Mỹ đề nghị Nhật đóng góp 8 tỷ USD cho chi phí duy trì đồn trú?

VOV.VN - Sau khi gây sức ép với Hàn Quốc về gánh chi phí quốc phòng, Mỹ lại đề nghị tiếp Nhật phải đóng 8 tỷ USD cho việc quân Mỹ đồn trú ở Nhật?

Theo tin của tạp chí Chính sách Đối ngoại ( Foreign Policy) của Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề nghị Nhật Bản tăng gấp 4 lần mức đóng góp cho chi phí để duy trì lực lượng Mỹ đồn trú ở Nhật Bản, trong bối cảnh Mỹ thúc ép các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng.

Lính Mỹ ở Nhật. Ảnh: WSJ.

Mỹ muốn Nhật Bản tăng chi trả hàng năm chi phí đồn trú của 54.000 binh sỹ Mỹ tại Nhật Bản từ 2 tỷ USD lên 8 tỷ USD. Thỏa thuận hiện tại giữa 2 nước về vấn đề chia sẻ chi phí sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm 2021. Theo nguồn tin của tạp chí Chính sách Đối ngoại, yêu cầu trên đã được Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ khi đó là John Bolton đưa ra hồi tháng 7 trong chuyến thăm khu vực.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết tin tức trên, do một ấn phẩm chuyên về các vấn đề toàn cầu đưa, là chưa chính xác và chưa có đàm phán nào giữa Mỹ và Nhật Bản về thỏa thuận mới.

Nhiều đồng minh cuả Mỹ đang chịu sức ép phải tăng chi phí quốc phòng. Mới đây, Tổng thống Donald Trump hối thúc Hàn Quốc gánh vác thêm chi phí lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết thúc đàm phán, Mỹ-Hàn vẫn bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng
Kết thúc đàm phán, Mỹ-Hàn vẫn bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí quốc phòng, song khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn còn khá lớn.

Kết thúc đàm phán, Mỹ-Hàn vẫn bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng

Kết thúc đàm phán, Mỹ-Hàn vẫn bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí quốc phòng, song khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn còn khá lớn.

Mỹ gây sức ép buộc Hàn Quốc chi nhiều tiền hơn cho các binh sỹ Mỹ
Mỹ gây sức ép buộc Hàn Quốc chi nhiều tiền hơn cho các binh sỹ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa ép Hàn Quốc trả nhiều tiền hơn cho các binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Mỹ gây sức ép buộc Hàn Quốc chi nhiều tiền hơn cho các binh sỹ Mỹ

Mỹ gây sức ép buộc Hàn Quốc chi nhiều tiền hơn cho các binh sỹ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa ép Hàn Quốc trả nhiều tiền hơn cho các binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Mỹ bất ngờ tăng phí bảo vệ lên 500%, Hàn Quốc không hài lòng
Mỹ bất ngờ tăng phí bảo vệ lên 500%, Hàn Quốc không hài lòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng Hàn Quốc là quốc gia giàu có và nên chi trả nhiều hơn cho việc triển khai lính Mỹ.  

Mỹ bất ngờ tăng phí bảo vệ lên 500%, Hàn Quốc không hài lòng

Mỹ bất ngờ tăng phí bảo vệ lên 500%, Hàn Quốc không hài lòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng Hàn Quốc là quốc gia giàu có và nên chi trả nhiều hơn cho việc triển khai lính Mỹ.