Mỹ nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

VOV.VN - Mỹ hiện đã khôi phục hoạt động chia sẻ tình báo với Ukraine lên mức tương đương trước đây, giúp Kiev tăng cường khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và cải thiện vị thế trên chiến trường.

Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên cấp cao của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, cho biết quan hệ chia sẻ tình báo giữa Mỹ và Ukraine đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây. Dù không tiết lộ chi tiết, ông nhận định việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ đã giúp nước này mở rộng các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga và tạo lợi thế trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.

Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tiếp tiến hành các đợt tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga, đồng thời giành lại một số khu vực và ổn định tuyến phòng thủ. Đầu tháng 7, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng đã buộc Nga phải tạm dừng xuất khẩu dầu diesel, tạo thêm sức ép đối với Moscow trong bối cảnh các nỗ lực hòa đàm do Mỹ thúc đẩy đang rơi vào bế tắc.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker cũng cho rằng hợp tác tình báo giữa Mỹ và Ukraine đã được tăng cường vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Tim Kaine cho biết ông nhận thấy sự cải thiện đáng kể trong trao đổi thông tin giữa 2 nước so với chuyến thăm Ukraine hồi năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là chia sẻ dữ liệu tình báo, đã góp phần nâng cao hiệu quả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga trở nên hiệu quả hơn đáng kể sau khi được hỗ trợ bởi thông tin tình báo của Mỹ. Bên cạnh đó, các hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ cũng tiếp tục giúp Ukraine phát hiện và đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.

Nhà Trắng hiện không xác nhận liệu quy mô chia sẻ tình báo có được mở rộng hay không, nhưng nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump vẫn ưu tiên thúc đẩy chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Theo các cựu quan chức Mỹ, quan hệ hợp tác tình báo giữa hai nước mang tính hai chiều. Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine cho rằng Kiev cũng sở hữu nhiều thông tin tình báo có giá trị về Nga và có thể chia sẻ với Washington. Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây cũng tuyên bố Ukraine sẵn sàng cung cấp cho Mỹ các thông tin tình báo liên quan đến quan hệ giữa Nga và Iran nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thời sự quốc tế tối 6/8: Mỹ tiết lộ thời điểm có thể đạt thỏa thuận về Hormuz
Thời sự quốc tế tối 6/8: Mỹ tiết lộ thời điểm có thể đạt thỏa thuận về Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 cho biết, các bên có khả năng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ tới.

Thời sự quốc tế tối 6/8: Mỹ tiết lộ thời điểm có thể đạt thỏa thuận về Hormuz

Thời sự quốc tế tối 6/8: Mỹ tiết lộ thời điểm có thể đạt thỏa thuận về Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 cho biết, các bên có khả năng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ tới.

Hải quân Mỹ lần đầu tiên huấn luyện UAV cảm tử tại Hàn Quốc
Hải quân Mỹ lần đầu tiên huấn luyện UAV cảm tử tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung với Hàn Quốc đang diễn ra, lực lượng hải quân Mỹ đã tiến hành huấn luyện tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử.

Hải quân Mỹ lần đầu tiên huấn luyện UAV cảm tử tại Hàn Quốc

Hải quân Mỹ lần đầu tiên huấn luyện UAV cảm tử tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung với Hàn Quốc đang diễn ra, lực lượng hải quân Mỹ đã tiến hành huấn luyện tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử.

Mỹ sẽ có học thuyết hạt nhân mới đối phó với Trung Quốc và Nga
Mỹ sẽ có học thuyết hạt nhân mới đối phó với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Lầu Năm Góc được cho là đang xây dựng một học thuyết hạt nhân mới nhằm ứng phó với nguy cơ xung đột cùng lúc với hai cường quốc hạt nhân là Trung Quốc và Nga.

Mỹ sẽ có học thuyết hạt nhân mới đối phó với Trung Quốc và Nga

Mỹ sẽ có học thuyết hạt nhân mới đối phó với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Lầu Năm Góc được cho là đang xây dựng một học thuyết hạt nhân mới nhằm ứng phó với nguy cơ xung đột cùng lúc với hai cường quốc hạt nhân là Trung Quốc và Nga.

Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế sau phán quyết của Tòa án tối cao
Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế sau phán quyết của Tòa án tối cao

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu và lãi suất cho các doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án tối cao.

Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế sau phán quyết của Tòa án tối cao

Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế sau phán quyết của Tòa án tối cao

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu và lãi suất cho các doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án tối cao.

Iran tranh thủ “khoảng ngừng” giao tranh với Mỹ để củng cố sức mạnh quân sự
Iran tranh thủ “khoảng ngừng” giao tranh với Mỹ để củng cố sức mạnh quân sự

VOV.VN - Iran khẳng định đã tận dụng tối đa thời gian ngừng bắn với Mỹ để đẩy mạnh sản xuất tên lửa, UAV, khôi phục các hệ thống bị hư hại và chuẩn bị cho khả năng xung đột tái bùng phát nếu thỏa thuận về eo biển Hormuz thất bại.

Iran tranh thủ “khoảng ngừng” giao tranh với Mỹ để củng cố sức mạnh quân sự

Iran tranh thủ “khoảng ngừng” giao tranh với Mỹ để củng cố sức mạnh quân sự

VOV.VN - Iran khẳng định đã tận dụng tối đa thời gian ngừng bắn với Mỹ để đẩy mạnh sản xuất tên lửa, UAV, khôi phục các hệ thống bị hư hại và chuẩn bị cho khả năng xung đột tái bùng phát nếu thỏa thuận về eo biển Hormuz thất bại.