Mỹ hành động trước làn sóng biểu tình lan rộng

(VOV) - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, nước Mỹ tôn trọng đạo Hồi nhưng sẽ không dung thứ cho bất kỳ mưu đồ nào làm hại người dân Mỹ.

Mỹ đang đưa ra những hành động đối phó trước làn sóng biểu tình chống Mỹ  lan rộng tại những nước Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/9 khẳng định, nước Mỹ tôn trọng đạo Hồi nhưng sẽ không dung thứ cho bất kỳ mưu đồ nào làm hại người dân Mỹ.

 

Người biểu tình Hồi giáo đụng độ với cảnh sát tại Sydney, Australia ngày 15/9 (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/9, Mỹ đề nghị các công dân tại Pakistan cần tăng cường cảnh giác trước làn sóng biểu tình bạo lực gần đây tại Ai Cập, Libya và Yemen, phản đối bộ phim có nội dung phỉ báng đạo Hồi được sản xuất tại Mỹ.

Cảnh báo an ninh được công bố trên website của Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cho biết, các công dân Mỹ cần phải cảnh giác trước mối nguy hiểm bởi các nhóm khủng bố tại Pakistan. Hiện công dân Mỹ ở nước ngoài đang được hối thúc tránh tất cả các cuộc biểu tình, kể cả những cuộc biểu tình hòa bình vì nó có thể nhanh chóng biến thành bạo lực.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng cho biết đang phối hợp với chính quyền các nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi, để bảo đảm an ninh cho các phái bộ ngoại giao tại các khu vực này, đồng thời thành lập một nhóm tiếp nhận thông tin và điều phối phản ứng hoạt động 24/24 giờ.

Tổng thống Barack Obama cũng yêu cầu xem xét lại biện pháp bảo đảm an ninh tại các phái bộ ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới. Mỹ cũng đang cử thêm nhiều điệp viên, lính thủy quân lục chiến và máy bay không người lái tới Libya để đẩy nhanh các hoạt động tìm kiếm những kẻ gây ra vụ tấn công làm Đại sứ Mỹ tại Libya và 3 người Mỹ khác thiệt mạng. Tổng thống Obama khẳng định, Mỹ đang thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ công dân Mỹ tại nước ngoài. 

“Hiện giờ chúng tôi đang làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ đang làm việc tại nước ngoài. Chúng tôi đang tiếp xúc với chính phủ các nước trên toàn cầu để tăng cường sự hợp tác và nhấn mạnh rằng, mọi quốc gia đều phải có trách nhiệm giúp chúng tôi bảo vệ người dân Mỹ. Chúng tôi đang nỗ lực để tìm công lý cho những người đã thiệt mạng. Chúng tôi sẽ không dừng cho tới khi công việc được hoàn thành”, ông Obama khẳng định.

Những biện pháp này của Mỹ đưa ra khi làn sóng biểu tình chống Mỹ và phương Tây tiếp tục lan rộng. Tại thành phố Sydney (Australia), hàng trăm người Hồi giáo ngày 15/9 đã tập trung biểu tình phản đối bộ phim. Cảnh sát đã phải dùng chó nghiệp vụ, bình xịt hơi cay để giải tán đám đông. Tuy nhiên biểu tình đã biến thành bạo lực khiến ít nhất 1 người bị thương.

Tại thủ đô Cairo (Ai Cập), đụng độ tiếp tục xảy ra tại khu vực xung quanh Đại sứ Mỹ khi hàng trăm người biểu tình ném đá vào cảnh sát. Bộ Y tế Ai Cập cho biết có 27 người bị thương, nâng tổng số người bị thương lên 251 người kể từ khi biểu tình xảy ra đầu tuần này.

Hơn 2000 người Afghanistan ngày 15/9 đã tham gia biểu tình, đốt cờ Mỹ và hình nộm của Tổng thống Obama. Trong khi đó, chi nhánh al-Qaeda tại Yemen ngày 15/9 kêu gọi tiếp tục tấn công vào các Đại sứ quán Mỹ tại những quốc gia Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?
Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?

(VOV) - Mỹ cho rằng các phần tử thực hiện vụ tấn công trên có thể bị al-Qaeda kích động.

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?

(VOV) - Mỹ cho rằng các phần tử thực hiện vụ tấn công trên có thể bị al-Qaeda kích động.

Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi
Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

(VOV) - Đại sứ Iran tại LHQ đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp thích đáng với những kẻ đứng đằng sau bộ phim này.

Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

(VOV) - Đại sứ Iran tại LHQ đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp thích đáng với những kẻ đứng đằng sau bộ phim này.

Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo
Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo

(VOV) - Bộ phim đã xúc phạm đến nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed và gây ra các cuộc biểu tình chống Mỹ ở nhiều nước.

Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo

Bộ phim chống Hồi giáo nhằm gieo bất hòa giữa các tôn giáo

(VOV) - Bộ phim đã xúc phạm đến nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed và gây ra các cuộc biểu tình chống Mỹ ở nhiều nước.

Mỹ đang nếm “vị chát” của Mùa Xuân Arab
Mỹ đang nếm “vị chát” của Mùa Xuân Arab

(VOV) - Sự ủng hộ của Mỹ nhằm tạo ra sự thay đổi trong thế giới Arab không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Mỹ đang nếm “vị chát” của Mùa Xuân Arab

Mỹ đang nếm “vị chát” của Mùa Xuân Arab

(VOV) - Sự ủng hộ của Mỹ nhằm tạo ra sự thay đổi trong thế giới Arab không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng
Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.