Mỹ không tin Nga đã đưa ra quyết định cuối cùng trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn không tin Nga đã đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến hành động quân sự đối với Ukraine.

Nhận định trên được ông John Kirby đưa trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ chiều 14/2 (theo giờ địa phương). Trước câu hỏi của phóng viên về tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng 16/2 sẽ là ngày Nga phát động tấn công Ukraine, ông Kirby lưu ý sẽ không thảo luận về các đánh giá tình báo cụ thể và cho biết: “Tôi sẽ không đề cập về một ngày cụ thể và tôi không nghĩ điều đó là thông minh.

Tôi chỉ nói với bạn rằng hoàn toàn có khả năng ông ấy động binh mà không cảnh báo trước. Chúng tôi đã nói rằng hành động quân sự có thể xảy ra bất cứ ngày nào. Các bạn đã nghe Cố vấn An ninh Quốc gia nói rõ rằng điều đó chắc chắn có thể xảy ra trước khi Thế vận hội kết thúc, thậm chí trong tuần này. Chúng tôi đã chia sẻ với các đồng minh và đối tác của mình, bao gồm cả Ukraine, đánh giá về thông tin mà chúng tôi đã thu thập được”.

Trước đó cùng ngày, hãng tin AP trích dẫn thông tin tình báo do Mỹ thu thập được trong đó cũng cho rằng Nga đang coi 16/2 là ngày mục tiêu cho một cuộc tấn công sang Ukraine.

Các nguồn tin tại Mỹ nhận định Nga đã tăng cường hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới với Ukraine. Điều đó đã làm dấy lên lo ngại giữa Mỹ và các đồng minh NATO rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công quân sự Ukraine, nhưng Moscow liên tục phủ nhận cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu
Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Ngoại trưởng Pháp: “Khủng hoảng Ukraine đang dần vuột tầm kiểm soát” 
Ngoại trưởng Pháp: “Khủng hoảng Ukraine đang dần vuột tầm kiểm soát” 

VOV.VN - Nga đã chuẩn bị đủ mọi điều kiện cần thiết để có thể can dự vào Ukraine bất cứ lúc nào. Đây là đánh giá đưa ra hôm qua (14/02) của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Ngoại trưởng Pháp: “Khủng hoảng Ukraine đang dần vuột tầm kiểm soát” 

Ngoại trưởng Pháp: “Khủng hoảng Ukraine đang dần vuột tầm kiểm soát” 

VOV.VN - Nga đã chuẩn bị đủ mọi điều kiện cần thiết để có thể can dự vào Ukraine bất cứ lúc nào. Đây là đánh giá đưa ra hôm qua (14/02) của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

EU tính triệu tập Thượng đỉnh bất thường vì khủng hoảng Ukraine
EU tính triệu tập Thượng đỉnh bất thường vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Cuộc họp Thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu có thể được tổ chức ngay trong tuần này, tiếp nối Thượng đỉnh châu Âu- châu Phi sẽ diễn ra trong hai ngày 17/2 và 18/2 tại Brussels.

EU tính triệu tập Thượng đỉnh bất thường vì khủng hoảng Ukraine

EU tính triệu tập Thượng đỉnh bất thường vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Cuộc họp Thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu có thể được tổ chức ngay trong tuần này, tiếp nối Thượng đỉnh châu Âu- châu Phi sẽ diễn ra trong hai ngày 17/2 và 18/2 tại Brussels.