Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội đối với nhà báo nước ngoài xin thị thực
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ mở rộng chương trình kiểm tra tài khoản mạng xã hội đối với các nhà báo nước ngoài xin thị thực làm việc tại Mỹ, theo một bản ghi nhớ nội bộ được dẫn lại ngày 6/8.
Theo đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng quy trình rà soát trực tuyến đối với người xin thị thực báo chí và truyền thông (visa F), mở rộng từ chính sách trước đó vốn yêu cầu nhiều nhóm đương đơn xin thị thực phải công khai tài khoản mạng xã hội để phục vụ công tác thẩm tra. Quy trình này cũng sẽ được áp dụng đối với một số người xin thị thực lao động dành cho công dân Canada và Mexico.
Dù không xác nhận nội dung bản ghi nhớ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đang tiến hành "kiểm tra trực tuyến" đối với người xin thị thực nhằm bảo đảm những người được cấp visa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật pháp Mỹ và không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia, an toàn công cộng hoặc lợi ích của nước Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, các cán bộ lãnh sự sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác minh thông tin, phòng chống gian lận và đưa ra quyết định cấp thị thực trên cơ sở đầy đủ nhất. Tuy nhiên, bộ không bình luận về các tài liệu được cho là nội bộ và chưa cho biết thời điểm chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực.
Động thái này là bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt quy trình cấp thị thực của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tháng trước, Bộ An ninh Nội địa đã thay đổi quy định về thời hạn lưu trú đối với nhà báo nước ngoài, sinh viên quốc tế và một số nhóm thị thực không định cư khác.
Kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, chính quyền Mỹ đã liên tục mở rộng việc sử dụng hoạt động trực tuyến như một tiêu chí trong xét duyệt nhập cư và thị thực.
Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cũng đã triển khai việc rà soát các bài đăng trên mạng xã hội của người xin nhập cư và xin thị thực để phát hiện những nội dung bị cho là mang tính cực đoan, chống Do Thái hoặc chống Mỹ.