Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem và cam kết giữ nguyên hiện trạng

VOV.VN -Nhiều nước trong đó có cả các đồng minh của Mỹ đã phản đối quyết định của Mỹ nên đã không tới dự buổi lễ khai trương.

Ngày 14/5 (giờ địa phương) Mỹ đã chính thức khai trương sứ quán tại Jerusalem mặc dù trước đó quyết định của Tổng thống Donald Trump rời sứ quán Mỹ từ thủ đô Tel Aviv của Israel đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước.

Bà Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump, tại lễ khánh thành sứ quán Mỹ tại Jerusalem. (Ảnh:REUTERS)
Nhiều nước trong đó có cả các đồng minh của Mỹ đã phản đối quyết định của Mỹ nên đã không tới dự buổi lễ khai trương. Bộ Ngoại giao Israel xác nhận tổng cộng 86 đại sứ nước ngoài tại nước này được mời dự buổi lễ nhưng có tới 70% khách mời từ chối tới dự. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan. Các thành viên trong đoàn có hai cố vấn của Tổng thống Donald Trump cũng chính là vợ chồng con gái ông Ivanka Trump và Jared Kushner, cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Tổng thống Donald Trump không trực tiếp tham dự buổi lễ mà có bài phát biểu với các quan khách thông qua video trực tuyến. Ông Trump cho biết "Đúng 70 năm trước, Mỹ dưới thời Tổng thống Harry Truman là nước đầu tiên công nhận nhà nước Israel. Ngày hôm nay chúng tôi chính thức khai trương sứ quán Mỹ tại Jerusalem.”

Ông nói thêm: "Ngày nay, Jerusalem là trụ sở của chính phủ Israel. Đó là nhà của cơ quan lập pháp Isarel, tòa án tối cao Israel, của Tổng thống và Thủ tướng Israel...".

Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman và Cố vấn cấp cao Tòa Bạch Ốc Jared Kushner tham dự lễ khánh thành tòa đại sứ. REUTERS

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định mình đã hoàn tất việc di dời "nhiều, nhiều năm trước thời hạn", nói thêm rằng Mỹ sẽ "luôn là một người bạn tốt của Israel và là đối tác vì tự do và hòa bình".

Ông Trump khẳng định mong muốn lớn nhất của Mỹ là hòa bình. Mỹ luôn cam kết tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài và sẽ tiếp tục ủng hộ hiện trạng hiện nay ở Jerusalem.

Quân đội Israel đã bắn đạn thật vào đám đông người dân Palestine biểu tình phản đối sứ quán Mỹ tại Jerusalem làm ít nhất 55 người thiệt mạng và 2,700 người bị thương. Nhiều nước bao gồm Anh và Pháp đã lên tiếng kêu gọi Israel kiềm chế, tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết Israel có quyền tự bảo vệ mình. Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah cáo buộc nhóm vũ trang Hamas phải chịu trách nhiệm về vấn đề này: “Hamas phải chịu trách nhiệm về việc này do đã kích động người biểu tình. Như Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói: Isarel có quyền tự bảo vệ mình”.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah cũng cho biết việc nhiều người biểu tình Palestin bị thiệt mạng sẽ không làm ảnh hưởng tới kế hoạch hòa bình giữa Israel và Palestin: “Tôi không nghĩ rằng kế hoạch hòa bình sẽ bị ảnh hưởng. Kế hoạch này sẽ được đề xuất vào một thời điểm thích hợp nhưng việc khai trương sứ quán Mỹ ngày hôm nay dựa trên lời hứa và điều mà Tổng thống Donald Trump tin tưởng. Đây cũng là sự công nhận thực tế rằng Jerusalem là thủ đô của Israel”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn gặp thượng đỉnh ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều
Mỹ-Hàn gặp thượng đỉnh ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được ấn định và sẽ sớm được công bố. 

Mỹ-Hàn gặp thượng đỉnh ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ-Hàn gặp thượng đỉnh ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được ấn định và sẽ sớm được công bố. 

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra ở Bàn Môn Điếm
Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra ở Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 cho biết, ông sẽ công bố địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều trong 3 ngày tới.

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra ở Bàn Môn Điếm

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra ở Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 cho biết, ông sẽ công bố địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều trong 3 ngày tới.

Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Việc Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giam là một động thái tích cực trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Việc Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giam là một động thái tích cực trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ - Hàn phủ nhận thông tin cắt giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc
Mỹ - Hàn phủ nhận thông tin cắt giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump không yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ phải đưa ra các lựa chọn giảm lực lượng Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc. 

Mỹ - Hàn phủ nhận thông tin cắt giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

Mỹ - Hàn phủ nhận thông tin cắt giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump không yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ phải đưa ra các lựa chọn giảm lực lượng Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc. 

Triều Tiên im lặng khi Mỹ tiết lộ Singapore đăng cai cuộc gặp Mỹ-Triều
Triều Tiên im lặng khi Mỹ tiết lộ Singapore đăng cai cuộc gặp Mỹ-Triều

VOV.VN - Phía Triều Tiên lại giữ im lặng trước những thông tin “nóng hổi” này. Đây không phải lần đầu tiên truyền thông nước này kín tiếng như vậy.

Triều Tiên im lặng khi Mỹ tiết lộ Singapore đăng cai cuộc gặp Mỹ-Triều

Triều Tiên im lặng khi Mỹ tiết lộ Singapore đăng cai cuộc gặp Mỹ-Triều

VOV.VN - Phía Triều Tiên lại giữ im lặng trước những thông tin “nóng hổi” này. Đây không phải lần đầu tiên truyền thông nước này kín tiếng như vậy.

Quan hệ Mỹ-Trung thêm lùm xùm vì vụ tấn công phi công Mỹ bằng laser
Quan hệ Mỹ-Trung thêm lùm xùm vì vụ tấn công phi công Mỹ bằng laser

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định vụ tấn công bằng laser này rất nghiêm trọng, có thể gây ra mối đe dọa thực sự cho các phi công của Mỹ.

Quan hệ Mỹ-Trung thêm lùm xùm vì vụ tấn công phi công Mỹ bằng laser

Quan hệ Mỹ-Trung thêm lùm xùm vì vụ tấn công phi công Mỹ bằng laser

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định vụ tấn công bằng laser này rất nghiêm trọng, có thể gây ra mối đe dọa thực sự cho các phi công của Mỹ.

Palestine kêu gọi các nước Mỹ Latinh không theo chân Mỹ
Palestine kêu gọi các nước Mỹ Latinh không theo chân Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi các nước Mỹ Latinh không chuyển đại sự quán của họ ở Israel tới Jerusalem như Mỹ sẽ làm.

Palestine kêu gọi các nước Mỹ Latinh không theo chân Mỹ

Palestine kêu gọi các nước Mỹ Latinh không theo chân Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi các nước Mỹ Latinh không chuyển đại sự quán của họ ở Israel tới Jerusalem như Mỹ sẽ làm.