Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới sườn Đông NATO

VOV.VN - Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới sườn Đông NATO ngày 4/3, diễn tập với các lực lượng quân đội Đức và Romania nhằm thể hiện sự đoàn kết với Ukraine.

Máy bay ném bom chiến lược lớn nhất của Không quân Mỹ cất cánh từ Fairford – căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh ở England, sau đó tiến hành các hoạt động huấn luyện tương tác và hỗ trợ trên không.

 

Các máy bay B-52 sau đó đã tới Romania, tiến hành hoạt động diễn tập hỗ trợ trên không, tuyên bố của Không quân Mỹ tại châu Âu cho biết.

Chuyến bay của B-52 qua không phận Romania đánh dấu sự xuất hiện của các máy bay ném bom chiến lược ở rìa các nước NATO, sát không phận Ukraine - nơi Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Việc luân chuyển lực lượng ném bom chiến lược mang lại cho chúng tôi cơ hội quan trọng để hòa nhập và huấn luyện với các đồng minh và đối tác. Các cuộc huấn luyện cũng đảm bảo sức mạnh phòng thủ của NATO vẫn chưa có gì sánh kịp”, Tướng Jeff Harrigian, Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ tại Châu Âu nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay
Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của NATO khi không lập vùng cấm bay trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9.

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của NATO khi không lập vùng cấm bay trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9.

NATO bác đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay
NATO bác đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này sẽ không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine cũng như gửi binh sỹ tới nước này, nhưng NATO cam kết sẽ có các trợ giúp khác cho Kiev.

NATO bác đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay

NATO bác đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này sẽ không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine cũng như gửi binh sỹ tới nước này, nhưng NATO cam kết sẽ có các trợ giúp khác cho Kiev.

Thủ tướng Đức: Từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng
Thủ tướng Đức: Từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng

VOV.VN - Việc từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng đắn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định trên kênh truyền hình ZDF ngày 3/3.

Thủ tướng Đức: Từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng

Thủ tướng Đức: Từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng

VOV.VN - Việc từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng đắn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định trên kênh truyền hình ZDF ngày 3/3.