Mỹ điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường đi qua eo biển Đài Loan

VOV.VN - Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ngày 28/7 cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold đã đi qua eo biển Đài Loan. Chuyến đi phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Tàu khu tục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, tàu USS Benfold, đã thực hiện chuyến đi thường xuyên qua eo biển Đài Loan ngày 28/7 (theo giờ địa phương)”, tuyên bố của Hạm đội 7 cho biết, đồng thời nhấn mạnh chuyến đi này phù hợp với luật quốc tế.

Hải quân Mỹ cho biết, chuyến đi thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mỹ sẽ tiếp thục thực hiện các chuyến đi như vậy ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép.

Trung Quốc từng chỉ trích chuyến đi của một tàu khu trục lớp Arleigh Burke khác, tàu USS Curtis Wilbur qua eo biển Đài Loan hồi tháng 6. Khi đó, Trung Quốc cho rằng động thái của tàu chiến Mỹ làm ảnh hưởng tới an ninh, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hồi đầu tháng 7, chính phủ Mỹ mô tả chuyến đi của tàu Benfold là chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông.

Trong cuộc gặp với giới chức Trung Quốc tại Thiên Tân vừa qua Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng nêu quan ngại về vấn đề eo biển Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi đe dọa
Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi đe dọa

VOV.VN - Hôm qua (18/5), Mỹ điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc sau đó đã ra tuyên bố phản đối và khẳng định “sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa thách thức”.

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi đe dọa

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi đe dọa

VOV.VN - Hôm qua (18/5), Mỹ điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc sau đó đã ra tuyên bố phản đối và khẳng định “sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa thách thức”.

Tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan, Trung Quốc tố Mỹ gây “rủi ro lớn nhất” khu vực
Tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan, Trung Quốc tố Mỹ gây “rủi ro lớn nhất” khu vực

VOV.VN - Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ ngày 23/6 là "bên tạo ra rủi ro an ninh lớn nhất khu vực” sau khi một tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan.

Tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan, Trung Quốc tố Mỹ gây “rủi ro lớn nhất” khu vực

Tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan, Trung Quốc tố Mỹ gây “rủi ro lớn nhất” khu vực

VOV.VN - Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ ngày 23/6 là "bên tạo ra rủi ro an ninh lớn nhất khu vực” sau khi một tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan.

Mỹ lần đầu điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden
Mỹ lần đầu điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 4/2 đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển này dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Mỹ lần đầu điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden

Mỹ lần đầu điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 4/2 đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển này dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.