Mỹ không có ý định xây dựng căn cứ quân sự mới tại châu Á

Kinh phí cho quân sự của Mỹ đang ngày càng eo hẹp nên bất kỳ hành động nào cũng phải được tính toán kỹ lưỡng.

Ngày 27/1, Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, cho biết Mỹ đang đặt ưu tiên hàng đầu đối với châu Á, nhưng không có ý định xây dựng thêm các căn cứ quân sự mới tại khu vực này.

Đô đốc Willard nói rằng mục tiêu của quân sự Mỹ là phải có một hệ thống các vị trí sát với các tuyến đường biển của Đông Nam Á, nơi lực lượng Mỹ có thể qua lại thường xuyên, tránh chi phí cho việc duy trì những căn cứ.

Tuyên bố của Đô đốc Willard được đưa ra vào thời điểm các quan chức Mỹ và Philippines tiến hành cuộc thảo luận chiến lược 2 ngày tại thủ đô Washington của Mỹ, vốn đang làm dấy lên suy đoán rằng Mỹ có ý định mở lại các căn cứ quân sự tại Philippines. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ việc có kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự mới.

Đô đốc Willard cho biết thêm, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương mong muốn có kế hoạch thiết lập một cơ sở huấn luyện thủy quân lục chiến tại phía Bắc Australia, và kế hoạch luân chuyển các tàu chiến qua Singapore. Hiện nay, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương có 50.000 binh sỹ đồn trú tại Nhật Bản và 28.000 ở Hàn Quốc.

Đô đốc Willard nói rằng sứ mệnh của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ là bảo vệ các tuyến đường biển qua Biển Đông, nơi hàng năm trị giá trao đổi thương mại lên tới 5.000 tỷ USD, trong đó giao dịch với Mỹ đạt hơn 1.200 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên