Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên bên lề Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tại Singapore hôm nay (11/6), Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp ba bên để bàn về hợp tác an ninh. 

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành nhiều vụ phóng trong thời gian gần đây.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết, ông đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp của Nhật Bản là Nobuo Kishi thảo luận nhiều vấn đề trong hợp tác an ninh giữa 3 nước trong đó có diễn tập quân sự chung, diễn tập cảnh báo tên lửa. Liên quan các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm, ba nước nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác an ninh chung. Các bên cũng tái khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc làm dấy lên đồn đoán, ba nước Mỹ - Nhật – Hàn có thể tăng cường hợp tác quân sự nhằm kiềm chế hoạt động tên lửa của Triều Tiên. 

Phát biểu trước báo giới sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết thêm: “Các hoạt động tên lửa gần đây của Triều Tiên càng cho thấy tính cấp thiết của hoạt động phối hợp chung giữa chúng tôi. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác an ninh giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong vấn đề này.”

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ và Nhật Bản cũng nhận định, Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong những ngày tới. Trước đó Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim ngày 7/6 cho rằng, Triều Tiên dường như đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7 và hành động này có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Kể từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 18 vụ phóng tên lửa, trong đó có các tên lửa đạn đạo. Mới đây nhất, ngày 5/6, Triều Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Trong động thái đáp trả diễn ra 1 ngày sau đó, Hàn Quốc và Mỹ cũng phóng 8 tên lửa đạn đạo ra vùng biển này.

Sau hai năm gián đoạn cho đại dịch Covid-19, Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 diễn ra trực tiếp tại Singapore từ ngày 10-12/6, với sự tham gia của các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ 40 nước, thảo luận về một loạt vấn đề quốc tế và khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại Shangri-La 2022: Mỹ thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc
Đối thoại Shangri-La 2022: Mỹ thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc

VOV.VN - Trong phát biểu làm rõ hơn chiến lược Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã kêu gọi một châu Á không có “xâm lược và bắt nạt” đồng thời đưa ra tầm nhìn của Mỹ về khu vực.

Đối thoại Shangri-La 2022: Mỹ thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc

Đối thoại Shangri-La 2022: Mỹ thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc

VOV.VN - Trong phát biểu làm rõ hơn chiến lược Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã kêu gọi một châu Á không có “xâm lược và bắt nạt” đồng thời đưa ra tầm nhìn của Mỹ về khu vực.

Đối thoại Shangri-La 2022: Hiệp ước FPDA giúp quản lý căng thẳng trong khu vực
Đối thoại Shangri-La 2022: Hiệp ước FPDA giúp quản lý căng thẳng trong khu vực

VOV.VN - Các quan chức hàng đầu của Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand và Anh ngày 11/6 cho rằng Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (FPDA) kéo dài 51 năm qua đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý căng thẳng trong khu vực.

Đối thoại Shangri-La 2022: Hiệp ước FPDA giúp quản lý căng thẳng trong khu vực

Đối thoại Shangri-La 2022: Hiệp ước FPDA giúp quản lý căng thẳng trong khu vực

VOV.VN - Các quan chức hàng đầu của Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand và Anh ngày 11/6 cho rằng Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (FPDA) kéo dài 51 năm qua đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý căng thẳng trong khu vực.

Dư luận về thông điệp Thủ tướng Nhật Bản gửi Đối thoại Shangri-la
Dư luận về thông điệp Thủ tướng Nhật Bản gửi Đối thoại Shangri-la

VOV.VN - Truyền thông, học giả khu vực, quốc tế đánh giá tích cực về thông điệp Thủ tướng Nhật Bản gửi đến Đối thoại Shangri-la 2022 trong phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc vào tối ngày 10/6.

Dư luận về thông điệp Thủ tướng Nhật Bản gửi Đối thoại Shangri-la

Dư luận về thông điệp Thủ tướng Nhật Bản gửi Đối thoại Shangri-la

VOV.VN - Truyền thông, học giả khu vực, quốc tế đánh giá tích cực về thông điệp Thủ tướng Nhật Bản gửi đến Đối thoại Shangri-la 2022 trong phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc vào tối ngày 10/6.

Đối thoại Shangri-La: Nhật Bản nêu thông điệp bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ
Đối thoại Shangri-La: Nhật Bản nêu thông điệp bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 chính thức khai mạc tối nay tại Singapore.

Đối thoại Shangri-La: Nhật Bản nêu thông điệp bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ

Đối thoại Shangri-La: Nhật Bản nêu thông điệp bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 chính thức khai mạc tối nay tại Singapore.