Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên Biển Đông

VOV.VN-Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tuân thủ Tuyên bố DOC năm 2002

Phát biểu trong chuyến thăm Malaysia hôm nay (25/8), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với giải pháp hòa bình nhằm giải quyết tranh chấp của các bên trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, không sử dụng các biện pháp đe dọa, ép buộc hay gây hấn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (Ảnh: businessinsider.com)

“Chúng tôi muốn làm rõ rằng, nước Mỹ dành ủng hộ mạnh mẽ cho những nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm triển khai đàm phán chính thức về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biên Đông (COC). Đối với những tuyên bố chủ quyền tại khu vực này, chúng tôi ủng hộ các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có luật biển.”

Tháng trước, khi ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Brunei, ông cũng đã nhấn mạnh về cái gọi là “lợi ích chiến lược” của Mỹ đối với quyền tự do đi lại trên vùng biển quan trọng này. Ngoại trưởng Kerry bày tỏ hy vọng các bên sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang có chuyến công du 4 nước Đông Nam Á là Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines. Tại Brunei, ông sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông
Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

(VOV) - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và một số nền kinh tế láng giềng

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

(VOV) - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và một số nền kinh tế láng giềng

Tranh chấp Biển Đông được đề cập đến tại Đối thoại Shangri-La 11
Tranh chấp Biển Đông được đề cập đến tại Đối thoại Shangri-La 11

Hội nghị năm nay thu hút số lượng kỷ lục đại biểu tham dự, với trên 350 đại biểu đến từ 28 nước châu Á-Thái Bình Dương

Tranh chấp Biển Đông được đề cập đến tại Đối thoại Shangri-La 11

Tranh chấp Biển Đông được đề cập đến tại Đối thoại Shangri-La 11

Hội nghị năm nay thu hút số lượng kỷ lục đại biểu tham dự, với trên 350 đại biểu đến từ 28 nước châu Á-Thái Bình Dương

EU ủng hộ đàm phán hòa bình trong tranh chấp Biển Đông
EU ủng hộ đàm phán hòa bình trong tranh chấp Biển Đông

(VOV) - Quan điểm này được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đưa ra trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

EU ủng hộ đàm phán hòa bình trong tranh chấp Biển Đông

EU ủng hộ đàm phán hòa bình trong tranh chấp Biển Đông

(VOV) - Quan điểm này được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đưa ra trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bộ Quy tắc ứng xử - giải pháp cho tranh chấp Biển Đông
Bộ Quy tắc ứng xử - giải pháp cho tranh chấp Biển Đông

Giải pháp bền vững nhất cho vấn đề này sẽ phải đạt được thông qua đối thoại và thỏa thuận giữa các bên.

Bộ Quy tắc ứng xử - giải pháp cho tranh chấp Biển Đông

Bộ Quy tắc ứng xử - giải pháp cho tranh chấp Biển Đông

Giải pháp bền vững nhất cho vấn đề này sẽ phải đạt được thông qua đối thoại và thỏa thuận giữa các bên.

Nhật, Singapore hối thúc xử lý tranh chấp Biển Đông
Nhật, Singapore hối thúc xử lý tranh chấp Biển Đông

(VOV) - Lãnh đạo 2 nước kêu gọi tuân thủ luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Nhật, Singapore hối thúc xử lý tranh chấp Biển Đông

Nhật, Singapore hối thúc xử lý tranh chấp Biển Đông

(VOV) - Lãnh đạo 2 nước kêu gọi tuân thủ luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

ASEAN sẽ về bàn tranh chấp Biển Đông ở hội nghị Thượng đỉnh
ASEAN sẽ về bàn tranh chấp Biển Đông ở hội nghị Thượng đỉnh

(VOV) - Cuộc họp này của khối sẽ tập trung vào tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.

ASEAN sẽ về bàn tranh chấp Biển Đông ở hội nghị Thượng đỉnh

ASEAN sẽ về bàn tranh chấp Biển Đông ở hội nghị Thượng đỉnh

(VOV) - Cuộc họp này của khối sẽ tập trung vào tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.

Philippines quyết đi tới cùng vụ tranh chấp Biển Đông
Philippines quyết đi tới cùng vụ tranh chấp Biển Đông

Tuy nhiên, Philippines khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán song phương.

Philippines quyết đi tới cùng vụ tranh chấp Biển Đông

Philippines quyết đi tới cùng vụ tranh chấp Biển Đông

Tuy nhiên, Philippines khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán song phương.