Mỹ mở chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/8 thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran, trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên “Cô lập kinh tế” nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran.
Các biện pháp trừng phạt nhắm vào những mạng lưới liên quan đến hạt nhân, tên lửa, an ninh mạng và dầu khí của Iran, cũng như các hoạt động vận tải biển, dầu mỏ, tiền mã hóa, vàng và hàng không. Washington cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho Iran duy trì nguồn lực tài chính, năng lực quân sự và khả năng tiếp cận công nghệ bất chấp các lệnh cấm vận kéo dài. Đây là các biện pháp mà trước đó Mỹ đã công bố là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay.
Phát biểu khi công bố chiến dịch, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Iran hiện đang đối mặt với một lựa chọn rõ ràng: “Chỉ có hai con đường trước mắt: bị cô lập hoàn toàn trên toàn cầu và một nền kinh tế tự cung tự cấp, hoặc con đường trở lại bình thường với cơ hội tái gia nhập nền kinh tế toàn cầu. Hôm nay, chúng ta đang phát động Chiến dịch Cô lập kinh tế để loại bỏ mọi lựa chọn khác mà Iran có thể lựa chọn”.
Theo ông Bessent, Mỹ đang tìm cách cắt đứt các kênh tài chính của Iran trên toàn cầu. Ông cảnh báo bất kỳ thực thể nào hỗ trợ Iran rửa tiền hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động bị trừng phạt có thể bị loại khỏi hệ thống đô la Mỹ.
Washington cũng đang tiến hành “ngoại giao kín” với các đối tác thương mại của Iran nhằm cảnh báo hậu quả nếu tiếp tục làm ăn với Tehran. Ông Bessent cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên hệ với các lãnh đạo thế giới để kêu gọi hợp tác trong chiến dịch cô lập Iran.
Về phía Iran, nước này đã bác bỏ các đe dọa từ Mỹ. Bộ trưởng Kinh tế Iran tuyên bố Washington “sẽ thất bại lần này” và cho biết Tehran đã chuẩn bị cho “cuộc chiến kinh tế”. Một số quan chức Iran cảnh báo nước này sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép.
Thị trường tài chính gần như không phản ứng mạnh trước phát biểu cứng rắn của ông Bessent. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định các lệnh trừng phạt mới không tạo thêm sức ép đáng kể so với những biện pháp mà nước này đã đối mặt trong nhiều năm qua.