm việc cho các tập đoàn quốc phòng Mỹ. Hồi đầu tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ một nhân viên tình báo làm việc cho Bộ An ninh Trung Quốc với cáo buộc gián điệp kinh tế và đánh cắp các bí mật thương mại từ một số công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ Mỹ.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 30/10, Ông John Demers, người đứng đầu Bộ phận An ninh quốc gia của  Bộ Tư pháp Mỹ đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của 3 trường hợp nêu trên: “Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Cùng với các đối tác liên bang, chúng ta sẽ nhân đôi nỗ lực để bảo vệ những sản phẩm sáng tạo và đầu tư của Mỹ”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỹ sư gốc Trung Quốc bị bắt vì đánh cắp công nghệ hạt nhân Mỹ
Kỹ sư gốc Trung Quốc bị bắt vì đánh cắp công nghệ hạt nhân Mỹ

VOV.VN - Allen Ho thừa nhận đã được Công ty Điện hạt nhân Trung Quốc giao nhiệm vụ chiếm đoạt các công nghệ hạt nhân cần thiết của Mỹ.

Kỹ sư gốc Trung Quốc bị bắt vì đánh cắp công nghệ hạt nhân Mỹ

Kỹ sư gốc Trung Quốc bị bắt vì đánh cắp công nghệ hạt nhân Mỹ

VOV.VN - Allen Ho thừa nhận đã được Công ty Điện hạt nhân Trung Quốc giao nhiệm vụ chiếm đoạt các công nghệ hạt nhân cần thiết của Mỹ.

Mỹ buộc tội 1 phụ nữ đánh cắp công nghệ cho Trung Quốc
Mỹ buộc tội 1 phụ nữ đánh cắp công nghệ cho Trung Quốc

VOV.VN - Bà Yu hiện đang phải đối mặt với 18 tội danh như làm gián điệp cho chính phủ nước ngoài, xuất khẩu bất hợp pháp và rửa tiền.

Mỹ buộc tội 1 phụ nữ đánh cắp công nghệ cho Trung Quốc

Mỹ buộc tội 1 phụ nữ đánh cắp công nghệ cho Trung Quốc

VOV.VN - Bà Yu hiện đang phải đối mặt với 18 tội danh như làm gián điệp cho chính phủ nước ngoài, xuất khẩu bất hợp pháp và rửa tiền.

Nhân viên tình báo Trung Quốc bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử
Nhân viên tình báo Trung Quốc bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử

VOV.VN-Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10/10 thông báo, một nhân viên tình báo Trung Quốc đã bị bắt giữ ở Bỉ và được dẫn độ sang Mỹ để xét xử với tội danh gián điệp kinh tế.

Nhân viên tình báo Trung Quốc bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử

Nhân viên tình báo Trung Quốc bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử

VOV.VN-Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10/10 thông báo, một nhân viên tình báo Trung Quốc đã bị bắt giữ ở Bỉ và được dẫn độ sang Mỹ để xét xử với tội danh gián điệp kinh tế.

Lộ diện gián điệp Trung Quốc ở FBI, Mỹ lại “đau đầu” tìm cách đối phó
Lộ diện gián điệp Trung Quốc ở FBI, Mỹ lại “đau đầu” tìm cách đối phó

VOV.VN - Việc phát hiện ra một “gián điệp” Trung Quốc làm việc ở FBI (một trong những cơ quan an ninh quan trọng nhất của Mỹ) đã gây rúng động khắp nước này.

Lộ diện gián điệp Trung Quốc ở FBI, Mỹ lại “đau đầu” tìm cách đối phó

Lộ diện gián điệp Trung Quốc ở FBI, Mỹ lại “đau đầu” tìm cách đối phó

VOV.VN - Việc phát hiện ra một “gián điệp” Trung Quốc làm việc ở FBI (một trong những cơ quan an ninh quan trọng nhất của Mỹ) đã gây rúng động khắp nước này.