Mỹ hối thúc công dân rời Iraq ngay lập tức

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ hối thúc tất cả các công dân nước này rời Iraq ngay lập tức và nên rời khỏi Iraq bằng đường hàng không nếu có thể.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm 3/1 hối thúc công dân Mỹ rời Iraq ngay lập tức. Thông báo đưa ra vài giờ sau khi nước này xác nhận người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ tại Baghdad.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ, do căng thẳng gia tăng tại Iraq và khu vực, Đại sứ quán Mỹ hối thúc tất cả các công dân cần tuân theo khuyến cáo đi lại tháng 1/2020 và rời Iraq ngay lập tức. Các công dân Mỹ nên rời khỏi Iraq bằng đường hàng không, nếu có thể.

Vụ việc mới nhất có thể làm thổi bùng căng thẳng mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và Iran vốn đã có nhiều sóng gió thời gian qua. Một số ý kiến cho rằng, cái chết của Thiếu tướng Soleimani cũng có khả năng làm gia tăng các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào người Mỹ tại Iraq, cũng như các nơi khác trên thế giới.

Giá dầu thế giới cũng ngay lập tức tăng mạnh với những căng thẳng diễn ra tại Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo tối cao Iran thề trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani
Lãnh đạo tối cao Iran thề trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani

VOV.VN -Tư lệnh lực lượng Quds của Vệ binh cách mạng Iran, Tướng Qasem Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào sân bay Baghdad của Iraq sáng 3/1.

Lãnh đạo tối cao Iran thề trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani

Lãnh đạo tối cao Iran thề trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani

VOV.VN -Tư lệnh lực lượng Quds của Vệ binh cách mạng Iran, Tướng Qasem Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào sân bay Baghdad của Iraq sáng 3/1.

Mỹ đã có “chiếc ô pháp lý” để tấn công Iran, chiến tranh đang cận kề?
Mỹ đã có “chiếc ô pháp lý” để tấn công Iran, chiến tranh đang cận kề?

VOV.VN - Giờ đây, các chỉ huy quân sự của Mỹ đã tìm thấy một “chiếc ô pháp lý mới” để tấn công Iran và các đồng minh của nước này.

Mỹ đã có “chiếc ô pháp lý” để tấn công Iran, chiến tranh đang cận kề?

Mỹ đã có “chiếc ô pháp lý” để tấn công Iran, chiến tranh đang cận kề?

VOV.VN - Giờ đây, các chỉ huy quân sự của Mỹ đã tìm thấy một “chiếc ô pháp lý mới” để tấn công Iran và các đồng minh của nước này.

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau khi Mỹ không kích giết Tướng Iran
Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau khi Mỹ không kích giết Tướng Iran

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan, đặc biệt là Mỹ giữ bình tĩnh và kiềm chế để tránh làm leo thang căng thẳng.

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau khi Mỹ không kích giết Tướng Iran

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau khi Mỹ không kích giết Tướng Iran

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan, đặc biệt là Mỹ giữ bình tĩnh và kiềm chế để tránh làm leo thang căng thẳng.

Trump đích thân ra lệnh tấn công nhằm vào Tướng Iran
Trump đích thân ra lệnh tấn công nhằm vào Tướng Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã lên tiếng xác nhận chính Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành tấn công sân bay Baghdad nhằm tiêu diệt Tướng Iran.

Trump đích thân ra lệnh tấn công nhằm vào Tướng Iran

Trump đích thân ra lệnh tấn công nhằm vào Tướng Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã lên tiếng xác nhận chính Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành tấn công sân bay Baghdad nhằm tiêu diệt Tướng Iran.

Iran xác nhận Tướng Suleimani thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ
Iran xác nhận Tướng Suleimani thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Iran chính thức xác nhận Tướng Suleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Sân bay Quốc tế Baghdadi, Iraq sáng 3/1.

Iran xác nhận Tướng Suleimani thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ

Iran xác nhận Tướng Suleimani thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Iran chính thức xác nhận Tướng Suleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Sân bay Quốc tế Baghdadi, Iraq sáng 3/1.

Nga, Trung Quốc lên tiếng về vụ Mỹ không kích làm chết tướng Iran
Nga, Trung Quốc lên tiếng về vụ Mỹ không kích làm chết tướng Iran

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều lên tiếng về vụ Mỹ tiến hành không kích để giết chết tướng Iran Soleimani.

Nga, Trung Quốc lên tiếng về vụ Mỹ không kích làm chết tướng Iran

Nga, Trung Quốc lên tiếng về vụ Mỹ không kích làm chết tướng Iran

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều lên tiếng về vụ Mỹ tiến hành không kích để giết chết tướng Iran Soleimani.