Mỹ nối lại viện trợ an ninh cho Pakistan

VOV.VN - Tổng thống Obama đề xuất dành 1,162 tỷ USD tiếp tục hỗ trợ cho Pakistan.

Quan chức Mỹ hôm qua (20/10) cho biết, chính phủ nước này vừa nối lại viện trợ an ninh cho Pakistan sau quãng thời gian quan hệ căng thẳng vì vụ đột kích truy bắt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011 khiến Mỹ phong tỏa phần lớn các khoản viện trợ cho Pakistan.

Việc nối lại viện trợ an ninh cho Pakistan đã được Chính phủ Mỹ tiến hành lặng lẽ trong những tháng gần đây nhưng mới được công bố hôm qua trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama chuẩn bị cho cuộc họp với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Nhà Trắng vào ngày 23/10 tới. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, đây “chỉ là một phần trong tiến trình kéo dài” nhằm nối lại hỗ trợ an ninh cho Pakistan.

Theo bà Marie Harf, các hỗ trợ dân sự khác không bị gián đoạn trong suốt quãng thời gian quan hệ song phương có nhiều căng thăng từ năm 2011 – 2012. Bà Harf cũng cho biết, trong năm tài khóa 2014 (bắt đầu từ ngày 1/10), Tổng thống Obama đề xuất dành 1,162 tỷ USD tiếp tục hỗ trợ cho Pakistan, trong đó có 857 triệu USD phục vụ cho các dự án dân sự và hơn 300 triệu USD còn lại là hỗ trợ về mặt an ninh.

Mặc dù vậy, quan hệ giữa Mỹ và Pakistan vẫn tồn tại những căng thẳng trên nhiều vấn đề, trong đó có việc Pakistan phản đối các cuộc không kích của Mỹ ở biên giới giáp với Afghanistan để truy quét khủng bố hay việc Mỹ cáo buộc cơ quan tình báo Pakistan có mối liên hệ với các nhóm phiến quân gây bất ổn cho nước láng giềng Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bắt giữ thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan
Mỹ bắt giữ thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã bắt giữ một thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan Latif Mehsud trong một chiến dịch quân sự.

Mỹ bắt giữ thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan

Mỹ bắt giữ thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã bắt giữ một thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan Latif Mehsud trong một chiến dịch quân sự.

Pakistan sẽ dùng vũ lực nếu đối thoại với Taliban thất bại
Pakistan sẽ dùng vũ lực nếu đối thoại với Taliban thất bại

VOV.VN- Quân đội ủng hộ chính sách của chính phủ đối thoại với Taliban, nhưng có thể sử dụng vũ lực như một lựa chọn cuối cùng.

Pakistan sẽ dùng vũ lực nếu đối thoại với Taliban thất bại

Pakistan sẽ dùng vũ lực nếu đối thoại với Taliban thất bại

VOV.VN- Quân đội ủng hộ chính sách của chính phủ đối thoại với Taliban, nhưng có thể sử dụng vũ lực như một lựa chọn cuối cùng.

Ấn Độ và Pakistan tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn
Ấn Độ và Pakistan tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ và Pakistan ngày 15/10 lại tiếp tục giao tranh tại Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ và Pakistan tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn

Ấn Độ và Pakistan tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ và Pakistan ngày 15/10 lại tiếp tục giao tranh tại Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Mỹ kể từ 5 năm qua
Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Mỹ kể từ 5 năm qua

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakixtan hôm qua thông báo, Thủ tướng nước này Nawaz Sharif sẽ có chuyến thăm chính thức Mỹ từ ngày 20-23/10.

Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Mỹ kể từ 5 năm qua

Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Mỹ kể từ 5 năm qua

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakixtan hôm qua thông báo, Thủ tướng nước này Nawaz Sharif sẽ có chuyến thăm chính thức Mỹ từ ngày 20-23/10.

Giao tranh biên giới Ấn Độ-Pakistan tiếp tục nóng
Giao tranh biên giới Ấn Độ-Pakistan tiếp tục nóng

VOV.VN - Ngày 19/10, giao tranh tiếp tục nổ ra tại khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan. 

Giao tranh biên giới Ấn Độ-Pakistan tiếp tục nóng

Giao tranh biên giới Ấn Độ-Pakistan tiếp tục nóng

VOV.VN - Ngày 19/10, giao tranh tiếp tục nổ ra tại khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan.