Mỹ lần đầu tiên lên tiếng về vụ Trung Quốc thử vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhận định, vụ thử vũ khí siêu thanh của Trung Quốc trong mùa hè vừa qua "rất đáng lo ngại" và đã "thu hút mọi sự chú ý của chúng tôi".

Nhận định trên kênh truyền hình Bloomberg Television, Tướng Mark Milley đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng cuộc thử nghiệm trên là "khoảnh khắc Sputnik" nhưng thừa nhận rằng "nó tiến rất gần đến khoảnh khắc đó". Ông cũng gọi vụ phóng thử vũ khí này là "một sự kiện công nghệ rất quan trọng" và chỉ là một phần trong những khả năng quân sự mà Trung Quốc sở hữu.

Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc chính thức đánh giá về cuộc thử nghiệm trên.

"Khả năng quân sự của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với một cuộc thử nghiệm này. Họ đang mở rộng nhanh chóng trong không gian, trên mạng và sau đó là ở những khu vực truyền thống như mặt đất, trên biển và trên không", ông Milley cho hay.

Đầu tháng này, Financial Times đã đưa tin về vụ thử phương tiện lượn siêu thanh của Trung Quốc được phóng từ tên lửa ở quỹ đạo thấp của Trái Đất, mà về lý thuyết có thể lọt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tốc độ Trung Quốc phát triển hệ thống này cũng khiến nhiều quan chức an ninh quốc gia Mỹ bất ngờ.

Khi được hỏi về bài báo của Financial Times, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, cuộc thử nghiệm hồi tháng 8 là "một tàu vũ trụ chứ không phải một tên lửa".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đang từng bước tạo ra thách thức cho Lầu Năm Góc khi Bắc Kinh tăng tốc hiện đại hóa quân đội. Tuần trước, giám đốc CIA Bill Burns đánh giá, Trung Quốc là mối đe dọa công nghệ lớn nhất với Mỹ.

Ngày 27/10, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby đã từ chối bình luận thêm về cuộc thử nghiệm này. Ông cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã "làm rõ" về những mối lo ngại liên quan đến sự phát triển của Trung Quốc trong những lĩnh vực nhất định.

Ông cho rằng, cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh này chỉ là một trong hàng loạt những lo ngại liên quan đến Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

"Từ khía cạnh an ninh, có nhiều vấn đề liên quan đến Trung Quốc khiến chúng tôi lo ngại sâu sắc về chiều hướng những điều sẽ diễn ra ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Vì thế, tất cả những điều này đều là lý do lo ngại cũng như cơ sở để thông báo về các chiến dịch chúng tôi muốn có thể triển khai"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thừa nhận đi sau Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí siêu thanh
Mỹ thừa nhận đi sau Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Mỹ Raytheon Technologies hôm 26/10 cho biết, Mỹ đã đi sau Trung Quốc nhiều năm trong việc phát triển vũ khí siêu thanh có tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.  

Mỹ thừa nhận đi sau Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí siêu thanh

Mỹ thừa nhận đi sau Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Mỹ Raytheon Technologies hôm 26/10 cho biết, Mỹ đã đi sau Trung Quốc nhiều năm trong việc phát triển vũ khí siêu thanh có tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.  

Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc
Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc vừa cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Mỹ sau tuyên bố “ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc) tham gia một cách có ý nghĩa vào hệ thống Liên Hợp Quốc” của Ngoại trưởng Antony Blinken.

Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc

Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc vừa cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Mỹ sau tuyên bố “ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc) tham gia một cách có ý nghĩa vào hệ thống Liên Hợp Quốc” của Ngoại trưởng Antony Blinken.

Nga – Trung tuần tra chung: Hợp tác bề nổi hay dấu hiệu của liên minh chống Mỹ?
Nga – Trung tuần tra chung: Hợp tác bề nổi hay dấu hiệu của liên minh chống Mỹ?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, cuộc tuần tra chung đầu tiên của Nga và Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương "hợp pháp nhưng không cần thiết”. Do đó, động thái này đã gửi đi một tín hiệu có chủ ý tới Mỹ và đồng minh.

Nga – Trung tuần tra chung: Hợp tác bề nổi hay dấu hiệu của liên minh chống Mỹ?

Nga – Trung tuần tra chung: Hợp tác bề nổi hay dấu hiệu của liên minh chống Mỹ?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, cuộc tuần tra chung đầu tiên của Nga và Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương "hợp pháp nhưng không cần thiết”. Do đó, động thái này đã gửi đi một tín hiệu có chủ ý tới Mỹ và đồng minh.

Quan chức Mỹ: Tổng thống Biden cam kết tránh đối đầu với Trung Quốc
Quan chức Mỹ: Tổng thống Biden cam kết tránh đối đầu với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết tránh đối đầu với Trung Quốc, bất chấp những căng thẳng chính trị leo thang, điều phối phụ trách các vấn đề Ấn Độ - Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campell nhận định.

Quan chức Mỹ: Tổng thống Biden cam kết tránh đối đầu với Trung Quốc

Quan chức Mỹ: Tổng thống Biden cam kết tránh đối đầu với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết tránh đối đầu với Trung Quốc, bất chấp những căng thẳng chính trị leo thang, điều phối phụ trách các vấn đề Ấn Độ - Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campell nhận định.