Mỹ đẩy mạnh hợp tác quân sự với các nước châu Phi

VOV.VN - Sau khi công bố chiến lược châu Phi và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác quân sự với các nước khu vực nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Nga và Trung Quốc.

Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden mới đây đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này lập kế hoạch thành lập một tổ hợp công nghiệp quốc phòng tại Ma Rốc. Kế hoạch này được đề xuất khi giới chức Mỹ thảo luận về chiến lược quân sự toàn cầu mới của nước này vào cuối tháng trước. Theo giới chức Mỹ, việc đầu tư công nghiệp quốc phòng cho Ma Rốc sẽ giúp nước này tăng cường vai trò trong cuộc chiến chống khủng bố, hội nhập quốc phòng quốc tế.

Trước đó, quân đội Mỹ cũng thông báo, lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Lục quân Nam Âu - châu Phi và hải quân của Bộ Tư lệnh hải quân Nam Âu - châu Phi sẽ tổ chức hàng loạt các cuộc tập trận và huấn luyện với các nước khu vực châu Phi trong tháng 1 và tháng 2 tới. Các cuộc tập trận và huấn luyện này bao gồm nhiều khoa mục, từ bắn đạn thật, diễn tập hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện thực địa và tác chiến đặc biệt…

Giới chức Mỹ cho rằng, trong thời gian qua, Nga và Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi cũng như tìm cách mở các căn cứ quân sự mới tại khu vực này. Trong động thái mới nhất, vào tháng 2 tới, Nam Phi sẽ tổ chức tập trận hải quân với Nga và Trung Quốc. Hoạt động tập trận với các khoa mục tìm kiếm cứu hộ, hợp đồng tác chiến, phòng không, phòng thủ sẽ diễn ra tại khu vực bờ biển phía đông của nước này. Đây là cuộc tập trận đa phương lần thứ hai kể từ lần đầu tiên năm 2019, có thêm sự tham gia của Brazil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ra tuyên bố chung về an ninh lương thực
Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ra tuyên bố chung về an ninh lương thực

VOV.VN - Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ngày 15/12 đã ra tuyên bố chung về an ninh lương thực. Hai bên tái khẳng định cam kết chung nhằm thực hiện an ninh lương thực châu Phi thông qua việc thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm hướng dẫn và đẩy nhanh các hoạt động liên quan.

Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ra tuyên bố chung về an ninh lương thực

Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ra tuyên bố chung về an ninh lương thực

VOV.VN - Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ngày 15/12 đã ra tuyên bố chung về an ninh lương thực. Hai bên tái khẳng định cam kết chung nhằm thực hiện an ninh lương thực châu Phi thông qua việc thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm hướng dẫn và đẩy nhanh các hoạt động liên quan.

Mỹ quay trở lại châu Phi
Mỹ quay trở lại châu Phi

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - châu Phi vừa kết thúc tại Washington với nhiều kết quả quan trọng được cho là điểm nhấn trong chính sách “quay trở lại Châu Phi” của Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

Mỹ quay trở lại châu Phi

Mỹ quay trở lại châu Phi

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - châu Phi vừa kết thúc tại Washington với nhiều kết quả quan trọng được cho là điểm nhấn trong chính sách “quay trở lại Châu Phi” của Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm châu Phi
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm châu Phi

VOV.VN - Phát biểu tại thượng đỉnh Mỹ-châu Phi đang diễn ra tại thủ đô Washington ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ thăm tiểu vùng Sahara châu Phi trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm châu Phi

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm châu Phi

VOV.VN - Phát biểu tại thượng đỉnh Mỹ-châu Phi đang diễn ra tại thủ đô Washington ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ thăm tiểu vùng Sahara châu Phi trong nhiệm kỳ của mình.