Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh giảm căng thẳng

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 30/1 đã kêu gọi các nước vùng Vịnh cần kiềm chế tối đa để tránh căng thẳng trong khu vực leo thang.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis ngày 30/1 kêu gọi tất cả các bên liên quan cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh hiện nay, trong đó có Qatar, Saudi Arabia và UAE hạ nhiệt căng thẳng giữa các nước thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh.

Ảnh minh họa: AP

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp giữa các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh, điều then chốt tất cả các bên kiềm chế tối đa giọng điệu, cũng như cách hành xử nhằm tránh sự leo thang hơn nữa, và phối hợp hướng tới một giải pháp. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng điều cấp bách là Hội đồng hợp tác vùng Vịnh phải khôi phục được sự gắn kết.

Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã bị đặt vào thế khó sau khi cuộc khủng hoảng vùng Vịnh bùng phát hồi giữa năm ngoái, với việc Saudi Arabia và các đồng minh Arab quyết trừng phạt Qatar do cáo buộc tài trợ khủng bố, cũng như mối quan hệ với Iran. Trên thực tế, dù Saudi Arabia là một đồng minh thân cận, song với Qatar, Mỹ cũng duy trì các mối quan hệ khá vững chắc, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. 

Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông Al Udeid đang được đặt tại Qatar và đây cũng là nơi đóng quân của Bộ chỉ huy Trung tâm Không quân Mỹ (AFCENT) với khoảng 11.000 quân nhân và có vị trí quan trọng trong việc triển khai các máy bay Mỹ tới toàn bộ khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố
Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố

VOV.VN - Căng thẳng vùng Vịnh leo thang lên cấp độ mới khi UAE ngày 4/10 nối dài danh sách đen các cá nhân và tổ chức có quan hệ với khủng bố.

Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố

Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố

VOV.VN - Căng thẳng vùng Vịnh leo thang lên cấp độ mới khi UAE ngày 4/10 nối dài danh sách đen các cá nhân và tổ chức có quan hệ với khủng bố.

Ảnh: Ngỡ ngàng vẻ đẹp Qatar - xứ sở có đội bóng mạnh hàng đầu Tây Á
Ảnh: Ngỡ ngàng vẻ đẹp Qatar - xứ sở có đội bóng mạnh hàng đầu Tây Á

VOV.VN - Nhân trận “so giày” giữa đội bóng U23 Việt Nam và U23 Qatar, mời quý vị ghé thăm và ngắm vẻ đẹp thành phố Doha - thủ đô của Qatar bên vịnh Persian.

Ảnh: Ngỡ ngàng vẻ đẹp Qatar - xứ sở có đội bóng mạnh hàng đầu Tây Á

Ảnh: Ngỡ ngàng vẻ đẹp Qatar - xứ sở có đội bóng mạnh hàng đầu Tây Á

VOV.VN - Nhân trận “so giày” giữa đội bóng U23 Việt Nam và U23 Qatar, mời quý vị ghé thăm và ngắm vẻ đẹp thành phố Doha - thủ đô của Qatar bên vịnh Persian.

Ảnh: Vẻ đẹp hấp dẫn của phụ nữ Qatar ngày nay
Ảnh: Vẻ đẹp hấp dẫn của phụ nữ Qatar ngày nay

VOV.VN - Qatar là một đất nước Hồi giáo xinh đẹp và giàu có nằm bên bờ vịnh Persian. Mời quý vị cùng ngắm loạt ảnh về nhan sắc phụ nữ tại xứ sở này.

Ảnh: Vẻ đẹp hấp dẫn của phụ nữ Qatar ngày nay

Ảnh: Vẻ đẹp hấp dẫn của phụ nữ Qatar ngày nay

VOV.VN - Qatar là một đất nước Hồi giáo xinh đẹp và giàu có nằm bên bờ vịnh Persian. Mời quý vị cùng ngắm loạt ảnh về nhan sắc phụ nữ tại xứ sở này.

Quân đội UAE ra lệnh “tránh leo thang căng thẳng” với Qatar
Quân đội UAE ra lệnh “tránh leo thang căng thẳng” với Qatar

VOV.VN - Quân đội nước này đã có những chỉ thị cụ thể để không làm leo thang căng thẳng ngoại giao đang xảy ra với Qatar.

Quân đội UAE ra lệnh “tránh leo thang căng thẳng” với Qatar

Quân đội UAE ra lệnh “tránh leo thang căng thẳng” với Qatar

VOV.VN - Quân đội nước này đã có những chỉ thị cụ thể để không làm leo thang căng thẳng ngoại giao đang xảy ra với Qatar.