Mỹ đe dọa trừng phạt công ty nước ngoài tuyển dụng lao động Triều Tiên

VOV.VN - Hiện có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận lao động Triều Tiên, trong đó, Trung Quốc và Nga có số lao động Triều Tiên nhiều nhất.

Ngày 23/7, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố báo cáo cho biết, chính phủ Triều Tiên thu được ngoại tệ qua việc đánh thuế vào kiều hối mà người lao động Triều Tiên từ nước ngoài gửi về.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức hồi tháng 6. Ảnh: Money Control

Hiện có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận lao động Triều Tiên, trong đó, Trung Quốc và Nga có số lao động Triều Tiên nhiều nhất. Chính phủ Mỹ khuyến cáo rằng, các tập đoàn tuyển dụng nhân công là lao động Triều Tiên có thể chịu lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc Liên Hợp Quốc. Báo cáo cũng cho biết, một trong những “thủ thuật” né lệnh trừng phạt là gắn sản phẩm dệt may sản xuất ở Triều Tiên là sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc - “Made in China”.

Tháng 12/2017, các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã thông qua Nghị quyết yêu cầu toàn bộ lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài hồi hương trong vòng 2 năm. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên cho tới khi nước này phi hạt nhân hóa.

Giới quan sát cho rằng, tuyên bố vừa nêu được xem là nỗ lực nhằm gây sức ép với Trung Quốc và Nga về việc đưa lao động Triều Tiên về nước, phù hợp với nghị quyết của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae
Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae

VOV.VN - Bãi thử Sohae được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae

VOV.VN - Bãi thử Sohae được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ giảm chốt kiểm soát dọc biên giới với Triều Tiên?
Hàn Quốc sẽ giảm chốt kiểm soát dọc biên giới với Triều Tiên?

VOV.VN - Đây là một phần trong thỏa thuận đạt được giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua.

Hàn Quốc sẽ giảm chốt kiểm soát dọc biên giới với Triều Tiên?

Hàn Quốc sẽ giảm chốt kiểm soát dọc biên giới với Triều Tiên?

VOV.VN - Đây là một phần trong thỏa thuận đạt được giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.