Mỹ giáng đòn vào nguồn tài chính của IS như thế nào

Một quan chức tài chính hàng đầu của Mỹ hé lộ chi tiết các nỗ lực mà nước này tiến hành để ngăn chặn dòng chảy tiền của IS.

Quyền Thứ trưởng Tài chính Mỹ, Adam Szubin, hôm 10/12 có một bài phát biểu hiếm hoi ở London, mô tả cách Mỹ đang phối hợp với các nước khác để ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kiếm và tiêu tiền, theoCNN.

Theo ông Szubin, Mỹ đã làm việc với chính phủ Iraq để đóng cửa khoảng 90 ngân hàng tại vùng IS chiếm đóng. IS kiểm soát những ngân hàng này sau khi càn quét, chiến đấu với quân chính phủ và các phiến quân khác ở Iraq và Syria. Các ngân hàng giúp nhóm này kiếm một tỷ USD chỉ trong năm 2014. 

Quyền Thứ trưởng Tài chính Mỹ Adam Szubin. (Ảnh: Sibos).

Ông Szubin cho biết có thể một số tòa nhà ngân hàng vẫn mở, nhưng chúng không còn có liên kết với hệ thống tài chính toàn cầu. Việc này sẽ khiến IS khó có thể mua thiết bị quân sự, truyền thông và sản xuất dầu quan trọng.

Mỹ cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt với hơn 30 tên thủ lĩnh cấp cao và những kẻ tài trợ IS, để cắt đứt sợi dây liên kết của nhóm này với tài chính quốc tế.

Ngoài ra, Washington đang nỗ lực để đóng cửa biên giới các nước cận kề vùng IS kiểm soát, làm cho IS khó có thể thực hiện các giao dịch xuyên biên giới và chuyển tiền vào các tổ chức tài chính. Chặt đứt nguồn chuyển tiền của IS qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ là điều đặc biệt quan trọng, ông Szubin nói.

Chi tiết về các biện pháp đánh vào tài chính IS được hé lộ vào cùng ngày quan chức Mỹ Brett McGurk thông báo trên Twitter rằng trùm tài chính của nhóm cực đoan, Abu Saleh, và 2 tên đồng bọn đã bị tiêu diệt. 

IS đến nay là tổ chức khủng bố giàu có nhất thế giới. Ngoài một tỷ USD cướp từ ngân hàng hồi năm ngoái, nhóm này còn kiếm thêm một tỷ USD trong năm 2014, thông qua các hoạt động buôn dầu, đánh thuế và bắt cóc tống tiền.

Ông Szubin cho biết Bộ Tài chính luôn xem xét, đề phòng xem IS sẽ có những động thái mới gì để "lách" những biện pháp của Mỹ. Bộ này đang làm việc với một liên minh hơn 30 quốc gia và các tổ chức tài chính để phá vỡ nguồn thu của IS.

Bộ trưởng Tài chính Jack Lew dự kiến sẽ là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần tới, nơi các lãnh đạo sẽ thảo luận về việc tấn công nguồn tài chính của IS.

Để ngăn chặn IS kiếm tiền từ dầu, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đánh bom các mục tiêu dầu của nhóm cực đoan. Các nước tham gia không kích gồm Australia, Bahrain, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Jordan, Hà Lan, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Anh và Mỹ.

Mỹ đã tiến hành 78% trong số 8573 lượt không kích của liên minh, theo số liệu của Lầu Năm Góc. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu của IS và liên tục gây áp lực vào nguồn kiếm tiền rất quan trọng này của chúng", Ben Tisdale, phát ngôn viên của hải quân Mỹ tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tài chính Mỹ nêu danh khách mua dầu của IS
Bộ Tài chính Mỹ nêu danh khách mua dầu của IS

Thứ trưởng Tài chính Mỹ lưu ý rằn,g IS-Daesh có thể thu được khoảng 40 triệu dollars  mỗi tháng từ dầu mỏ

Bộ Tài chính Mỹ nêu danh khách mua dầu của IS

Bộ Tài chính Mỹ nêu danh khách mua dầu của IS

Thứ trưởng Tài chính Mỹ lưu ý rằn,g IS-Daesh có thể thu được khoảng 40 triệu dollars  mỗi tháng từ dầu mỏ

Mỹ hợp tác với người Kurd nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS
Mỹ hợp tác với người Kurd nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS

VOV.VN - Quan chức năng lượng Mỹ cho rằng, Mỹ, cộng đồng quốc tế và người Kurd cần tăng cường nỗ lực ngăn chặn việc buôn lậu dầu mỏ của IS.

Mỹ hợp tác với người Kurd nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS

Mỹ hợp tác với người Kurd nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS

VOV.VN - Quan chức năng lượng Mỹ cho rằng, Mỹ, cộng đồng quốc tế và người Kurd cần tăng cường nỗ lực ngăn chặn việc buôn lậu dầu mỏ của IS.

Liên Hợp Quốc kiên quyết chặn nguồn tài chính của IS
Liên Hợp Quốc kiên quyết chặn nguồn tài chính của IS

VOV.VN - LHQ thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chặn nguồn tiền trị giá hàng triệu USD của IS từ việc bán dầu lửa, cổ vật và bắt cóc tống tiền.

Liên Hợp Quốc kiên quyết chặn nguồn tài chính của IS

Liên Hợp Quốc kiên quyết chặn nguồn tài chính của IS

VOV.VN - LHQ thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chặn nguồn tiền trị giá hàng triệu USD của IS từ việc bán dầu lửa, cổ vật và bắt cóc tống tiền.

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS
Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

VOV.VN - Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS qua các cuộc không kích.

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

VOV.VN - Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS qua các cuộc không kích.