Trung Quốc mong muốn tăng cường đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo sau khi bế mạc kỳ họp Lưỡng hội (Quốc hội và Chính hiệp), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ, Trung Quốc mong muốn Trung – Mỹ sẽ tăng cường đối thoại trong thời gian tới.

Được đánh giá là một trong hai hoạt động bên lề quan trọng nhất của kỳ họp Lưỡng hội, cùng với buổi họp báo về chính sách đối ngoại của Ngoại trưởng Vương Nghị, buổi họp báo của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài Trung Quốc, vì đây là dịp để người đứng đầu chính phủ Trung Quốc giải đáp các thắc mắc của phóng viên về các nội dung tại kỳ họp Lưỡng hội lần này.

Phát biểu tại buổi họp báo năm nay, bên cạnh các vấn đề kinh tế xã hội của Trung Quốc như mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ tạo công ăn việc làm, đời sống dân sinh... thì chính sách đối ngoại của Trung Quốc, đặc biệt là quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục là chủ đề nóng được quan tâm.

Về quan hệ Trung – Mỹ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng, một số năm gần đây, quan hệ Trung – Mỹ đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng, gây ra những ảnh hưởng không có lợi cho cả hai bên. Với tư cách là quốc gia đang phát triển lớn nhất và quốc gia phát triển lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ có nhiều lợi ích chung rộng rãi, hợp tác giữa hai bên không chỉ đem lại lợi ích cho người dân hai nước mà còn có lợi cho cả thế giới. Trung Quốc mong muốn tăng cường đối thoại với Mỹ, tuy nhiên điều này cần phải được tiến hành trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.  

Ông Lý Khắc Cường nói: “Trung – Mỹ có thể đối thoại trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ, Trung Quốc hy vọng cho dù không đạt được nhận thức chung nhất thời thì cũng có thể trao đổi ý kiến, có lợi cho việc kiểm soát và hóa giải bất đồng giữa hai bên”.

Trước phát biểu của ông Lý Khắc Cường thì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 7/3 mặc dù chỉ trích kịch liệt Mỹ khi can dự vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc như Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) hay Tân Cương..., song cũng để ngỏ về khả năng hợp tác giữa hai bên, nhằm thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh và ổn định. 

Trong một động thái có liên quan, hôm nay (11/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng xác nhận việc Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm văn phòng công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới Mỹ để tham dự Đối thoại chiến lược cấp cao Trung – Mỹ vào ngày 18 và 19/3 tới. Đây cũng sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền (1/2021). Trước đó, Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm hôm 11/2, trước thềm năm mới âm lịch./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp cấp cao trực tiếp Mỹ-Trung đầu tiên sẽ diễn ra tại Alaska, Mỹ
Cuộc gặp cấp cao trực tiếp Mỹ-Trung đầu tiên sẽ diễn ra tại Alaska, Mỹ

VOV.VN - Cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung sẽ diễn ra trong hai ngày tại bang Alaska của Mỹ trong tuần tới. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Cuộc gặp cấp cao trực tiếp Mỹ-Trung đầu tiên sẽ diễn ra tại Alaska, Mỹ

Cuộc gặp cấp cao trực tiếp Mỹ-Trung đầu tiên sẽ diễn ra tại Alaska, Mỹ

VOV.VN - Cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung sẽ diễn ra trong hai ngày tại bang Alaska của Mỹ trong tuần tới. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ
Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trong lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Đại sứ Trung Quốc tại Nga ngày 9/3 cho biết, nước này sẵn sàng trao đổi với Nga về mối quan hệ của mỗi nước với Mỹ.

Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ

Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trong lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Đại sứ Trung Quốc tại Nga ngày 9/3 cho biết, nước này sẵn sàng trao đổi với Nga về mối quan hệ của mỗi nước với Mỹ.

Đô đốc Mỹ: Bất kỳ tham vọng và đe dọa nào của Trung Quốc với Guam đều phải trả giá
Đô đốc Mỹ: Bất kỳ tham vọng và đe dọa nào của Trung Quốc với Guam đều phải trả giá

VOV.VN - Chỉ huy cấp cao của Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương ngày 9/3 đã đề nghị các nghị sĩ ủng hộ việc tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa cho đảo Guam trước nguy cơ đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc.

Đô đốc Mỹ: Bất kỳ tham vọng và đe dọa nào của Trung Quốc với Guam đều phải trả giá

Đô đốc Mỹ: Bất kỳ tham vọng và đe dọa nào của Trung Quốc với Guam đều phải trả giá

VOV.VN - Chỉ huy cấp cao của Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương ngày 9/3 đã đề nghị các nghị sĩ ủng hộ việc tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa cho đảo Guam trước nguy cơ đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc.