Mỹ khẳng định cam kết lâu dài đối với khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 12/5 thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ chào đón lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN.

Sự kiện này được Mỹ chủ trì lần đầu tiên tại Nhà Trắng nhằm khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Mỹ-ASEAN nhằm đảm bảo an ninh, thịnh vượng và tôn trọng nhân quyền.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Mỹ đã không ngừng củng cố mối quan hệ đối tác với Đông Nam Á. Mỹ đã cung cấp hơn 12,1 tỷ USD trong viện trợ phát triển, kinh tế, y tế và an ninh cho các đối tác và đồng minh Đông Nam Á kể từ năm 2002. Mỹ cũng đã hỗ trợ hơn 1,4 tỷ USD viện trợ nhân đạo bao gồm viện trợ thực phẩm khẩn cấp, cứu trợ thiên tai cũng như trợ giúp người tị nạn ở khắp Đông Nam Á.

Với cam kết lâu dài cho khu vực này, đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2023 của chính quyền Biden - Harris bao gồm hơn 800 triệu USD cho viện trợ song phương đối với các đối tác ASEAN và hơn 25 triệu USD nhằm củng cố quan hệ với ASEAN cũng như tăng cường năng lực của ASEAN nhằm ứng phó với các thách thức lớn của khu vực.

ASEAN hiện là thị trường lớn thứ tư thế giới và Mỹ là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của ASEAN. Thương mại hai chiều đạt hơn 360 tỷ USD trong năm 2020.

Tại hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN tháng 10/2021, Tổng thống Biden đã công bố khoản đầu tư chưa từng có lên tới 102 triệu USD cho quan hệ Mỹ-ASEAN nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, khí hậu, khoa học và sáng tạo, thuận lợi hóa thương mại, giáo dục…

Thông báo của Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ và ASEAN sẽ khởi đầu một thời kỳ mới của quan hệ đối tác được chỉ dẫn bởi các mục tiêu của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trên tinh thần đó, Tổng thống Biden công bố hơn 150 triệu USD cho các sáng kiến nhằm huy động tài chính tư nhân để củng cố quan hệ Mỹ-ASEAN, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và mở rộng năng lực chung để đạt được các mục tiêu chung.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Mỹ và ASEAN sẽ tăng cường phối hợp trong đẩy nhanh hành động khí hậu, phát triển bền vững và thịnh vượng bao trùm; ủng hộ tiếp cận giáo dục; mở rộng hợp tác hàng hải; và thúc đẩy y tế toàn cầu và an ninh y tế. Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN được tổ chức tại thủ đô Washington trong hai ngày 12/05 và 13/05./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cam kết cùng ASEAN tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu
Mỹ cam kết cùng ASEAN tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu

VOV.VN - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tại một hội nghị doanh nghiệp Mỹ với các nhà lãnh đạo từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra ngày 12/5 (theo giờ Mỹ).

Mỹ cam kết cùng ASEAN tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu

Mỹ cam kết cùng ASEAN tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu

VOV.VN - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tại một hội nghị doanh nghiệp Mỹ với các nhà lãnh đạo từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra ngày 12/5 (theo giờ Mỹ).

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ

VOV.VN - Ngày 11/5, tại Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN rà soát các mặt công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sẽ diễn ra trong hai ngày 12-13/5/2022 tại Washington D.C., Hoa Kỳ.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ

VOV.VN - Ngày 11/5, tại Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN rà soát các mặt công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sẽ diễn ra trong hai ngày 12-13/5/2022 tại Washington D.C., Hoa Kỳ.

Chuyên gia Australia: Mỹ cần thúc đẩy quan hệ với ASEAN
Chuyên gia Australia: Mỹ cần thúc đẩy quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Giáo sư Gordon Flake, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Perth Mỹ - Châu Á thuộc Đại học Tây Australia cho biết bên cạnh lĩnh vực ngoại giao, an ninh, Mỹ cần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với ASEAN để thắt chặt quan hệ giữa hai bên.

Chuyên gia Australia: Mỹ cần thúc đẩy quan hệ với ASEAN

Chuyên gia Australia: Mỹ cần thúc đẩy quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Giáo sư Gordon Flake, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Perth Mỹ - Châu Á thuộc Đại học Tây Australia cho biết bên cạnh lĩnh vực ngoại giao, an ninh, Mỹ cần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với ASEAN để thắt chặt quan hệ giữa hai bên.

Chuyên gia Australia: Mỹ cần thúc đẩy quan hệ với ASEAN
Chuyên gia Australia: Mỹ cần thúc đẩy quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Giáo sư Gordon Flake, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Perth Mỹ-Châu Á thuộc Đại học Tây Australia cho biết bên cạnh lĩnh vực ngoại giao, an ninh, Mỹ cần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với ASEAN để thắt chặt quan hệ giữa hai bên.

Chuyên gia Australia: Mỹ cần thúc đẩy quan hệ với ASEAN

Chuyên gia Australia: Mỹ cần thúc đẩy quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Giáo sư Gordon Flake, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Perth Mỹ-Châu Á thuộc Đại học Tây Australia cho biết bên cạnh lĩnh vực ngoại giao, an ninh, Mỹ cần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với ASEAN để thắt chặt quan hệ giữa hai bên.