“Mỹ hoàn toàn ủng hộ Israel tấn công Iran”

Hoa Kỳ sẽ hậu thuẫn cho Israel tiến hành tấn công quân sự các cơ sở hạt nhân của Iran một khi ông Mitt Romney lên nắm quyền.

Ứng viên của Đảng Cộng hòa Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng cũng tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ hết mình cho tất cả các giải pháp nhằm hạ nhiệt các “tham vọng” hạt nhân của Iran.

Phát biểu trước 300 cử tọa ở Jerusalem, ông Romney khẳng định Mỹ có “nghĩa vụ” và trách nhiệm “đạo đức” to lớn  là không cho ban lãnh đạo Iran phương tiện để thực thi các “ý đồ xấu xa” của họ.

Với thái độ cứng rắn, ông Romney nói thêm, Mỹ không nên tự lừa dối chính mình về việc kiềm chế Iran không thôi là đủ.

Ông Romney trước thành cổ Jerusalem hôm 29/7 (ảnh: Reuters)

Ông Romney đang trong chuyến công cán nước ngoài trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ.

Trước khi ông Mitt Romney phát biểu ở Jesusalem, trợ lý an ninh quốc gia của ông là Dan Senor từng nói với các phóng viên về chuyện ứng viên tổng thống này sẽ hậu thuẫn cho Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

“Nếu Israel phải tự ra tay nhằm ngăn Iran phát triển năng lực hạt nhân, thì Thống đốc (tức ông Romney – ND) sẽ tôn trọng quyết định đó”, ông Dan Senor nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng ủng hộ ông Mitt Romney và cho rằng, ông “nhất trí cao độ” với các tuyên bố của ông Romney và “điều quan trọng là làm mọi việc để ngăn chặn các giáo chủ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Một mặt, ông Romney né tránh những chỉ trích trực diện của đối thủ trong cuộc tranh cử tổng thống; mặt khác, ông nhấn mạnh rằng, trong 5 năm qua “mối đe dọa từ nước Iran hạt nhân” chỉ nghiêm trọng thêm mà thôi.

Trước các cử tri gốc Do Thái, ông Romney nhắc đến Jerusalem như là thủ đô của Israel và nói rằng kế hoạch dài hạn của chính phủ Mỹ là chuyển đại sứ quán nước này từ Tel Aviv về đó.

Theo cuộc điều tra do Gallup tiến hành cuối tuần trước, ông Romney giành được tỷ lệ ủng hộ là 28% trong nhóm cử tri Do Thái so với 68% của ông Obama.

Chính quyền Obama cho đến nay tránh gọi Jerusalem là thủ đô của Israel do xét đến việc người Palestine cũng coi thành phố này là thủ đô tương lai của mình.

Dẫu vậy,  theo một tờ báo Israel phát hành hôm 29/7 dẫn nguồn 1 quan chức Mỹ giấu tên, chính quyền Obama cũng đã thông báo vắn tắt cho chính quyền Israel về phương án tấn công quân sự các cơ sở hạt nhân Iran.

Ấn phẩm Haaretz cho rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon đã trình lên Thủ tướng Netanyahu các phương án này hồi đầu tháng 7.

Một quan chức cấp cao Israel giấu tên đã bác bỏ bài báo trên, còn Đại sứ quán Mỹ thì từ chối bình luận.

Cả Israel và Hoa Kỳ đều tuyên bố Iran đang làm giàu uranium nhằm mục đích phát triển vũ khí hạt nhân. Còn chính quyền Obama cho đến nay vẫn khuyến khích chính phủ Israel không dùng vũ lực mà chỉ nên dùng trừng phạt kinh tế để cô lập Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên