Mỹ không ủng hộ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 02/10 cho biết ông không ủng Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Tổng thống Biden, Mỹ cùng các đồng minh đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt Iran sau khi nước này phóng gần 200 quả tên lửa vào Israel.

Phát biểu với báo giới ngày 02/10, Tổng thống Biden đã bác khả năng Israel tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhắm tới các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Tổng thống Biden, lãnh đạo các nước G7 đều nhất trí rằng Israel có quyền đáp trả nhưng cần thực hiện một cách thích hợp. Tổng thống Biden cho biết các quan chức chính quyền của ông đã liên lạc với phía Israel sau cuộc tấn công của Iran ngày 01/10 nhằm thảo luận các bước tiếp theo. Tổng thống Biden cũng cho biết ông hy vọng sẽ sớm có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Iran ngày 01/10 đã phóng  gần 200 quả tên lửa vào Israel và hành động này diễn ra không lâu sau khi Mỹ cảnh báo Israel về một cuộc tấn công của Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gọi hành động của Iran là một sự leo thang đáng kể mặc dù cuộc tấn công đã bị đánh bại và không hiệu quả.

Cuộc tấn công chớp nhoáng của Iran được thực hiện sau gần một năm diễn ra xung đột giữa Hezbollah và các lực lượng Israel dọc biên giới giữa Israel và Lebanon. Cuộc xung đột này diễn ra song song với cuộc xung đột ở Gaza và đã khiến Hezbollah suy yếu sau khi Israel phá hủy hầu hết các cơ sở chỉ huy của nhóm này trong tháng qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel mất 8 binh sỹ, 3 xe tăng và chịu trận 240 quả tên lửa của Hezbollah trong một ngày
Israel mất 8 binh sỹ, 3 xe tăng và chịu trận 240 quả tên lửa của Hezbollah trong một ngày

VOV.VN - Không ngoài dự báo của giới phân tích, chiến dịch tấn công bộ binh của Israel vào Lebanon đang phải trả giá đắt về cả nhân lực và khí tài. Theo đó, chỉ trong một ngày tác chiến, quân đội Israel đã mất tới 8 binh sỹ, trong khi hậu phương tiếp tục phải hứng chịu thêm nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội từ lực lượng đối địch.

Israel mất 8 binh sỹ, 3 xe tăng và chịu trận 240 quả tên lửa của Hezbollah trong một ngày

Israel mất 8 binh sỹ, 3 xe tăng và chịu trận 240 quả tên lửa của Hezbollah trong một ngày

VOV.VN - Không ngoài dự báo của giới phân tích, chiến dịch tấn công bộ binh của Israel vào Lebanon đang phải trả giá đắt về cả nhân lực và khí tài. Theo đó, chỉ trong một ngày tác chiến, quân đội Israel đã mất tới 8 binh sỹ, trong khi hậu phương tiếp tục phải hứng chịu thêm nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội từ lực lượng đối địch.

Israel xác nhận tổn thất đầu tiên tại chiến trường Lebanon
Israel xác nhận tổn thất đầu tiên tại chiến trường Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 2/10, xác nhận tổn thất đầu tiên về nhân lực tại chiến trường Lebanon, đồng thời công bố thiệt hại do cuộc tập kích tên lửa của Iran tối 1/10 gây ra. Trong khi đó, Phong trào Hezbollah tuyên bố tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào Israel.

Israel xác nhận tổn thất đầu tiên tại chiến trường Lebanon

Israel xác nhận tổn thất đầu tiên tại chiến trường Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 2/10, xác nhận tổn thất đầu tiên về nhân lực tại chiến trường Lebanon, đồng thời công bố thiệt hại do cuộc tập kích tên lửa của Iran tối 1/10 gây ra. Trong khi đó, Phong trào Hezbollah tuyên bố tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào Israel.

Iran phóng tên lửa dồn dập tấn công Israel: Đâu là ranh giới cuối cùng?
Iran phóng tên lửa dồn dập tấn công Israel: Đâu là ranh giới cuối cùng?

VOV.VN - Cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel trong đêm 1/10 tiếp tục kéo hai quốc gia này vào vòng xoáy "ăn miếng trả miếng", sau hai tuần leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Câu hỏi mà giới quan sát đang đặt ra hiện nay là: Liệu cuộc tấn công này có phải là khởi đầu của một chuỗi giao tranh mới giữa Israel và Iran hay không?

Iran phóng tên lửa dồn dập tấn công Israel: Đâu là ranh giới cuối cùng?

Iran phóng tên lửa dồn dập tấn công Israel: Đâu là ranh giới cuối cùng?

VOV.VN - Cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel trong đêm 1/10 tiếp tục kéo hai quốc gia này vào vòng xoáy "ăn miếng trả miếng", sau hai tuần leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Câu hỏi mà giới quan sát đang đặt ra hiện nay là: Liệu cuộc tấn công này có phải là khởi đầu của một chuỗi giao tranh mới giữa Israel và Iran hay không?