Mỹ nỗ lực khắc phục sự cố đập Oroville trước khi bão mới tràn về
VOV.VN - Mặc dù tình hình đã khả quan hơn, lệnh sơ tán bắt buộc vẫn được duy trì ngày 13/2 tại các hạt Butte, Sutter, và Yuba của bang California.
Một ngày sau khi 188.000 người được sơ tán khỏi các thị trấn xung quanh đập Oroville ở phía bắc bang California, các quan chức địa phương ngày 13/02 đã lạc quan hơn về khả năng kiểm soát được nguy cơ lũ.
Đập Oroville trước nguy cơ bị vỡ. Ảnh: Reuters. |
Lệnh sơ tán được đưa ra ngày 12/2 sau khi một hố sạt lở lớn được phát hiện tại một đập tràn khẩn cấp. Đập tràn này có nhiệm vụ tránh cho hồ Oroville quá tải và gây ra tình trạng lũ lụt đối với các khu dân cư ở khu vực hạ lưu.
Ngày 11/2, mực nước đã dâng cao đến nỗi đập tràn đã được đưa vào sử dụng lần đầu tiên. Các quan chức ban đầu tin rằng biện pháp này có hiệu quả.
Tuy nhiên vào trưa ngày 12/2, khi nước do mưa bão ngày càng dồn vào hồ Oroville, một lỗ hổng đã được phát hiện trên đập tràn khẩn cấp. Chính quyền địa phương buộc phải ra lệnh sơ tán.
Trước tình trạng trên, Lực lượng vệ binh quốc gia đã phát tín hiệu cho tất cả 23.000 binh sỹ và phi công yêu cầu họ "sẵn sàng lên đường nếu cần," sỹ quan cao cấp David Baldwin chia sẻ.
Lực lượng chức năng xem xét độ xói mòn của đập tràn hồ Oroville. Ảnh: Reuters. |
Lần gần nhất các quan chức đưa ra một thông báo rộng như vậy là trong cuộc bạo động năm 1992 ở Los Angeles. Ngoài ra, Lực lượng vệ binh quốc gia tại California sẽ triển khai thêm 8 trực thăng để hỗ trợ tái thiết đập tràn; cảnh sát quân đội cũng sẽ được điều tới hạt Yuba.
Đập Oroville được xây dựng nhằm kiểm soát lũ trong khu vực. Đập có hai đập tràn để xả nước khỏi hồ và cả hai đập tràn này đều gặp vấn đề. Các lực lượng địa phương đang tìm cách khôi phục lại mực nước và sửa chữa các hệ thống kiểm soát đập trước khả năng sẽ mưa tiếp trong tuần. Hiện nay mực nước trong hồ đã giảm dần. Oroville là đập nước cao nhất tại Mỹ./.