Mỹ: Không có giải pháp quân sự cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN -Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hôm qua (6/3) tuyên bố, vũ trang cho Ukraine không phải là một giải pháp cho cuộc xung đột tại miền Đông nước này. Cũng giống như các quan chức khác trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama, ông Blinken một lần nữa chỉ trích Nga vũ trang cho phe đối lập tại Ukraine, đồng thời khẳng định, Mỹ đang theo dõi sát tình hình, trong khi vẫn thúc đẩy các giải pháp ngoại giao.

“Nếu Ukraine không được toàn vẹn, nếu tất cả người dân Ukraine không được tự do và nếu đất nước không có hòa bình, châu Âu cũng không được bình yên. Và vì thế, điều quan trọng là cuộc xung đột phải chấm dứt và Ukraine phải tìm thấy hòa bình, an ninh và chủ quyền. Tuy nhiên, không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine, mà chỉ có các giải pháp ngoại giao. Ở mức một độ nào đó, việc cung cấp vũ khí không phải là cách để đi tới một giải pháp. ” – ông Blinken nói.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh một số nước phương Tây đang xem xét khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine và giữa lúc có thông tin cho biết hiện có tới 300 binh lính thuộc Lữ đoàn dù 173 của Mỹ đang có mặt tại Ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng đang soạn thảo một dự luật đặc biệt, trong đó dự định sẽ hỗ trợ 1 tỷ USD nhằm trang bị và huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố chỉ trích kế hoạch của Mỹ cũng như một số quốc gia khác cung cấp vũ khí cho Ucraian. Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc Mỹ và phương Tây gửi vũ khí và binh lính đến Ukraine hoàn toàn không phải vì mục đích hòa bình, điều đó không chỉ phá hủy chế độ ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk đạt được ngày 12/2 vừa qua, khiến tình hình miền Đông Ukraine ngày càng leo thang, mà còn đe dọa an ninh đối với chính nước Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn
Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN -  Các quan chức cấp cao của Nga, Đức, Pháp và Ukraine sẽ nhóm họp tại thủ đô Berlin vào ngày 6/3 để thảo luận thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN -  Các quan chức cấp cao của Nga, Đức, Pháp và Ukraine sẽ nhóm họp tại thủ đô Berlin vào ngày 6/3 để thảo luận thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Hạ viện Mỹ thúc giục Tổng thống cấp vũ khí cho quân đội Ukraine
Hạ viện Mỹ thúc giục Tổng thống cấp vũ khí cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch John Boehner cùng nhiều thành viên lưỡng Đảng trong Hạ viện Mỹ đã yêu cầu ông Obama sớm giao vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine.

Hạ viện Mỹ thúc giục Tổng thống cấp vũ khí cho quân đội Ukraine

Hạ viện Mỹ thúc giục Tổng thống cấp vũ khí cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch John Boehner cùng nhiều thành viên lưỡng Đảng trong Hạ viện Mỹ đã yêu cầu ông Obama sớm giao vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine.

Nga bác bỏ cáo buộc có hàng nghìn binh sỹ tại Ukraine
Nga bác bỏ cáo buộc có hàng nghìn binh sỹ tại Ukraine

VOV.VN - Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu tuyên bố hiện có khoảng 12.000 binh sỹ Nga đang tham chiến tại miền đông Ukraine.

Nga bác bỏ cáo buộc có hàng nghìn binh sỹ tại Ukraine

Nga bác bỏ cáo buộc có hàng nghìn binh sỹ tại Ukraine

VOV.VN - Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu tuyên bố hiện có khoảng 12.000 binh sỹ Nga đang tham chiến tại miền đông Ukraine.

Nga nhận được 15 triệu USD tiền mua khí đốt từ Ukraine
Nga nhận được 15 triệu USD tiền mua khí đốt từ Ukraine

Tập đoàn Gazprom của Nga đã nhận được khoản tiền mua khí đốt trả trước trị giá 15 triệu USD từ Naftoga.

Nga nhận được 15 triệu USD tiền mua khí đốt từ Ukraine

Nga nhận được 15 triệu USD tiền mua khí đốt từ Ukraine

Tập đoàn Gazprom của Nga đã nhận được khoản tiền mua khí đốt trả trước trị giá 15 triệu USD từ Naftoga.