Mỹ lo ngại sự gia tăng các cuộc tấn công của IS-K ở Afghanistan

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Tom West hôm 8/11 bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K) ở Afghanistan và mong muốn Taliban chống lại nhóm khủng bố này.

Ông Tom West đưa ra bình luận trên khi trả lời các phóng viên qua điện thoại ngày 8/11.

“Taliban đã nói rõ rằng muốn bình thường hóa quan hệ với cộng đồng quốc tế, được nối lại viện trợ, muốn cộng đồng ngoại giao quốc tế quay trở lại thủ đô Kabul và giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt”, ông West nói.

Đặc phái viên West cho biết, Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán tiếp theo với Taliban ở Doha, nhưng không nói rõ thời gian diễn ra sự kiện.

Khi mùa đông đến gần, Afghanistan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói trong bối cảnh giá lương thực tăng vọt. Nền kinh tế Afghanistan đang lâm vào tình trạng khó khăn do bị cắt viện trợ quốc tế.

Taliban cũng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng tăng của “kẻ thù không đội trời chung” IS-K, nhánh chính thức của IS.

“Washington lo ngại về sự gia tăng các cuộc tấn công của IS-K và muốn Taliban thành công trong nỗ lực chống lại chúng. Về những nhóm chiến binh khác, chúng tôi cũng rất quan ngại khi al Qaeda tiếp tục duy trì hiện diện tại nước này”, ông West cho biết. 

“Sự hiện hiện của al Qaeda là một vấn đề được chúng tôi quan tâm trong cuộc đàm phán với Taliban”, ông West nói thêm.

Các quan chức Mỹ cho rằng, IS-K có khả năng sẽ tấn công bên ngoài Afghanistan trong 6-12 tháng tới và al Qaeda cũng có thể làm điều tương tự trong vòng một hoặc hai năm tới.

Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan nói rằng, Washington hiện chưa xem xét việc mở lại đại sứ quán ở Kabul.

Mỹ và các quốc gia khác đã chỉ trích Taliban vì đã loại bỏ các nhà lãnh đạo của các nhóm sắc tộc khác khỏi chính phủ, không cho phép phụ nữ đi làm và hầu hết trẻ em gái đi học.

Ông West lưu ý rằng, Washington và các đồng minh đang tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Tuy nhiên, ông cho biết chính quyền Tổng thống Biden “chưa đưa ra quyết định” về các đề xuất nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng tài chính đang được các tổ chức nhân đạo phi chính phủ và Liên Hợp Quốc xem xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS-K nhận trách nhiệm vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Afghanistan làm 19 người chết
IS-K nhận trách nhiệm vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Afghanistan làm 19 người chết

VOV.VN - Ít nhất 19 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng bom và súng vào một bệnh viện quân đội ở thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 2/11. IS-K đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

IS-K nhận trách nhiệm vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Afghanistan làm 19 người chết

IS-K nhận trách nhiệm vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Afghanistan làm 19 người chết

VOV.VN - Ít nhất 19 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng bom và súng vào một bệnh viện quân đội ở thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 2/11. IS-K đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K
Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan cho rằng, nếu họ tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K), chính phủ của Taliban có thể sẽ sụp đổ.

Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K

Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan cho rằng, nếu họ tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K), chính phủ của Taliban có thể sẽ sụp đổ.

Quan chức Lầu Năm Góc: IS ở Afghanistan có thể tấn công Mỹ trong 6 tháng tới
Quan chức Lầu Năm Góc: IS ở Afghanistan có thể tấn công Mỹ trong 6 tháng tới

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc hôm 26/10 cho biết, tình báo Mỹ đánh giá tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan có khả năng sẽ tấn công Mỹ trong vòng 6 tháng tới.

Quan chức Lầu Năm Góc: IS ở Afghanistan có thể tấn công Mỹ trong 6 tháng tới

Quan chức Lầu Năm Góc: IS ở Afghanistan có thể tấn công Mỹ trong 6 tháng tới

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc hôm 26/10 cho biết, tình báo Mỹ đánh giá tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan có khả năng sẽ tấn công Mỹ trong vòng 6 tháng tới.