Mỹ nhất trí cho phái đẹp ra trận

(VOV) - Tham mưu trưởng tất cả các quân binh chủng của Mỹ đều nhất trí bãi bỏ những hạn chế, phân biệt đối xử đối với phụ nữ trong tác chiến.

Theo các nguồn tin chính thức, Bộ Quốc phòng Mỹ sắp tới sẽ cho phép phụ nữ tham gia các hoạt động tác chiến trên chiến trường – nhiệm vụ trước nay vốn chỉ dành cho nam giới.

Một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong ngày 24/1 sẽ thông báo việc cho phép nữ giới được tham gia các hoạt động trên chiến trường tại tất cả các quân binh chủng.

Động thái trên của Bộ trưởng Leon Pannetta đưa ra sau khi ông nhận được bức thư của Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, trong đó nêu rõ tham mưu trưởng tất cả các quân binh chủng của Mỹ đều nhất trí bãi bỏ những hạn chế và phân biệt đối xử đối với phụ nữ trong các sứ mệnh tác chiến của quân đội.

Bản thân ông Panetta từ lâu cũng muốn có một sự thay đổi chính sách đối với nữ giới trong quân đội. Bằng chứng trong hai năm qua, Bộ quốc phòng Mỹ đã tạo thêm 50.000 việc làm trong quân đội dành cho phụ nữ.

Nếu quyết định trên có hiệu lực thì nó sẽ được xem là một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Năm ngoái, có khoảng 205.000 phụ nữ làm việc trong quân đội Mỹ. Con số này chiếm khoảng 15% trong tổng 1,4 triệu biên chế của quân đội Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nữ binh sĩ Mỹ khát khao ra trận nhưng bị chối từ
Các nữ binh sĩ Mỹ khát khao ra trận nhưng bị chối từ

(VOV) - Lầu Năm Góc cấm phụ nữ trực tiếp chiến đấu do lo ngại giới nữ có thể khiến các binh sĩ nam phân tâm.

Các nữ binh sĩ Mỹ khát khao ra trận nhưng bị chối từ

Các nữ binh sĩ Mỹ khát khao ra trận nhưng bị chối từ

(VOV) - Lầu Năm Góc cấm phụ nữ trực tiếp chiến đấu do lo ngại giới nữ có thể khiến các binh sĩ nam phân tâm.