Mỹ hoan nghênh thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel và UAE

VOV.VN - Israel và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) đã đạt thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 đã thông báo thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel và UAE với tên gọi Thỏa thuận Abraham, qua đó, hai nước đã đồng ý bình thường hóa quan hệ ngoại giao. 

Tuyên bố chung giữa Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thái tử của Abu Dhabi và là Phó Tư lệnh Tối cao của các Lực lượng Vũ trang UAE Mohammed Bin Zayed cho biết, bước đột phá ngoại giao này được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Trump. Israel sẽ tạm ngừng tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực được hoạch định trong Tầm nhìn vì hòa bình của Tổng thống Trump cũng như tập trung các nỗ lực cho việc mở rộng quan hệ với các nước khác trong thế giới A-rập và Hồi giáo.

Tuyên bố chung nhấn mạnh, đột phá ngoại giao lịch sử này sẽ thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và là minh chứng cho chính sách ngoại giao và tầm nhìn của 3 nhà lãnh đạo cũng như quyết tâm của UAE và Israel tìm kiếm một con đường mới nhằm mở ra tiềm năng to lớn của khu vực. Israel và UAE cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp lâu dài, toàn diện và công bằng cho xung đột Israel-Palestin.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Israel và UAE và cho biết:  “Sau 49 năm, Israel và UAE sẽ bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao. Hai bên sẽ trao đổi sứ quán và đại sứ và sẽ bắt đầu hợp tác trên mọi lĩnh vực. Thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng một khu vực Trung Đông hòa bình, an toàn và thịnh vượng hơn. Trong bối cảnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tan vỡ, tôi hy vọng sẽ có nhiều nước A-rập và Hồi giáo sẽ tiếp bước UAE”. 

Trong tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Trung Đông. Theo ông Pompeo, đây là một thành tựu đáng kể đối với hai quốc gia có nền công nghệ tiên tiến nhất và thể hiện tầm nhìn chung về một khu vực tích hợp kinh tế. Thỏa thuận này cũng thể hiện cam kết của hai nước, dù nhỏ nhưng mạnh, trong việc đối đầu với những mối đe dọa chung.

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Mỹ hy vọng, đây sẽ là bước đầu tiên trong một loạt các thỏa thuận nhằm chấm dứt 72 năm thù địch ở khu vực và hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn bộ khu vực./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản lo ngại hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông gây bất ổn khu vực
Nhật Bản lo ngại hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông gây bất ổn khu vực

VOV.VN - Nhật Bản lo ngại quyết định của Trung Quốc thành lập cái gọi là khu Tây Sa và khu Nam Sa sẽ làm dấy lên bất ổn trong khu vực.

Nhật Bản lo ngại hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông gây bất ổn khu vực

Nhật Bản lo ngại hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông gây bất ổn khu vực

VOV.VN - Nhật Bản lo ngại quyết định của Trung Quốc thành lập cái gọi là khu Tây Sa và khu Nam Sa sẽ làm dấy lên bất ổn trong khu vực.

Kinh tế khu vực Đông Âu chịu ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ - Trung
Kinh tế khu vực Đông Âu chịu ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ - Trung

VOV.VN - Các nền kinh tế Đông Âu đang có dấu hiệu chững lại sau những ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và Brexit đến khu vực EU.

Kinh tế khu vực Đông Âu chịu ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ - Trung

Kinh tế khu vực Đông Âu chịu ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ - Trung

VOV.VN - Các nền kinh tế Đông Âu đang có dấu hiệu chững lại sau những ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và Brexit đến khu vực EU.

Thủ tướng Nhật Bản công du Trung Đông, mong muốn ổn định khu vực
Thủ tướng Nhật Bản công du Trung Đông, mong muốn ổn định khu vực

VOV.VN - Nhật Bản sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo nỗ lực vì sự ổn định của khu vực thông qua đối thoại và các biện pháp hợp lý.

Thủ tướng Nhật Bản công du Trung Đông, mong muốn ổn định khu vực

Thủ tướng Nhật Bản công du Trung Đông, mong muốn ổn định khu vực

VOV.VN - Nhật Bản sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo nỗ lực vì sự ổn định của khu vực thông qua đối thoại và các biện pháp hợp lý.

Tránh khu vực “nóng” Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay
Tránh khu vực “nóng” Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay

VOV.VN -Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh đường bay tránh xa các khu vực chiến sự Trung Đông có thể bị ảnh hưởng đến các chuyến bay của hãng đến châu Âu.

Tránh khu vực “nóng” Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay

Tránh khu vực “nóng” Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay

VOV.VN -Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh đường bay tránh xa các khu vực chiến sự Trung Đông có thể bị ảnh hưởng đến các chuyến bay của hãng đến châu Âu.