Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

(VOV) - Đại sứ Iran tại LHQ đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp thích đáng với những kẻ đứng đằng sau bộ phim này.

Trong bối cảnh làn sóng biểu tình của người Hồi giáo phản đối bộ phim có nội dung phí báng Nhà tiên tri Mohammed, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaei thúc giục Mỹ có những hành động cứng rắn đối với những kẻ đứng đằng sau bộ phim này.

Người biểu tình tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Cairo, Ai Cập (Ảnh: Reuters)

Ông Khazaei nói rằng, nếu các nước phương Tây và Mỹ có hành động cứng rắn trong các trường hợp phỉ báng trước đây, người Hồi giáo đã không phải chứng kiến hành động thiếu tôn kính như vậy một lần nữa. Iran hy vọng, chính phủ Mỹ sẽ có những biện pháp thích đáng đối với những kẻ đứng đằng sau bộ phim phỉ báng này. Trước đó, Mỹ đã thiếu kiên quyết trong vụ đốt bản kinh Koran của mục sư người Mỹ Terry Jones.

Đại sứ Khazaei cho rằng, bộ phim có thể được sản xuất vì các mục đích chính trị và làn sóng bài đạo Hồi. Ông cảnh báo, các biện pháp như vậy cuối cùng sẽ dẫn tới căng thẳng giữa các khu vực, giữa các quốc gia, các nền văn hóa và nó không mang lại lợi ích cho nhân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng
Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi
Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi

Cuộc biểu tình diễn ra ở Iraq, Israel và Palestine.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi

Cuộc biểu tình diễn ra ở Iraq, Israel và Palestine.

TTK LHQ chỉ trích bộ phim chống đạo Hồi
TTK LHQ chỉ trích bộ phim chống đạo Hồi

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: những vụ giết người và tấn công không phải là hành vi hợp pháp và đúng đắn.

TTK LHQ chỉ trích bộ phim chống đạo Hồi

TTK LHQ chỉ trích bộ phim chống đạo Hồi

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: những vụ giết người và tấn công không phải là hành vi hợp pháp và đúng đắn.