Mỹ dự báo khó khăn trong cuộc gặp cấp cao với Trung Quốc về vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Ngày 11/3, Mỹ đã lên án các động thái của Trung Quốc nhằm thay đổi hệ thống bầu cử ở Hong Kong (Trung Quốc) và gọi đây là một cuộc tấn công vào nền dân chủ ở Hong Kong (Trung Quốc).

Với động thái này, Mỹ cũng dự báo khó khăn trong cuộc gặp cấp cao giữa quan chức hai nước vào tuần tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh rằng, các thay đổi được Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 11/3 đã tấn công trực tiếp quyền tự chủ, tự do và quá trình dân chủ của Hong Kong (Trung Quốc). Theo ông Ned Price, Mỹ sẽ thẳng thắn trao đổi với Trung Quốc về việc các hành động của nước này thách thức giá trị Mỹ như thế nào tại cuộc gặp cấp cao ở Alaska ngày 18/3, cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Ông Ned Price dự báo hai bên sẽ gặp khó khăn trong khi thảo luận các vấn đề bất đồng, tuy nhiên cũng nhấn mạnh rằng hai nước cũng sẽ thảo luận các lĩnh vực hợp tác trong đó có lợi ích của Mỹ bao gồm biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước đó cho biết Trung Quốc và Mỹ có những lợi ích chung và nhiều lĩnh vực hợp tác, đồng thời Bắc Kinh hy vọng quan hệ giữa hai nước có thể phát triển dựa trên sự tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau, hợp tác cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc mong muốn tăng cường đối thoại với Mỹ
Trung Quốc mong muốn tăng cường đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo sau khi bế mạc kỳ họp Lưỡng hội (Quốc hội và Chính hiệp), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ, Trung Quốc mong muốn Trung – Mỹ sẽ tăng cường đối thoại trong thời gian tới.

Trung Quốc mong muốn tăng cường đối thoại với Mỹ

Trung Quốc mong muốn tăng cường đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo sau khi bế mạc kỳ họp Lưỡng hội (Quốc hội và Chính hiệp), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ, Trung Quốc mong muốn Trung – Mỹ sẽ tăng cường đối thoại trong thời gian tới.

Cuộc gặp cấp cao trực tiếp Mỹ-Trung đầu tiên sẽ diễn ra tại Alaska, Mỹ
Cuộc gặp cấp cao trực tiếp Mỹ-Trung đầu tiên sẽ diễn ra tại Alaska, Mỹ

VOV.VN - Cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung sẽ diễn ra trong hai ngày tại bang Alaska của Mỹ trong tuần tới. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Cuộc gặp cấp cao trực tiếp Mỹ-Trung đầu tiên sẽ diễn ra tại Alaska, Mỹ

Cuộc gặp cấp cao trực tiếp Mỹ-Trung đầu tiên sẽ diễn ra tại Alaska, Mỹ

VOV.VN - Cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung sẽ diễn ra trong hai ngày tại bang Alaska của Mỹ trong tuần tới. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ
Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trong lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Đại sứ Trung Quốc tại Nga ngày 9/3 cho biết, nước này sẵn sàng trao đổi với Nga về mối quan hệ của mỗi nước với Mỹ.

Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ

Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trong lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Đại sứ Trung Quốc tại Nga ngày 9/3 cho biết, nước này sẵn sàng trao đổi với Nga về mối quan hệ của mỗi nước với Mỹ.