Ngoại trưởng Afghanistan thăm Ấn Độ, thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Afghanistan Mohammad Haneef Atmar ngày 22/3 đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau Hội nghị hòa bình về Afghanistan do Nga tổ chức tại thủ đô Moscow hôm 18/3. Đây là dịp để Afghanistan và Ấn Độ trao đổi về các diễn biến mới trong các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời chuẩn bị cho một loạt các sự kiện ngoại giao trong thời gian tới.

Trong thời gian ở New Delhi, Ngoại trưởng Afghanistan Mohammad Haneef Atmar sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Jaishankar, gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và nhiều quan chức cấp cao khác. Các chủ đề dự kiến được thảo luận là quan hệ song phương, hợp tác kinh tế và an ninh, và tiến trình hòa bình Afghanistan.

Dự kiến, Ngoại trưởng Ấn Độ và Afghanistan sẽ tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của Sáng kiến Trái tim Châu Á – Tiến trình Istanbul tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan vào ngày 30/3 tới.

Trái tim châu Á là một sáng kiến khu vực do Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng tháng 11/2011. Đây là một trong những diễn đàn hiếm hoi tập trung vào Afghanistan mà có sự tham gia của cả Ấn Độ và Pakistan.

Sáng kiến này có sự tham gia của 15 nước gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, và các nước Trung Á khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên