Mỹ hủy tập trận với Ai Cập, xem xét lại các hỗ trợ

VOV.VN - Quan chức Mỹ đang tranh cãi gay gắt về cách thức giải quyết khoản hỗ trợ quân sự trị giá 1,55 tỷ USD mà Mỹ gửi Ai Cập năm trước.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (15/8) cho biết, chính quyền Mỹ sẽ xem xét lại việc hỗ trợ cho Ai Cập dưới các hình thức, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố hủy các cuộc tập trận quân sự chung với Ai Cập.


Một tàu đổ bộ của Mỹ chở theo một xe thiết giáp của Ai Cập trong cuộc tập trận chung tháng 9/2005 (Ảnh: AFP)

Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Bà Jen Psaki nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá và xem xét lại các khoản hỗ trợ dưới mọi hình thức của chúng tôi cho Ai Cập. Chúng tôi không thể quyết định thay cho người dân Ai Cập mà chúng tôi chỉ khuyến khích người dân Ai Cập tiếp tục áp dụng các bước đi có lợi nhất”.

Theo bà Psaki, các quan chức Mỹ hiện đang tranh cãi gay gắt về cách thức giải quyết với khoản hỗ trợ quân sự trị giá 1,55 tỷ USD mà Mỹ đã gửi cho Ai Cập năm trước. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ hiện vẫn chưa hủy khoản hỗ trợ này, nhấn mạnh rằng tình hình Ai Cập có vai trò hết sức quan trọng đối với an ninh khu vực cũng như lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Ai Cập sẽ được dùng đạn thật để đối phó với bạo lực
Cảnh sát Ai Cập sẽ được dùng đạn thật để đối phó với bạo lực

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại Ai Cập sẽ được trang bị vũ khí và đạn dược cần thiết để đối phó với mọi cuộc tấn công.

Cảnh sát Ai Cập sẽ được dùng đạn thật để đối phó với bạo lực

Cảnh sát Ai Cập sẽ được dùng đạn thật để đối phó với bạo lực

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại Ai Cập sẽ được trang bị vũ khí và đạn dược cần thiết để đối phó với mọi cuộc tấn công.

Người biểu tình Ai Cập đốt trụ sở chính quyền thành phố Giza
Người biểu tình Ai Cập đốt trụ sở chính quyền thành phố Giza

VOV.VN - Hàng trăm người xông vào và châm lửa đốt trụ sở của chính quyền địa phương tại thành phố Giza.

Người biểu tình Ai Cập đốt trụ sở chính quyền thành phố Giza

Người biểu tình Ai Cập đốt trụ sở chính quyền thành phố Giza

VOV.VN - Hàng trăm người xông vào và châm lửa đốt trụ sở của chính quyền địa phương tại thành phố Giza.

Mỹ tiến thoái lưỡng nan với Ai Cập
Mỹ tiến thoái lưỡng nan với Ai Cập

VOV.VN - Theo một số kết quả thăm dò ý thì 78% người Mỹ cho rằng chính quyền Obama không nên can thiệp vào Ai Cập.

Mỹ tiến thoái lưỡng nan với Ai Cập

Mỹ tiến thoái lưỡng nan với Ai Cập

VOV.VN - Theo một số kết quả thăm dò ý thì 78% người Mỹ cho rằng chính quyền Obama không nên can thiệp vào Ai Cập.

Nội các Ai Cập nhóm họp trong bối cảnh bạo lực leo thang
Nội các Ai Cập nhóm họp trong bối cảnh bạo lực leo thang

VOV.VN - Nội các Ai Cập hôm 15/8, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm đối phó với cái gọi là “hành động khủng bố”.

Nội các Ai Cập nhóm họp trong bối cảnh bạo lực leo thang

Nội các Ai Cập nhóm họp trong bối cảnh bạo lực leo thang

VOV.VN - Nội các Ai Cập hôm 15/8, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm đối phó với cái gọi là “hành động khủng bố”.