Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Ấn Độ giữa lúc đàm phán song phương

VOV.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 2/6 đã đề xuất áp mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ với lý do nước này chưa thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Trong báo cáo dài 92 trang mới công bố, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho rằng Ấn Độ nằm trong nhóm các nền kinh tế chưa áp đặt hoặc thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng hóa có liên quan đến lao động cưỡng bức. Theo đề xuất, Mỹ có thể áp thêm mức thuế 12,5% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, cao hơn mức 10% được đề xuất đối với một số đối tác thương mại khác bị đánh giá có những thiếu sót tương tự trong thực thi chính sách.

Đáng chú ý, đề xuất này được đưa ra đúng thời điểm phái đoàn thương mại Mỹ do Trợ lý Đại diện Thương mại Brendan Lynch dẫn đầu đang có các cuộc làm việc với phía Ấn Độ từ ngày 2-4/6 nhằm thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại song phương. Hai bên đang tìm cách đạt được một thỏa thuận trước thời điểm Mỹ xem xét lại các biện pháp thuế quan đối với nhiều đối tác thương mại lớn.

Giới chuyên gia nhận định đây mới chỉ là đề xuất và vẫn phải trải qua nhiều bước xem xét trước khi có thể được áp dụng. Tuy nhiên, động thái này được xem là một phần trong chiến lược gây sức ép thương mại rộng hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump thông qua các cuộc điều tra theo Mục 301 của Luật Thương mại Mỹ nhằm buộc các đối tác điều chỉnh chính sách theo các tiêu chuẩn mà Washington đề ra.  

Một số chuyên gia thương mại tại Ấn Độ cũng cho rằng kết luận của USTR có thể gây tranh cãi. Theo họ, cuộc điều tra không tập trung vào việc hàng xuất khẩu của Ấn Độ có sử dụng lao động cưỡng bức hay không, mà chủ yếu xem xét liệu New Delhi có ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức từ nước thứ ba hay không. Các chuyên gia cho rằng đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Về phía mình, Ấn Độ nhiều lần khẳng định tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). New Delhi dự kiến sẽ nêu vấn đề này trong các cuộc đàm phán đang diễn ra với phía Mỹ, đồng thời tìm kiếm các nhượng bộ về thuế quan trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại song phương rộng lớn hơn.

Giới quan sát cho rằng diễn biến mới có thể làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán, nhưng khó làm thay đổi mục tiêu lâu dài của cả hai nước là thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại hướng tới quy mô 500 tỷ USD vào năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ hướng tới thương vụ lịch sử mua 114 tiêm kích Rafale từ Pháp
Ấn Độ hướng tới thương vụ lịch sử mua 114 tiêm kích Rafale từ Pháp

VOV.VN - Ngày 1/6, Tư lệnh Không quân Ấn Độ, tướng Amar Preet Singh, đã bắt đầu chuyến thăm Pháp kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Ấn Độ gửi Thư đề nghị tới Chính phủ Pháp để mua 114 máy bay chiến đấu Rafale, với giá trị ước khoảng 38 tỷ USD.

Ấn Độ hướng tới thương vụ lịch sử mua 114 tiêm kích Rafale từ Pháp

Ấn Độ hướng tới thương vụ lịch sử mua 114 tiêm kích Rafale từ Pháp

VOV.VN - Ngày 1/6, Tư lệnh Không quân Ấn Độ, tướng Amar Preet Singh, đã bắt đầu chuyến thăm Pháp kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Ấn Độ gửi Thư đề nghị tới Chính phủ Pháp để mua 114 máy bay chiến đấu Rafale, với giá trị ước khoảng 38 tỷ USD.

Ấn Độ tháo dỡ bức tượng khổng lồ của Lionel Messi vì lý do an toàn
Ấn Độ tháo dỡ bức tượng khổng lồ của Lionel Messi vì lý do an toàn

VOV.VN - Chính quyền bang Tây Bengal của Ấn Độ ngày 1/6 đã quyết định tháo dỡ bức tượng khổng lồ của siêu sao bóng đá Argentina Lionel Messi tại thành phố Kolkata sau khi xuất hiện những lo ngại về độ an toàn của công trình.

Ấn Độ tháo dỡ bức tượng khổng lồ của Lionel Messi vì lý do an toàn

Ấn Độ tháo dỡ bức tượng khổng lồ của Lionel Messi vì lý do an toàn

VOV.VN - Chính quyền bang Tây Bengal của Ấn Độ ngày 1/6 đã quyết định tháo dỡ bức tượng khổng lồ của siêu sao bóng đá Argentina Lionel Messi tại thành phố Kolkata sau khi xuất hiện những lo ngại về độ an toàn của công trình.

Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal
Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/6 khẳng định, nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại.

Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal

Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/6 khẳng định, nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại.

Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu
Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu

VOV.VN - Ngày 2/6, báo chí Mỹ đưa tin chính quyền Washington đang thảo luận về khả năng mở rộng phạm vi triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Kế hoạch này hướng tới việc cho phép thêm nhiều quốc gia thành viên NATO tiếp nhận các máy bay có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân.

Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu

Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu

VOV.VN - Ngày 2/6, báo chí Mỹ đưa tin chính quyền Washington đang thảo luận về khả năng mở rộng phạm vi triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Kế hoạch này hướng tới việc cho phép thêm nhiều quốc gia thành viên NATO tiếp nhận các máy bay có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân.

Bộ Tư pháp Mỹ hủy bỏ quỹ bồi thường gây tranh cãi trị giá gần 1,8 tỷ USD
Bộ Tư pháp Mỹ hủy bỏ quỹ bồi thường gây tranh cãi trị giá gần 1,8 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 2/6 cho biết sẽ ngừng triển khai quỹ bồi thường trị giá gần 1,8 tỷ USD hay còn gọi là Quỹ chống vũ khí hoá, được lập ra để hỗ trợ những người cho rằng họ bị chính phủ liên bang đối xử không công bằng hoặc bị nhắm mục tiêu vì lý do chính trị.

Bộ Tư pháp Mỹ hủy bỏ quỹ bồi thường gây tranh cãi trị giá gần 1,8 tỷ USD

Bộ Tư pháp Mỹ hủy bỏ quỹ bồi thường gây tranh cãi trị giá gần 1,8 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 2/6 cho biết sẽ ngừng triển khai quỹ bồi thường trị giá gần 1,8 tỷ USD hay còn gọi là Quỹ chống vũ khí hoá, được lập ra để hỗ trợ những người cho rằng họ bị chính phủ liên bang đối xử không công bằng hoặc bị nhắm mục tiêu vì lý do chính trị.