Mỹ lo thiếu vaccine ngừa virus đậu mùa khỉ

VOV.VN - Nhiều người dân Mỹ bắt đầu lo lắng về tình trạng thiếu vaccine trong bối cảnh virus đậu mùa khỉ lan nhanh.

Hai thành phố New York và San Francisco của Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do số ca nhiễm virus đậu mùa khỉ tăng nhanh. Mỹ cũng vừa trở thành quốc gia có số ca mắc bệnh cao nhất thế giới.

Thành phố New York ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận tổng số ca nhiễm virus đậu mùa khỉ vượt qua 1.000 ca.  Trong khi đó, thành phố San Francisco chiếm 1/3 số ca mắc bệnh tại bang California. Thành phố này đã đóng cửa trung tâm tiêm phòng từ đầu tuần này do hết vaccine. Theo chính quyền thành phố, San Francisco chỉ có nhận được 7.800 liều trong số 35.000 liều đã yêu cầu.

Trước tình hình này, một số cuộc biểu tình đã diễn ra nhằm bày tỏ sự thất vọng về phản ứng của chính phủ Mỹ trước tình hình bùng phát dịch bệnh.

Jason Rosenberg, một nhà hoạt động xã hội của tổ chức “Hành động đi New York” cho biết: “Những gì chúng tôi đang yêu cầu là khả năng tiếp cận có tốt hơn, những hành động khẩn cấp có hiệu quả xung quanh việc điều trị, thử nghiệm và phân phối vaccine. Và điều đó đáng lẽ phải được thực hiện từ hôm qua”.

Hiện, chính phủ Mỹ đang cung cấp 300.000 liều vaccine. Một lô 760.000 liều vaccine bổ sung cũng đang được gửi đến Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cho rằng không dễ dàng nhận thêm vaccine từ Đan Mạch, nơi duy nhất trên thế giới sản xuất vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Giáo sư Dịch tễ học Stephen S. Morse, Trường Y tế Công cộng Mailman, Đại học Columbia lý giải: “Loại vaccine này được sản xuất bởi một công ty không có năng lực sản xuất lớn. và đơn giản là không có đủ nguồn cung cấp vaccine".

Ngày 23/7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Đến nay, thế giới ghi nhận 3 trường hợp tử vong ngoài châu Phi do virus đậu mùa khỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New York ban bố tình trạng thảm họa do số ca nhiễm đậu mùa khỉ gia tăng
New York ban bố tình trạng thảm họa do số ca nhiễm đậu mùa khỉ gia tăng

VOV.VN - Thống đốc bang New York, Mỹ, Kathy Hochul đã ban bố tình trạng thảm họa do số ca nhiễm đậu mùa khỉ tiếp tục gia tăng ở bang này.

New York ban bố tình trạng thảm họa do số ca nhiễm đậu mùa khỉ gia tăng

New York ban bố tình trạng thảm họa do số ca nhiễm đậu mùa khỉ gia tăng

VOV.VN - Thống đốc bang New York, Mỹ, Kathy Hochul đã ban bố tình trạng thảm họa do số ca nhiễm đậu mùa khỉ tiếp tục gia tăng ở bang này.

Thủ tướng Thái Lan trấn an người dân trước lo ngại bùng dịch đậu mùa khỉ
Thủ tướng Thái Lan trấn an người dân trước lo ngại bùng dịch đậu mùa khỉ

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha mới đây đã yêu cầu người dân không nên lo lắng thái quá về khả năng bùng dịch đậu mùa khỉ tại Thái Lan, trong bối cảnh nhà chức trách nước này đang nỗ lực truy vết nguồn lây của ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai tại thủ đô Bangkok. 

Thủ tướng Thái Lan trấn an người dân trước lo ngại bùng dịch đậu mùa khỉ

Thủ tướng Thái Lan trấn an người dân trước lo ngại bùng dịch đậu mùa khỉ

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha mới đây đã yêu cầu người dân không nên lo lắng thái quá về khả năng bùng dịch đậu mùa khỉ tại Thái Lan, trong bối cảnh nhà chức trách nước này đang nỗ lực truy vết nguồn lây của ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai tại thủ đô Bangkok. 

Chủ động giám sát bệnh đậu mùa khỉ trên động vật hoang dã
Chủ động giám sát bệnh đậu mùa khỉ trên động vật hoang dã

VOV.VN - Một số nước ở khu vực Châu Á cũng đã bắt đầu ghi nhận một số ca bệnh đậu mùa khỉ trên người. Tác nhân gây bệnh là virus đậu mùa có nguồn gốc từ động vật, cụ thể ở đây là trên khỉ.

Chủ động giám sát bệnh đậu mùa khỉ trên động vật hoang dã

Chủ động giám sát bệnh đậu mùa khỉ trên động vật hoang dã

VOV.VN - Một số nước ở khu vực Châu Á cũng đã bắt đầu ghi nhận một số ca bệnh đậu mùa khỉ trên người. Tác nhân gây bệnh là virus đậu mùa có nguồn gốc từ động vật, cụ thể ở đây là trên khỉ.

WHO kêu gọi ngăn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau Covid-19
WHO kêu gọi ngăn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn của WHO Margaret Harris đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ngăn chặn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch toàn cầu như Covid-19.

WHO kêu gọi ngăn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau Covid-19

WHO kêu gọi ngăn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn của WHO Margaret Harris đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ngăn chặn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch toàn cầu như Covid-19.

Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ
Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Theo ông Eric Dziuban, Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị hơn các quốc gia khác vì trong 2 tháng qua chưa ghi nhận bất cứ ca mắc đậu mùa khỉ nào.

Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Theo ông Eric Dziuban, Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị hơn các quốc gia khác vì trong 2 tháng qua chưa ghi nhận bất cứ ca mắc đậu mùa khỉ nào.