Mỹ mở rộng trừng phạt chống lại Belarus

VOV.VN - Sắc lệnh, có thời điểm trùng với ngày kỷ niệm xung đột chính trị nội bộ ở Belarus, không có danh sách các hạn chế mới do các cơ quan liên quan của Mỹ đưa ra, nhưng liệt kê các tiêu chí mới cho chúng.

Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh mở rộng các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Washington áp đặt trước đó đối với Belarus. Tài liệu tương ứng, cũng như một lá thư của nguyên thủ quốc gia gửi các nhà lãnh đạo của Quốc hội về quyết định đã được Nhà Trắng công bố.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh mở rộng chế độ khẩn cấp đối với Belarus, một cơ sở pháp lý để trừng phạt, kết luận rằng, các hành động của chính quyền Belarus chống lại phe đối lập kể từ cuộc bầu cử năm ngoái gây ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Sắc lệnh, có thời điểm trùng với ngày kỷ niệm xung đột chính trị nội bộ ở Belarus, không có danh sách các hạn chế mới do các cơ quan liên quan của Mỹ đưa ra, nhưng liệt kê các tiêu chí mới cho chúng. Trong số các lý do để thắt chặt chế độ khẩn cấp, Tổng thống Biden đề cập đến cuộc đàn áp đối lập và các cơ cấu xã hội dân sự sau cuộc bầu cử ở Belarus năm ngoái, mà Mỹ coi là "gian lận", cũng như sự cố hồi tháng 5 với việc hạ cánh một chuyến bay quốc tế tại sân bay ở Minsk và bắt giữ nhà báo đối lập Roman Protasevich. Các hạn chế ảnh hưởng đến các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, xây dựng, vận tải của nền kinh tế Belarus, xuất khẩu kali cacbonat, các sản phẩm thuốc lá của Belarus.

Cuối tháng 7 vừa qua, cựu ứng cử viên tổng thống Belarus Svetlana Tikhanovskaya đã đến thăm Mỹ. Trong chuyến đi tới Washington, bà đã gặp Ngoại trưởng Anthony Blinken, tiếp đó là với Tổng thống Joe Biden. Sau đó, bà nói rằng, bà hy vọng vào các biện pháp trừng phạt "mạnh nhất" của Mỹ đối với chính quyền Belarus.

Trước đó, cũng trong ngày 9/8, Anh và Canada đã công bố quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus. Các hạn chế ảnh hưởng đến việc buôn bán phân bón kali và các sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm thuốc lá của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập trận lớn với Trung Quốc và Belarus giữa căng thẳng với phương Tây
Nga tập trận lớn với Trung Quốc và Belarus giữa căng thẳng với phương Tây

VOV.VN - Nga có kế hoạch tổ chức 2 cuộc tập trận liên tiếp với hàng nghìn binh lính tham gia cùng Trung Quốc và Belarus dọc biên giới phía đông và phía tây, giữa bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng.

Nga tập trận lớn với Trung Quốc và Belarus giữa căng thẳng với phương Tây

Nga tập trận lớn với Trung Quốc và Belarus giữa căng thẳng với phương Tây

VOV.VN - Nga có kế hoạch tổ chức 2 cuộc tập trận liên tiếp với hàng nghìn binh lính tham gia cùng Trung Quốc và Belarus dọc biên giới phía đông và phía tây, giữa bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng.

Belarus đóng cửa biên giới phía Nam và phía Tây
Belarus đóng cửa biên giới phía Nam và phía Tây

VOV.VN - Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko đã chỉ thị lực lượng an ninh đóng cửa biên giới để bảo vệ sự bình yên của người dân. Quyết định được Tổng thống đưa ra trong cuộc họp về tình hình biên giới của nước này.

Belarus đóng cửa biên giới phía Nam và phía Tây

Belarus đóng cửa biên giới phía Nam và phía Tây

VOV.VN - Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko đã chỉ thị lực lượng an ninh đóng cửa biên giới để bảo vệ sự bình yên của người dân. Quyết định được Tổng thống đưa ra trong cuộc họp về tình hình biên giới của nước này.

Nhà hoạt động đối lập Belarus tử vong ở Ukraine sau 1 ngày mất tích
Nhà hoạt động đối lập Belarus tử vong ở Ukraine sau 1 ngày mất tích

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Ukraine hôm nay (3/8) ra thông báo xác nhận nhà hoạt động đối lập Belarus Vitaly Shishov đã tử vong sau 1 ngày mất tích.

Nhà hoạt động đối lập Belarus tử vong ở Ukraine sau 1 ngày mất tích

Nhà hoạt động đối lập Belarus tử vong ở Ukraine sau 1 ngày mất tích

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Ukraine hôm nay (3/8) ra thông báo xác nhận nhà hoạt động đối lập Belarus Vitaly Shishov đã tử vong sau 1 ngày mất tích.