Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử sau thỏa thuận ngừng bắn với Nga

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg ngày 1/2 cho biết, Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể vào cuối năm nay, nếu nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Theo ông Keith Kellogg, các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội ở Ukraine, vốn bị đình chỉ do cuộc xung đột với Nga, cần phải được nối lại. ÔngKellogg cho biết Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể vào cuối năm nay nếu nước này đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga trong những tháng tới.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2024 nhưng các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội đã không thể diễn ra do nước này ban bố thiết quân luật vào tháng 2/2022, thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Biden cũng từng nêu vấn đề tổ chức bầu cử với các quan chức cấp cao Ukraine trong các năm 2023 và 2024.

Tổng thống Donald Trump và Đặc phái viên về Ukraine, ông Keith Kellogg đều đang nỗ lực trong những tháng đầu của nhiệm kỳ nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, chính quyền ông Trump chưa đưa ra một chiến lược chi tiết cho vấn đề này.

Theo một số quan chức Mỹ, ông Keith Kellogg và một số quan chức Nhà Trắng thời gian qua đã hối thúc Ukraine đồng ý tiến hành bầu cử như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Các quan chức chính quyền Trump cũng được cho là đang cân nhắc việc thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu trước khi tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận lâu dài hơn. Trong trường hợp bầu cử Tổng thống được tiến hành ở Ukraine, ai thắng cuộc sẽ là người chịu trách nhiệm đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn với Nga.   

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelenskiy từng cho biết nước này có thể tiến hành bầu cử trong năm nay nếu giao tranh chấm dứt và các đảm bảo an ninh được thực hiện nhằm răn đe Nga không nối lại các hoạt động thù địch. Một nguồn tin từ chính phủ Ukraine cho biết chính quyền Tổng thống Trump chưa chính thức đề nghị Ukraine tổ chức bầu cử Tổng thống vào cuối năm nay.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cuối tháng trước cho biết, các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và chính quyền Donald Trump vẫn chưa được thực hiện. Bộ Ngoại giao Nga vẫn đang đợi phía Mỹ phê duyệt Đại sứ Mỹ tại Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelenskiy không có quyền về mặt pháp lý để ký các văn bản liên quan tới một thỏa thuận hòa bình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 2/2/2025.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 2/2/2025.

Nga đổi chiến thuật, áp sát Pokrovsk giữa lúc Ukraine "nghìn cân treo sợi tóc"
Nga đổi chiến thuật, áp sát Pokrovsk giữa lúc Ukraine "nghìn cân treo sợi tóc"

VOV.VN - Trong khi Ukraine đang cạn kiệt bộ binh thì Nga khép chặt vòng vây quanh pháo đài chiến lược Pokrovsk, đồng thời thay đổi chiến thuật để tiết kiệm nhân lực.

Nga đổi chiến thuật, áp sát Pokrovsk giữa lúc Ukraine "nghìn cân treo sợi tóc"

Nga đổi chiến thuật, áp sát Pokrovsk giữa lúc Ukraine "nghìn cân treo sợi tóc"

VOV.VN - Trong khi Ukraine đang cạn kiệt bộ binh thì Nga khép chặt vòng vây quanh pháo đài chiến lược Pokrovsk, đồng thời thay đổi chiến thuật để tiết kiệm nhân lực.

Châu Âu chia rẽ về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine
Châu Âu chia rẽ về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

VOV.VN - Theo báo cáo mới, các đồng minh châu Âu đang chia rẽ về quan điểm gửi lực lượng gìn giữ hòa bình có quy mô lớn tới Ukraine.

Châu Âu chia rẽ về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Châu Âu chia rẽ về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

VOV.VN - Theo báo cáo mới, các đồng minh châu Âu đang chia rẽ về quan điểm gửi lực lượng gìn giữ hòa bình có quy mô lớn tới Ukraine.