Mỹ điều khu trục hạm USS Donald Cook đến biển Đen

VOV.VN - Nga cho rằng tàu USS Donald Cook đến biển Đen để tham gia vào hạm đội tàu chiến của NATO tại đây.

Theo RT, tàu USS Donald Cook- chiếc khu trục hạm được trang bị hệ thống phòng vệ tên lửa Aegis hiện đại, đã vượt qua eo biển Bosporus và tiến gần đến biển Đen.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho biết nhiệm vụ của tàu này là nhằm “trấn an các đồng minh NATO và các đối tác trên biển Đen” sau những vụ việc xảy ra tại Ukraine.

Tàu USS Donald Cook trên đường đến biển Đen (Ảnh AFP)

“Điều này thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh của mình trong việc tăng cường an ninh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực quân đội NATO”, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Steven Warren tuyên bố.

Tuy nhiên, giới chức quân đội Nga cho rằng động thái này là một phần của việc xây dựng lực lượng hải quân của NATO tại đây.

“Những gì mà chúng ta nhận thấy là lần đầu tiên kể từ năm 2008, NATO đã thiết lập một hạm đội tàu chiến ngay bên ngoài biên giới nước Nga”, một quan chức quân sự của Nga tuyên bố.

Quan chức này cũng cho biết chiếc tàu trinh sát Dupuy de Lome và tàu khu trục Dupleix của Pháp cũng sắp đến biển Đen vào tuần tới. Ngoài ra, tàu cứu hộ Alize của Pháp đã đồn trú tại biển Đen từ cuối tháng trước.

“Mục đích vủa việc này là nhằm tăng nhuệ khí cho quân đội tại Kiev, tuy nhiên điều này cũng nhằm phô trương thanh thế khiến Nga phải e dè. Ngoài ra, những chiếc tàu này còn có nhiệm vụ thu thập thông tin về những hành động quân sự của Nga tại Crime và dọc biên giới với Ukraine”, nguồn tin này cho biết.

NATO tin rằng Moscow đã rầm rộ điều quân dọc khu vực biên giới phía Tây của nước này giáp với khu vực miền Đông Ukraine-vốn đã trải qua nhiều cuộc biểu tình kêu gọi tách khỏi nước này của những người ủng hộ Nga.

Ngày 10/4, NATO đã đưa ra một loạt những hình ảnh vệ tinh chụp dọc biên giới của Nga với Ukraine trong đó cho thấy một số lượng lớn binh lính Nga đang hiện diện tại đây.

Tuy nhiên, Moscow tuyên bố rằng những hình ảnh này được chụp từ năm ngoái và cũng không có gì bất thường cả.

Trước đó, việc tàu USS Donald Cook đến châu Âu đầu năm nay đã khiến Moscow rất giận dữ nhất là trong bối cảnh tàu này chở hệ thống tên lửa Aegis tối tân và hệ thống radar hiện đại được cho là đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập lá chắn tên lửa của NATO tại châu Âu.

Moscow đã lên tiếng phản đối việc này và tuyên bố rằng việc này có thể gây ra nguy cơ về an ninh trực tiếp và sẽ thay đổi sự cân bằng về sức mạnh hạt nhân trong khu vực.

Moscow cũng cho rằng việc NATO điều động hải quân đến biển Đen kể từ khi cuộc khủng hoảng diễn ra vào cuối năm ngoái đã vi phạm Hiệp ước Montreux về việc điều động hải quân tại khu vực này.

Theo Hiệp ước nói trên, các tàu chiến không thuộc các nước ở biển Đen chỉ có thể ở lại đây trong 21 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, tàu khu trục USS Taylor đã ở lại đây nhiều hơn 11 ngày so với quy định này trong tháng 2 và tháng 3 năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine
Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

VOV.VN - Trách nhiệm này giờ đây nằm trong tay Mỹ và EU vốn công nhận tính hợp pháp của chính quyền Ukraine.

Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

VOV.VN - Trách nhiệm này giờ đây nằm trong tay Mỹ và EU vốn công nhận tính hợp pháp của chính quyền Ukraine.

Ukraine điều quân chiếm lại trụ sở chính quyền Donetsk
Ukraine điều quân chiếm lại trụ sở chính quyền Donetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchinov đã ra lệnh tái chiếm trụ sở chính quyền Donetsk để “bảo vệ tài sản quốc gia”.

Ukraine điều quân chiếm lại trụ sở chính quyền Donetsk

Ukraine điều quân chiếm lại trụ sở chính quyền Donetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchinov đã ra lệnh tái chiếm trụ sở chính quyền Donetsk để “bảo vệ tài sản quốc gia”.

Ukraine không truy tố những người chiếm trụ sở chính quyền
Ukraine không truy tố những người chiếm trụ sở chính quyền

VOV.VN - Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov kêu gọi người biểu tình từ bỏ vũ khí để không bị truy tố trước pháp luật.

Ukraine không truy tố những người chiếm trụ sở chính quyền

Ukraine không truy tố những người chiếm trụ sở chính quyền

VOV.VN - Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov kêu gọi người biểu tình từ bỏ vũ khí để không bị truy tố trước pháp luật.

Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine
Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc áp dụng tiêu chuẩn kép của NATO đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực.

Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine

Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc áp dụng tiêu chuẩn kép của NATO đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực.

Czech phản đối kế hoạch của NATO triển khai quân tới Ukraine
Czech phản đối kế hoạch của NATO triển khai quân tới Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Czech cho rằng NATO chỉ nên khởi động một phản ứng quân sự khi quốc gia thành viên bị tấn công.

Czech phản đối kế hoạch của NATO triển khai quân tới Ukraine

Czech phản đối kế hoạch của NATO triển khai quân tới Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Czech cho rằng NATO chỉ nên khởi động một phản ứng quân sự khi quốc gia thành viên bị tấn công.

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine
Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Nga khẳng định, bức ảnh mà NATO cung cấp về sự hiện diện quân sự của Nga tại Ukraine thực chất được chụp từ tháng 8/2013.

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Nga khẳng định, bức ảnh mà NATO cung cấp về sự hiện diện quân sự của Nga tại Ukraine thực chất được chụp từ tháng 8/2013.

Anh đề xuất triển khai phái bộ cảnh sát EU tại Ukraine
Anh đề xuất triển khai phái bộ cảnh sát EU tại Ukraine

VOV.VN - Phái bộ này có nhiệm vụ cải tổ lực lượng cảnh sát Ukraine và hệ thống pháp lí để đối phó tình hình bạo lực gia tăng.

Anh đề xuất triển khai phái bộ cảnh sát EU tại Ukraine

Anh đề xuất triển khai phái bộ cảnh sát EU tại Ukraine

VOV.VN - Phái bộ này có nhiệm vụ cải tổ lực lượng cảnh sát Ukraine và hệ thống pháp lí để đối phó tình hình bạo lực gia tăng.

Ukraine tạm giữ người biểu tình ở Kharkov trong 60 ngày
Ukraine tạm giữ người biểu tình ở Kharkov trong 60 ngày

VOV.VN - Khoảng 70 đối tượng đã bị bắt giữ vì có liên quan đến hành vi chiếm giữ tòa nhà của chính quyền địa phương.

Ukraine tạm giữ người biểu tình ở Kharkov trong 60 ngày

Ukraine tạm giữ người biểu tình ở Kharkov trong 60 ngày

VOV.VN - Khoảng 70 đối tượng đã bị bắt giữ vì có liên quan đến hành vi chiếm giữ tòa nhà của chính quyền địa phương.

Nga sẽ dừng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine
Nga sẽ dừng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch dừng mọi hoạt động thương mại với Ukraine trong thời gian tới.

Nga sẽ dừng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine

Nga sẽ dừng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch dừng mọi hoạt động thương mại với Ukraine trong thời gian tới.

Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine
Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine

Nga sẽ chỉ tham gia cuộc gặp bốn bên với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine với điều kiện trong nội dung bàn thảo có yêu cầu chính phủ tạm quyền tại Ukraine đối thoại với các địa phương.

Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine

Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine

Nga sẽ chỉ tham gia cuộc gặp bốn bên với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine với điều kiện trong nội dung bàn thảo có yêu cầu chính phủ tạm quyền tại Ukraine đối thoại với các địa phương.