Mỹ gửi thêm 350 quân tới Iraq

VOV.VN - Nhiệm vụ của lực lượng là bảo vệ giới ngoại giao Mỹ ở Baghdad.

Mỹ đang gửi thêm 350 quân sang bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và cơ sở hạ tầng của đại sứ quán ở thủ đô, nâng số quân Mỹ ở nước này lên hơn 1.000.

(ảnh AP)
Nhà Trắng hôm 2/9 cho biết Tổng thống Barack Obama đã phê chuẩn thêm quân để bảo vệ nhân viên Mỹ theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ và đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này.

Sự gia tăng quân Mỹ ở Baghdad theo sau các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Kể từ đầu tháng 8, Mỹ đã tiến hành 124 vụ không kích phiến quân, vụ mới nhất diễn ra gần đập Mosul vào hôm 1/9.

Số quân tăng viện này sẽ không tham chiến, Nhà Trắng cho hay. Theo Lầu Năm Góc, đa phần là thuộc lục quân, một số là thủy quân lục chiến.

Phó Đô đốc John Kirby cho biết, xấp xỉ 820 binh sĩ được giao nhiệm vụ tăng cường an ninh cho giới ngoại giao Mỹ ở Iraq.

Quân tăng viện sẽ bao gồm một sở chỉ huy, nhân viên quân y, trực thăng và một nhóm liên lạc bằng đường không. 405 binh sĩ mới sẽ thay thế cho 55 binh sĩ đã được triển khai ở Baghdad hồi tháng 6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8
1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8

VOV.VN - Trong đó, có 155 binh sĩ, còn lại hơn 1. 260 người là dân thường. Tuy nhiên đây chỉ là thống kê chưa đầy đủ.

1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8

1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8

VOV.VN - Trong đó, có 155 binh sĩ, còn lại hơn 1. 260 người là dân thường. Tuy nhiên đây chỉ là thống kê chưa đầy đủ.

Iraq kêu gọi quốc tế hành động chống phiến quân IS
Iraq kêu gọi quốc tế hành động chống phiến quân IS

VOV.VN - Theo Bộ trưởng quyền con người Iraq, IS không chỉ là mối đe dọa đối với Iraq mà còn nguy hiểm với tất cả các nước trên thế giới.

Iraq kêu gọi quốc tế hành động chống phiến quân IS

Iraq kêu gọi quốc tế hành động chống phiến quân IS

VOV.VN - Theo Bộ trưởng quyền con người Iraq, IS không chỉ là mối đe dọa đối với Iraq mà còn nguy hiểm với tất cả các nước trên thế giới.

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq
Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq

VOV.VN - Hơn 30 thành viên và 40 quan sát viên của Hội đồng Nhân quyền đều lên án các hành vi của Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq

VOV.VN - Hơn 30 thành viên và 40 quan sát viên của Hội đồng Nhân quyền đều lên án các hành vi của Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Pháp khẳng định tăng cường hỗ trợ Iraq chống lại phiến quân IS
Pháp khẳng định tăng cường hỗ trợ Iraq chống lại phiến quân IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/8 khẳng định Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ để duy trì sự thống nhất tại Iraq. 

Pháp khẳng định tăng cường hỗ trợ Iraq chống lại phiến quân IS

Pháp khẳng định tăng cường hỗ trợ Iraq chống lại phiến quân IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/8 khẳng định Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ để duy trì sự thống nhất tại Iraq. 

Lực lượng Iraq đã tiến vào thị trấn Amerli
Lực lượng Iraq đã tiến vào thị trấn Amerli

VOV.VN - Theo ước tính khoảng 15.000 người dân thiểu số dòng Shiite tại thị trấn Amerli đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo vây hãm trong suốt hai tháng qua.

Lực lượng Iraq đã tiến vào thị trấn Amerli

Lực lượng Iraq đã tiến vào thị trấn Amerli

VOV.VN - Theo ước tính khoảng 15.000 người dân thiểu số dòng Shiite tại thị trấn Amerli đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo vây hãm trong suốt hai tháng qua.

Quân đội Iraq chiếm lại Amerli từ tay phiến quân IS
Quân đội Iraq chiếm lại Amerli từ tay phiến quân IS

VOV.VN - Quân đội Iraq với sự hỗ trợ của máy bay Mỹ đã phá vỡ vòng vây phong tỏa của nhóm phiến quân Hồi giáo tại thị trấn Amerli kéo dài 2 tháng qua.

Quân đội Iraq chiếm lại Amerli từ tay phiến quân IS

Quân đội Iraq chiếm lại Amerli từ tay phiến quân IS

VOV.VN - Quân đội Iraq với sự hỗ trợ của máy bay Mỹ đã phá vỡ vòng vây phong tỏa của nhóm phiến quân Hồi giáo tại thị trấn Amerli kéo dài 2 tháng qua.