Mỹ: Hội nghị Thượng đỉnh Đông Nam Á không phải để chống Trung Quốc

VOV.VN- Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Nam Á do Tổng thống Obama chủ trì không phải là “để chống Trung Quốc”.

Theo AFP, Hội nghị này sẽ có sự tham gia của nguyên thủ 10 nước Đông Nam Á và sẽ diễn ra tại khu nghỉ mát Sunnylands ở California trong 2 ngày 15-16/2.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Đông Nam Á. Ảnh AFP
 Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Daniel Russel nhấn mạnh: “Hội nghị này không phải để bàn về vấn đề Trung Quốc hay chống Trung Quốc mà là về mối quan hệ Mỹ- ASEAN”.

“Hội nghị này là thành quả đầu tư suốt hơn 7 năm mà Mỹ dành ưu tiên hàng đầu cho khu vực châu Á- Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng”, ông Russel nói.

“Tôi cho rằng, Hội nghị này cho thấy chiến lược tái cân bằng đang được thúc đẩy với tốc độ cực nhanh”, ông Russel nói về chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Hiện một vài quốc gia Đông Nam Á đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông và những động thái hiếu chiến của Trung Quốc gần đây khiến tình hình trong khu vực ngày càng căng thẳng. Dù khẳng định không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông, Mỹ luôn nhấn mạnh, tự do hàng hải trong khu vực cần phải được duy trì.

“Những thách thức hiện tại ở Đông Nam Á, đặc biệt là tranh chấp các nhóm đảo ở Biển Đông không phải là một trò chơi mà “tất cả các bên đều thất bại” cũng như không phải là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Trung Quốc và Mỹ”, ông Russel nói.

“Thách thức trực tiếp hiện nay trong khu vực là liệu các nước có tranh chấp, đặc biệt là Trung Quốc có tuân thủ các nguyên tắc và luật pháp quốc tế hay không”, ông Russel nói.

Ông Russel khẳng định: “Châu Á không phải là chiến trường cho các cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Mỹ-Trung căng thẳng sau vụ tàu khu trục Mỹ đến Trường Sa
Thế giới 24h: Mỹ-Trung căng thẳng sau vụ tàu khu trục Mỹ đến Trường Sa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Mỹ Max Baucus để phản đối việc tàu USS Lassen tuần tra gần các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Mỹ-Trung căng thẳng sau vụ tàu khu trục Mỹ đến Trường Sa

Thế giới 24h: Mỹ-Trung căng thẳng sau vụ tàu khu trục Mỹ đến Trường Sa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Mỹ Max Baucus để phản đối việc tàu USS Lassen tuần tra gần các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông
Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc cải tạo đảo trái phép và tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông có thể gây xung đột.

Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông

Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc cải tạo đảo trái phép và tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông có thể gây xung đột.

Chuyên gia Việt Nam và Nga nói về đối đầu Mỹ-Trung ở Biển Đông
Chuyên gia Việt Nam và Nga nói về đối đầu Mỹ-Trung ở Biển Đông

Nhà sử học Việt Nam, nhà phân tích quân sự Việt Nam cùng nhà nghiên cứu của Nga đánh giả về khả năng Mỹ thực sự đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông.

Chuyên gia Việt Nam và Nga nói về đối đầu Mỹ-Trung ở Biển Đông

Chuyên gia Việt Nam và Nga nói về đối đầu Mỹ-Trung ở Biển Đông

Nhà sử học Việt Nam, nhà phân tích quân sự Việt Nam cùng nhà nghiên cứu của Nga đánh giả về khả năng Mỹ thực sự đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập vì Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập vì Biển Đông

VOV.VN - Ông Ashton Carter cho rằng, khả năng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập vì Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập vì Biển Đông

VOV.VN - Ông Ashton Carter cho rằng, khả năng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không xảy ra.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc cần ngừng hoạt động phi pháp ở Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc cần ngừng hoạt động phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo và xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc cần ngừng hoạt động phi pháp ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc cần ngừng hoạt động phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo và xây dựng phi pháp ở Biển Đông.