Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi đe dọa

VOV.VN - Hôm qua (18/5), Mỹ điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc sau đó đã ra tuyên bố phản đối và khẳng định “sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa thách thức”.

Hạm đội 7 hải quân Mỹ thông báo, tàu khu trục USS Curstis Wilbur hôm qua (18/5) thực hiện “chuyến đi thường lệ” qua eo biển Đài Loan.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19/5, người phát ngôn Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc Trương Xuân Huy đã bày tỏ sự  “kiên quyết phản đối”, cho rằng "hành động của Mỹ đã gửi tín hiệu sai lầm, đe dọa hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan".

Người phát ngôn cho biết, Bắc Kinh đã tổ chức lực lượng, theo dõi và giám sát toàn bộ hành trình của chiến hạm Mỹ, phòng ngừa cảnh giới nghiêm ngặt, “sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa thách thức".

Trước đó, theo thông cáo của Hạm đội 7, việc con tàu đi qua eo biển Đài Loan là nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do rộng mở. Đồng thời khẳng định, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu và hoạt động ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép.

Đài Loan luôn là một trong những vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan ngày càng trở nên căng thẳng, sau khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền tại hòn đảo này năm 2016.

Mặc dù Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là bên hỗ trợ quốc tế quan trọng nhất và là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo này. Được biết, đây là lần thứ năm tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay.

Hồi tháng trước, Trung Quốc từng cảnh báo Mỹ "chớ đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan”, xử lý thận trọng thỏa đáng các vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ này, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố chính sách mới nới lỏng các hạn chế trong qua lại giữa hai bên, khuyến khích các cơ quan chính phủ nước này tiếp xúc với giới chức Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (18/5) tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc “đơn phương áp đặt” lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021. 

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (18/5) tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc “đơn phương áp đặt” lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021. 

Trung Quốc xây dựng được mạng lưới 5G lớn nhất thế giới
Trung Quốc xây dựng được mạng lưới 5G lớn nhất thế giới

VOV.VN - Phát biểu tại một hội nghị tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam mới đây, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Lưu Liệt Hoành cho biết, Trung Quốc đã xây dựng được mạng lưới 5G lớn nhất thế giới.

Trung Quốc xây dựng được mạng lưới 5G lớn nhất thế giới

Trung Quốc xây dựng được mạng lưới 5G lớn nhất thế giới

VOV.VN - Phát biểu tại một hội nghị tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam mới đây, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Lưu Liệt Hoành cho biết, Trung Quốc đã xây dựng được mạng lưới 5G lớn nhất thế giới.

“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?
“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?

VOV.VN - Theo cách nhìn của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, đại dịch Covid-19 dường như đã tạo lợi thế để Trung Quốc bứt phá trước phương Tây nhờ vào việc Trung Quốc đã kiểm soát tốt đại dịch.

“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?

“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?

VOV.VN - Theo cách nhìn của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, đại dịch Covid-19 dường như đã tạo lợi thế để Trung Quốc bứt phá trước phương Tây nhờ vào việc Trung Quốc đã kiểm soát tốt đại dịch.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông
Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh
Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận có bắn đạn thật ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam của Đài Loan vào hôm 15/4 trong bối cảnh một phái đoàn không chính thức của Mỹ đến thăm hòn đảo này.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận có bắn đạn thật ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam của Đài Loan vào hôm 15/4 trong bối cảnh một phái đoàn không chính thức của Mỹ đến thăm hòn đảo này.