Mỹ, LHQ quan ngại việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh, bất cứ bên nào tại Syria sử dụng vũ khí hóa học đều vi phạm quyền con người.

Mỹ sẽ tham vấn với các đối tác khác tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước thông tin có hiện tượng sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Đây là thông tin được người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest đưa ra tại cuộc họp báo ngày 21/8.

Một nạn nhân trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Aleppo ngày 19/3 (Ảnh: Press TV)

“Mỹ sẽ tham vấn với các đồng minh và đối tác khác của chúng tôi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước thông tin về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria vì đây là ưu tiên hàng đầu của Liên Hợp Quốc. Chúng ta hãy xem xét điều gì đã xảy ra cũng như phỏng vấn các nhân chứng, thu thập bằng chứng để sớm có kết luận. Song chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là việc sử dụng vũ khí hóa học là điều mà Mỹ cho là hoàn toàn tệ hại và không thể chấp nhận được. Một khi chúng ta chứng minh được điều đó, sẽ có người phải trả giá cho hành động này”.

Khẳng định trên của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh lực lượng đối lập Syria cáo buộc lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad dùng khí gas tấn công hàng trăm người dân làm nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính phủ Syria đã phủ nhận cáo buộc trên.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki- moon cũng bày tỏ quan ngại trước thông tin có tình trạng sử dụng vũ khí hóa học tại khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Thông cáo của Tổng Thư ký do người phát ngôn Liên Hợp Quốc công bố, cho biết: Tổng Thư ký Ban Ki-moon bị sốc trước trước thông tin trên. Ông cũng đã nhận được một số quan ngại của các nước thành viên Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Arab và Liên minh châu Âu trước thông tin về vụ việc này.

Tổng Thư ký nhấn mạnh: bất cứ bên nào tại Syria sử dụng vũ khí hóa học đều vi phạm luật pháp về quyền con người của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria phủ nhận đoàn xe của ông Bashar al-Assad bị tấn công
Syria phủ nhận đoàn xe của ông Bashar al-Assad bị tấn công

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Syria khẳng định Tổng thống Bashar al-Assad vẫn bình an vô sự.

Syria phủ nhận đoàn xe của ông Bashar al-Assad bị tấn công

Syria phủ nhận đoàn xe của ông Bashar al-Assad bị tấn công

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Syria khẳng định Tổng thống Bashar al-Assad vẫn bình an vô sự.

Quân đội Syria chiếm lại tỉnh Latakia
Quân đội Syria chiếm lại tỉnh Latakia

VOV.VN - Quân đội Syria hôm 19/8 đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Latakia từ tay lực lượng nổi dậy.

Quân đội Syria chiếm lại tỉnh Latakia

Quân đội Syria chiếm lại tỉnh Latakia

VOV.VN - Quân đội Syria hôm 19/8 đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Latakia từ tay lực lượng nổi dậy.

Syria phủ nhận xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học
Syria phủ nhận xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Chính phủ Syria coi đây là thông tin sai sự thật, phá hoại hoạt động của nhóm chuyên gia LHQ đang ở Syria.

Syria phủ nhận xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học

Syria phủ nhận xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Chính phủ Syria coi đây là thông tin sai sự thật, phá hoại hoạt động của nhóm chuyên gia LHQ đang ở Syria.

Thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ đến Syria
Thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ đến Syria

VOV.VN - Nhóm chuyên gia này sẽ thanh sát 3 địa điểm được cho là nơi từng xảy ra những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ đến Syria

Thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ đến Syria

VOV.VN - Nhóm chuyên gia này sẽ thanh sát 3 địa điểm được cho là nơi từng xảy ra những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Tổng thống Syria an toàn trong vụ nã cối
Tổng thống Syria an toàn trong vụ nã cối

VOV.VN - Tổng thống Assad dự lễ cầu nguyện tại khu vực bị tấn công bằng đạn cối.

Tổng thống Syria an toàn trong vụ nã cối

Tổng thống Syria an toàn trong vụ nã cối

VOV.VN - Tổng thống Assad dự lễ cầu nguyện tại khu vực bị tấn công bằng đạn cối.

Quân đội Syria tăng cường bảo vệ quê hương Tổng thống Assad
Quân đội Syria tăng cường bảo vệ quê hương Tổng thống Assad

VOV.VN - Các nhóm nổi dậy tại Syria đang nắm giữ phần lớn khu vực phía Bắc gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và dọc theo thung lũng Euphrates.

Quân đội Syria tăng cường bảo vệ quê hương Tổng thống Assad

Quân đội Syria tăng cường bảo vệ quê hương Tổng thống Assad

VOV.VN - Các nhóm nổi dậy tại Syria đang nắm giữ phần lớn khu vực phía Bắc gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và dọc theo thung lũng Euphrates.

Syria chấp nhận cho Liên Hợp Quốc thanh sát vũ khí hóa học
Syria chấp nhận cho Liên Hợp Quốc thanh sát vũ khí hóa học

VOV.VN - Các phái viên của Liên Hợp Quốc sẽ ở Syria trong ít nhất 2 tuần để điều tra về các cáo buộc vũ khí hóa học.

Syria chấp nhận cho Liên Hợp Quốc thanh sát vũ khí hóa học

Syria chấp nhận cho Liên Hợp Quốc thanh sát vũ khí hóa học

VOV.VN - Các phái viên của Liên Hợp Quốc sẽ ở Syria trong ít nhất 2 tuần để điều tra về các cáo buộc vũ khí hóa học.

Vũ khí hóa học: Cú hích để giải quyết xung đột ở Syria
Vũ khí hóa học: Cú hích để giải quyết xung đột ở Syria

VOV.VN -Hiện Mỹ và Nga vẫn còn những bất đồng sâu sắc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Vũ khí hóa học: Cú hích để giải quyết xung đột ở Syria

Vũ khí hóa học: Cú hích để giải quyết xung đột ở Syria

VOV.VN -Hiện Mỹ và Nga vẫn còn những bất đồng sâu sắc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

'Hơn 200 người chết sau đòn tấn công của Quân đội Syria'
'Hơn 200 người chết sau đòn tấn công của Quân đội Syria'

VOV.VN - Các bác sĩ cho rằng, các nạn nhân có những triệu chứng điển hình của trúng khí độc.

'Hơn 200 người chết sau đòn tấn công của Quân đội Syria'

'Hơn 200 người chết sau đòn tấn công của Quân đội Syria'

VOV.VN - Các bác sĩ cho rằng, các nạn nhân có những triệu chứng điển hình của trúng khí độc.