Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez
VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 1/4 đã chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, theo thông báo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.
Động thái này được xem là tín hiệu mới nhất cho thấy Washington công nhận bà Rodríguez là một nhà lãnh đạo hợp pháp tại Venezuela, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân hôm 3/1 tại thủ đô Caracas. Sau khi bị bắt, ông Maduro và phu nhân đã được đưa tới New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, song cả hai đều không nhận tội.
Việc dỡ bỏ trừng phạt cho phép bà Rodríguez có thể hợp tác thuận lợi hơn với các công ty và nhà đầu tư Mỹ, mở đường cho các hoạt động kinh tế và năng lượng song phương. Trong phản ứng sau quyết định này, bà Rodríguez bày tỏ kỳ vọng về việc cải thiện quan hệ Mỹ - Venezuela.
“Chúng tôi đánh giá cao quyết định của Tổng thống Donald Trump như một bước tiến hướng tới bình thường hóa và tăng cường quan hệ giữa hai nước”, bà Rodríguez viết trên kênh Telegram, đồng thời kỳ vọng các lệnh trừng phạt còn lại đối với Venezuela sẽ sớm được dỡ bỏ.
Trước đó, bà Rodríguez và anh trai là ông Jorge Rodríguez từng bị Mỹ áp đặt trừng phạt từ năm 2018 với cáo buộc làm suy yếu nền dân chủ Venezuela dưới thời ông Maduro. Tuy nhiên, sau khi ông Maduro bị bắt giữ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn hợp tác với bà Rodríguez thay vì phe đối lập. Kể từ đó, bà đã đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch từng bước ổn định Venezuela, bao gồm mở cửa ngành dầu mỏ cho đầu tư quốc tế và thúc đẩy cải cách kinh tế.
Song song với quyết định dỡ trừng phạt cá nhân, Mỹ cũng đã nới lỏng các hạn chế đối với nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Venezuela, đặc biệt là ngành dầu khí. Đáng chú ý, Washington đã cho phép công ty dầu khí quốc doanh Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) trực tiếp bán dầu ra thị trường quốc tế và cho các doanh nghiệp Mỹ - một thay đổi lớn sau nhiều năm siết chặt cấm vận.
Dù vậy, về mặt pháp lý, ông Nicolás Maduro vẫn được coi là Tổng thống Venezuela. Sau chiến dịch bắt giữ hôm 3/1, Tòa án Tối cao Venezuela tuyên bố sự vắng mặt của ông là “tạm thời”, qua đó tránh việc phải tổ chức bầu cử sớm và cho phép bà Rodríguez giữ vai trò lãnh đạo trong thời hạn tối đa 90 ngày, có thể gia hạn lên 6 tháng nếu được Quốc hội - cơ quan do đảng cầm quyền kiểm soát thông qua.