Mỹ hối thúc gia tăng sức ép trừng phạt Nga sau vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục gia tăng sức ép trừng phạt lên Nga sau khi cáo buộc nước này chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Trong khi các cuộc điều tra quốc tế đang được triển khai để tìm ra nguyên nhân của việc chiếc máy bay  MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia rơi tại miền Đông Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục gia tăng sức ép trừng phạt lên Nga.

Nga ngay lập tức phủ nhận các cáo buộc nước này chuyển giao vũ khí cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine, đồng thời cảnh báo các nước không được phép lợi dụng thảm kịch này để đạt được mục đích chính trị ích kỉ của mình.


Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi lực lượng ủng hộ liên bang hóa tại miền Đông Ukraine hợp tác với quốc tế trong các hoạt động điều tra. Ông Obama cũng cáo buộc các lực lượng vũ trang đã xóa bỏ dấu vết tại hiện trường vụ tai nạn, đồng thời đặt ra câu hỏi về động cơ đằng sau hành động này.

Ông Obama nói: “Nga có một ảnh hưởng lớn đối với lực lượng ủng hộ liên bang hóa tại miền Đông. Không ai có thể phủ nhận điều này. Với những ảnh hưởng này, Nga và Tổng thống Putin nói riêng cần phải có trách nhiệm trực tiếp kêu gọi họ hợp tác điều tra. Tổng thống Putin tuyên bố ủng hộ một cuộc điều tra công bằng và toàn diện. Tôi đánh giá cao tuyên bố này, nhưng họ phải biến nó thành hành động”.

Tuy nhiên, ông Obama cũng khẳng định, đến thời điểm này không có bằng chứng mới về việc ai chịu trách nhiệm về nguyên nhân của vụ máy bay rơi.


Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Telegraph)

Không chỉ có công khai gây sức ép liên quan đến vụ điều tra máy bay Malaysia bị rơi, Mỹ cũng hối thúc Liên minh châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Liên minh châu Âu hôm qua (21/7) cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, nếu nước này không làm mọi cách đảm bảo cho các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường máy bay MH17 rơi.

Lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Anh, Hà Lan nhấn mạnh, nếu Nga không áp dụng ngay lập tức các biện pháp cần thiết, nước này sẽ phải chịu hậu quả từ Liên minh châu Âu (EU) khi Bộ trưởng Ngoại giao khối này nhóm họp tại Bỉ hôm nay.

Canada hôm qua cũng tuyên bố sẽ áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird cho rằng, các biện pháp trừng phạt đã được đề cập trước khi vụ máy bay của Hãng hàng không Malaysia rơi tại không phận của Ukraine.

Trong khi đó, Nga phủ nhận cáo buộc đã chuyển giao cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Buk cũng như các loại vũ khí khác. Các quan chức Nga hôm qua cũng đề nghị Ukraine đưa ra câu trả lời tại sao máy bay chiến đấu của Ukraine lại bay theo tuyến dân sự, bay sát chiếc máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia trước khi máy bay này bị bắn rơi.

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov cho biết, các thiết bị giám sát của Nga ghi nhận một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã bay cách chiếc MH17 từ 3-5km trước khi máy bay này rơi. Máy bay chiến đấu Su-25 có khả năng đạt độ cao 10km, có trang bị tên lửa không đối không R-60 có thể bắn trúng mục tiêu ở cách 12km.

Theo ông Kartapolov, giám sát của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, chiếc máy bay chở khách của Malaysia đã bay chệch khỏi đường bay dự kiến 14km về phía Bắc sau khi qua không phận thành phố Donetsk. Nguyên nhân này chỉ có thể xác định sau khi giải mã hộp đen.

Phát biểu tại cuộc họp báo đêm qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng cho biết đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán với lực lượng ủng hộ liên bang hóa tại miền Đông liên quan đến vụ máy bay rơi.

Ông Razak nói: “Lực lượng ủng hộ liên bang hóa nhất trí trao hai hộp đen cho phía Malaysia. 282 thi thể hành khách sẽ được chuyển giao cho phía Hà Lan. Các nhà điều tra độc lập quốc tế sẽ được tiếp cận một cách an toàn tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn để bắt đầu các hoạt động thu thập chứng cứ”.

Theo Tân Hoa xã, Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman hôm qua cũng cho biết, các hoạt động tìm kiếm đã kết thúc tại địa điểm chiếc máy bay rơi thuộc khu vực Donetsk. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 282 thi thể và các bộ phận cơ thể của 16 hành khách khác tại hiện trường. Hiện một nhóm gồm 31 chuyên gia quốc tế đã đến Kharkov để giúp đỡ các hoạt động điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sẵn sàng trao vai trò điều phối điều tra vụ MH17
Ukraine sẵn sàng trao vai trò điều phối điều tra vụ MH17

VOV.VN - Đây là khẳng định của Quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk 

Ukraine sẵn sàng trao vai trò điều phối điều tra vụ MH17

Ukraine sẵn sàng trao vai trò điều phối điều tra vụ MH17

VOV.VN - Đây là khẳng định của Quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk 

Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17
Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott cho biết, Chính phủ Australia đang xem xét tuyên bố vụ tai nạn máy bay ở Donetsk là một vụ tấn công khủng bố.

Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17

Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott cho biết, Chính phủ Australia đang xem xét tuyên bố vụ tai nạn máy bay ở Donetsk là một vụ tấn công khủng bố.

Ukraine đưa bằng chứng Nga muốn phe ly khai che giấu hộp đen MH17
Ukraine đưa bằng chứng Nga muốn phe ly khai che giấu hộp đen MH17

VOV.VN - Bằng chứng mà Ukraine tung ra là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện được cho là giữa 2 thành viên thuộc lực lượng ly khai ngày 18/7.

Ukraine đưa bằng chứng Nga muốn phe ly khai che giấu hộp đen MH17

Ukraine đưa bằng chứng Nga muốn phe ly khai che giấu hộp đen MH17

VOV.VN - Bằng chứng mà Ukraine tung ra là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện được cho là giữa 2 thành viên thuộc lực lượng ly khai ngày 18/7.

Ukraine đã tìm thấy 272 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay MH17
Ukraine đã tìm thấy 272 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay MH17

VOV.VN - Kiev tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ việc vận chuyển thi thể các nạn nhân về Hà Lan để tiến hành cuộc điều tra pháp y toàn diện.

Ukraine đã tìm thấy 272 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay MH17

Ukraine đã tìm thấy 272 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay MH17

VOV.VN - Kiev tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ việc vận chuyển thi thể các nạn nhân về Hà Lan để tiến hành cuộc điều tra pháp y toàn diện.

Hội đồng bảo an kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ MH17
Hội đồng bảo an kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ MH17

VOV.VN - Nghị quyết kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập và toàn diện về thảm kịch máy bay Malaysia MH17.

Hội đồng bảo an kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ MH17

Hội đồng bảo an kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ MH17

VOV.VN - Nghị quyết kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập và toàn diện về thảm kịch máy bay Malaysia MH17.