Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 4/3/2022.

1- Đường dây liên lạc quân sự Mỹ-Nga: Quân đội Mỹ đã thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với quân đội Nga để ngăn chặn "những tính toán sai lầm" hoặc "leo thang", trong bối cảnh Nga đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

2- Tổng thống Putin tố "lính đánh thuê" ở Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống: Hôm 3/3, Ông Putin tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ được thực hiện một cách "thành công". Ông đồng thời tố cáo lực lượng dân tộc chủ nghĩa và "lính đánh thuê nước ngoài" ở Ukraine đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Các phát biểu trên được Tổng thống Putin đưa ra trước Hội đồng An ninh Nga. Theo Putin, lực lượng dân tộc chủ nghĩa và "lính đánh thuê nước ngoài" ở Ukraine không giữ đúng lời hứa loại bỏ thiết bị quân sự hạng nặng ra khỏi khu dân cư.

3- Trung Quốc phủ nhận biết trước chiến dịch quân sự của Nga: Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận thông tin về việc nước này đề nghị Nga không tấn công Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2022. Trung Quốc gọi đây là “thông tin sai sự thật”.

4- Vụ cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine: Hãng tin RT của Nga đưa tin, sáng 4/3, một đám cháy đã bùng lên tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya lớn nhất tại Ukraine. Chính quyền địa phương đã cáo buộc Nga pháo kích gây ra đám cháy này. Ukraine cũng cảnh báo “hậu quả bi thảm” từ vụ cháy này.

5- Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động: Dữ liệu do nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt châu Âu Gascade theo dõi cho thấy, dòng khí đốt đi về phía Tây của Nga sang Đức qua đường ống Yamal-Europe đã ngừng chảy, trong khi giá thầu vẫn tiếp tục tăng cho nguồn cung ở cả hai hướng.

6- Mỹ hứa dỡ bỏ trừng phạt Nga: Trả lời phỏng vẫn hãng thông tấn TASS của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Voctoria Nuland cho biết, các lệnh trừng phạt mới của phương Tây nhằm vào Nga sẽ được dỡ bỏ nếu Nga dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

7- Vấn đề từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO: Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định trên kênh truyền hình ZDF ngày 3/3 rằng việc từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng đắn.

Ông Scholz dường như muốn nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh NATO hồi tháng 6/2021 ở Brussles khi NATO thông qua quyền gia nhập liên minh của 2 nước này về mặt nguyên tắc, song không đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc kết nạp và khẳng định cả hai nước này cần có những "cải cách" trước khi điều đó xảy ra.

8- NATO bác đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này sẽ không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine cũng như không gửi binh sỹ tới nước này, nhưng NATO cam kết sẽ có các trợ giúp khác cho Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO bác đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay
NATO bác đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này sẽ không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine cũng như gửi binh sỹ tới nước này, nhưng NATO cam kết sẽ có các trợ giúp khác cho Kiev.

NATO bác đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay

NATO bác đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này sẽ không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine cũng như gửi binh sỹ tới nước này, nhưng NATO cam kết sẽ có các trợ giúp khác cho Kiev.

Chủ tịch Hạ viện Nga cho rằng Tổng thống Zelensky đã rời Ukraine tới Ba Lan
Chủ tịch Hạ viện Nga cho rằng Tổng thống Zelensky đã rời Ukraine tới Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin vừa cung cấp thông tin cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời khỏi Ukraine và hiện đang ở Ba Lan. Quốc hội Ukraine đã bác bỏ thông tin từ phía Nga.

Chủ tịch Hạ viện Nga cho rằng Tổng thống Zelensky đã rời Ukraine tới Ba Lan

Chủ tịch Hạ viện Nga cho rằng Tổng thống Zelensky đã rời Ukraine tới Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin vừa cung cấp thông tin cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời khỏi Ukraine và hiện đang ở Ba Lan. Quốc hội Ukraine đã bác bỏ thông tin từ phía Nga.

Các nước kêu gọi bảo vệ các cơ sở hạt nhân trong giao tranh tại Ukraine
Các nước kêu gọi bảo vệ các cơ sở hạt nhân trong giao tranh tại Ukraine

VOV.VN - Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo đã dập tắt và khống chế được đám cháy ở gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nhiều nước ngay lập tức lên tiếng hối thúc bảo vệ các cơ sở hạt nhân trong giao tranh tại Ukraine, không sẽ gây ra các thảm họa lớn đối với con người.

Các nước kêu gọi bảo vệ các cơ sở hạt nhân trong giao tranh tại Ukraine

Các nước kêu gọi bảo vệ các cơ sở hạt nhân trong giao tranh tại Ukraine

VOV.VN - Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo đã dập tắt và khống chế được đám cháy ở gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nhiều nước ngay lập tức lên tiếng hối thúc bảo vệ các cơ sở hạt nhân trong giao tranh tại Ukraine, không sẽ gây ra các thảm họa lớn đối với con người.

Thủ tướng Đức: Từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng
Thủ tướng Đức: Từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng

VOV.VN - Việc từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng đắn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định trên kênh truyền hình ZDF ngày 3/3.

Thủ tướng Đức: Từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng

Thủ tướng Đức: Từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng

VOV.VN - Việc từ chối Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là một quyết định đúng đắn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định trên kênh truyền hình ZDF ngày 3/3.

Nhật Bản cung cấp áo chống đạn, viện trợ nhân đạo cho Ukraine
Nhật Bản cung cấp áo chống đạn, viện trợ nhân đạo cho Ukraine

VOV.VN - Với lập trường phản đối hành động của Nga tại Ukraine, hợp tác với Mỹ và các nước châu Âu thực hiện biện pháp trừng phạt Nga, tăng cường hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với Ukraine, Nhật Bản hôm nay tiếp tục thể hiện quyết tâm, xem xét việc cung cấp trang bị quân đội cho Ukraine. 

Nhật Bản cung cấp áo chống đạn, viện trợ nhân đạo cho Ukraine

Nhật Bản cung cấp áo chống đạn, viện trợ nhân đạo cho Ukraine

VOV.VN - Với lập trường phản đối hành động của Nga tại Ukraine, hợp tác với Mỹ và các nước châu Âu thực hiện biện pháp trừng phạt Nga, tăng cường hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với Ukraine, Nhật Bản hôm nay tiếp tục thể hiện quyết tâm, xem xét việc cung cấp trang bị quân đội cho Ukraine. 

Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine bắt giữ người nước ngoài làm con tin
Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine bắt giữ người nước ngoài làm con tin

VOV.VN - Trong ngày 3/3 (giờ Moscow), Tổng thống Nga Putin khẳng định các phần tử "tân Quốc xã" ở Ukraine đã bắn vào các sinh viên đang cố rời khỏi Kharkov. Ông cũng cho rằng các công dân nước ngoài đang bị giữ làm con tin.

Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine bắt giữ người nước ngoài làm con tin

Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine bắt giữ người nước ngoài làm con tin

VOV.VN - Trong ngày 3/3 (giờ Moscow), Tổng thống Nga Putin khẳng định các phần tử "tân Quốc xã" ở Ukraine đã bắn vào các sinh viên đang cố rời khỏi Kharkov. Ông cũng cho rằng các công dân nước ngoài đang bị giữ làm con tin.

Xung đột Ukraine-Nga đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy cao giá ô tô
Xung đột Ukraine-Nga đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy cao giá ô tô

VOV.VN - Hôm 3/3 (giờ Mỹ), chuyên gia của hãng Moody khẳng định xung đột Ukraine-Nga hiện nay, cũng tương tự đại dịch Covid-19, sẽ làm suy yếu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xung đột Ukraine-Nga đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy cao giá ô tô

Xung đột Ukraine-Nga đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy cao giá ô tô

VOV.VN - Hôm 3/3 (giờ Mỹ), chuyên gia của hãng Moody khẳng định xung đột Ukraine-Nga hiện nay, cũng tương tự đại dịch Covid-19, sẽ làm suy yếu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng thống Putin tố "lính đánh thuê" ở Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống
Tổng thống Putin tố "lính đánh thuê" ở Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống

VOV.VN - Hôm 3/3, Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ được thực hiện một cách "thành công". Ông đồng thời tố cáo lực lượng dân tộc chủ nghĩa và "lính đánh thuê nước ngoài" ở Ukraine đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Tổng thống Putin tố "lính đánh thuê" ở Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống

Tổng thống Putin tố "lính đánh thuê" ở Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống

VOV.VN - Hôm 3/3, Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ được thực hiện một cách "thành công". Ông đồng thời tố cáo lực lượng dân tộc chủ nghĩa và "lính đánh thuê nước ngoài" ở Ukraine đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống.