Mỹ khó rút quân khỏi Afghanistan vào hạn chót 1/5

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc giữ binh sỹ Mỹ ở lại Afghanistan sau hạn chót 1/5, đồng thời thăm dò 1 thỏa thuận mà Taliban sẽ cho phép Mỹ duy trì 1 đơn vị chống khủng bố.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ Adam Smith hôm qua (24/3) tiết lộ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc giữ binh sỹ Mỹ ở lại Afghanistan sau hạn chót 1/5, đồng thời thăm dò 1 thỏa thuận mà Taliban sẽ cho phép Mỹ duy trì 1 đơn vị chống khủng bố.

Trả lời phỏng vấn 1 tạp chí online, Hạ nghị sỹ Adam Smith cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Tuy nhiên, ông nhận định, rất khó có thể rút hơn 10.000 binh sỹ (gồm cả lính Mỹ và lính liên quân) ra khỏi quốc gia Nam Á chỉ trong vòng 6 tuần.

Thông tin vừa nêu của Hạ nghị sỹ Adam Smith đã hé lộ chi tiết mới về việc thực hiện tiến trình hòa bình Afghanistan, một di sản mà cựu Tổng thống Donald Trump để lại, theo đó đặt hạn chót rút quân vào ngày 1/5.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Joe Biden chưa có quyết định về hạn chót rút các đơn vị lính Mỹ cuối cùng ra khỏi cuộc chiến kéo dài nhất mà Mỹ can dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Afghanistan thăm Ấn Độ, thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình
Ngoại trưởng Afghanistan thăm Ấn Độ, thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Afghanistan Mohammad Haneef Atmar ngày 22/3 đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày.

Ngoại trưởng Afghanistan thăm Ấn Độ, thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình

Ngoại trưởng Afghanistan thăm Ấn Độ, thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Afghanistan Mohammad Haneef Atmar ngày 22/3 đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày.

Lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ công du Afghanistan
Lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ công du Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (21/3), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bất ngờ đến Kabul trong chuyến công du đầu tiên tới Afghanistan trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ công du Afghanistan

Lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ công du Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (21/3), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bất ngờ đến Kabul trong chuyến công du đầu tiên tới Afghanistan trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp Tổng thống Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp Tổng thống Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Tổng thống Afghanistan trong chuyến thăm tới nước này ngày 21/3.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp Tổng thống Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp Tổng thống Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Tổng thống Afghanistan trong chuyến thăm tới nước này ngày 21/3.