Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Syria

VOV.VN - Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng hôm qua (7/10), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Syria thêm một năm, trước khi hết hiệu lực vào ngày 14/10 tới.

Trong thông cáo, Mỹ đánh giá tình hình trong và ngoài Syria, đặc biệt là các hành động tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực đông bắc Syria đang làm suy yếu các chiến dịch nhằm đánh bại lực lượng Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS.

Theo đó, cuộc khủng hoảng tại Syria vẫn đang diễn ra, tiếp tục gây nguy hiểm cho dân thường, đe dọa phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực trong khi đặt ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Syria trước đó được Tổng thống Trump ban hành ngày 14/10/2019 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng có xu hướng leo thang nghiêm trọng tại quốc gia Trung Đông này.

Cùng ngày, một lãnh đạo chính trị cấp cao người Kurds tại Syria, ông Ilham Ahmed cho biết, Mỹ đã có cam kết rõ ràng với người Kurd tại nước này. Theo đó, Mỹ sẽ ở lại để tiêu diệt lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, xây dựng cơ sở hạ tầng và tiếp tục là nhân tố chính trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York
Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

VOV.VN - Nga, Mỹ và các bên liên quan tới tiến trình hòa bình ở Syria trong ngày 20/9 sẽ có cuộc gặp bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

VOV.VN - Nga, Mỹ và các bên liên quan tới tiến trình hòa bình ở Syria trong ngày 20/9 sẽ có cuộc gặp bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Cuộc khủng hoảng Syria chưa ngã ngũ tại hội nghị Munich
Cuộc khủng hoảng Syria chưa ngã ngũ tại hội nghị Munich

VOV.VN - Hội nghị an ninh Munich diễn ra trong 3 ngày với chủ đề trọng tâm của chương trình nghị sự là cuộc khủng hoảng đã bước sang năm thứ 5 tại Syria. 

Cuộc khủng hoảng Syria chưa ngã ngũ tại hội nghị Munich

Cuộc khủng hoảng Syria chưa ngã ngũ tại hội nghị Munich

VOV.VN - Hội nghị an ninh Munich diễn ra trong 3 ngày với chủ đề trọng tâm của chương trình nghị sự là cuộc khủng hoảng đã bước sang năm thứ 5 tại Syria. 

2014 là năm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tại Syria
2014 là năm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tại Syria

VOV.VN - Cứ 5 người Syria thì có đến 4 người đang sống dưới mức nghèo khó.

2014 là năm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tại Syria

2014 là năm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tại Syria

VOV.VN - Cứ 5 người Syria thì có đến 4 người đang sống dưới mức nghèo khó.