Mỹ "nóng" cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Hiện cựu Ngoại trưởng, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Hillary Clinton vẫn được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. 

Tại Mỹ, cuộc chạy đua giành chiếc ghế người chủ thứ 45 của Nhà Trắng vào năm 2016 dường như đang “nóng" dần lên với việc một loạt chính khách của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đua nhau thông báo ra tranh cử trong vài tuần nay.

Hiện cựu Ngoại trưởng, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Hillary Clinton vẫn được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho cương vị người kế nhiệm tại Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử của bà đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Sau khi chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cùng chồng là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại bang Iowa. 

Cựu Ngoại trưởng, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Hillary Clinton được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ (ảnh: Reuters)

Phát biểu tại đây, cựu Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh, bà có niềm tin sâu sắc vào “Giấc mơ Mỹ” và cho rằng đây là điều cần có ở một vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ: “Thật không công bằng khi có ai đó nói rằng nước Mỹ không thể có một nữ Tổng thống. Chúng ta vẫn còn rất nhiều công việc ở phía trước và tôi đã sẵn sàng. Những gì chúng ta cần ở một vị Tổng thống kế tiếp, đó là một người có niềm tin sâu sắc vào Giấc mơ Mỹ, một sản phẩm của Giấc mơ Mỹ”.

Trước đó, trong một đoạn video dài hơn 2 phút được đăng tải trên trang Facebook chiến dịch vận động tranh cử của mình, bà Clinton cũng khẳng định sẽ tập trung đảm bảo an ninh kinh tế và tạo cơ hội cho người nghèo cũng như tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Bà Clinton cam kết trở thành người tiên phong đấu tranh mang lại quyền lợi bình đẳng cho mọi người dân Mỹ.

Với quyết định trên, bà Clinton đã trở thành ứng cử viên đầu tiên của đảng Dân chủ tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Nếu được chọn làm ứng cử viên của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đại diện cho một chính đảng lớn ra tranh cử Tổng thống.

Trong cuộc bầu cử năm 2008, bà Hillary Clinton cũng tham gia chạy đua để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ, song thất bại trước ông Barack Obama. Tuy nhiên, hiện nay bà được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng này. Trong nội bộ phe Dân chủ, có tới 86% số người được hỏi nói rằng họ có thể ủng hộ bà Hillary Clinton.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, một thành viên của Đảng Dân chủ cho rằng nếu trúng cử, bà Hillary Clinton sẽ là một Tổng thống tuyệt vời: “Bà Clinton sẽ làm tốt trong chiến dịch tranh cử này. Tôi đã biết bà ấy một thời gian dài. Tôi đã thấy cách bà ấy kiên nhẫn và quyết tâm khi đối mặt với các vấn đề khó khăn. Bà ấy từng là một cựu Ngoại trưởng, do vậy tôi sẽ không đưa ra bất kỳ dự đoán mang tính chính trị nào. Tuy nhiên tôi cho rằng bà ấy sẽ là một Tổng thống tuyệt vời”.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của đương kim Tổng thống Mỹ, cũng là một thành viên của Đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Clinton còn được nhiều cử tri cam kết sẽ bỏ phiếu cho bà trong cuộc bầu cử sắp tới. Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy nữ chính khách này nhận được sự ủng hộ của 44% cử tri Mỹ.

Bà Hillary Clinton hiện phải đối đầu với một ứng cử viên được coi là tiềm năng nhất của đảng Cộng hòa cho vị trí Tổng thống là cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, em trai của cựu Tổng thống George W. Bush. Ngoài ra còn có hàng loạt chính khách của cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ đua nhau thông báo ra tranh cử vào chiếc ghế người chủ thứ 45 của Nhà Trắng vào năm 2016, đang khiến cho cuộc đua ngày càng trở nên gây cấn.

Cho tới nay, đảng Dân chủ, ngoài bà Clinton còn có cựu Thượng nghị sỹ Jim Webb, 68 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Hải quân, có vợ là người Việt Nam, đã thành lập ủy ban thăm dò về việc ông ra tranh cử.

Trong khi đó, về phía Đảng Cộng hòa đã có 3 chính khách chính thức thông báo bước vào cuộc đua trên, trong đó có Thượng nghị sỹ liên bang, đại diện cho bang Florida, ông Marco Rubio, thế hệ người Mỹ gốc Cuba đầu tiên, người cam kết mang lại diện mạo mới cho nền chính trị mà ông cho là đáng thất vọng ở thủ đô Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Hillary Clinton chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ
Bà Hillary Clinton chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN -Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ qua một video đăng tải trên YouTube sáng sớm nay (giờ Việt Nam).

Bà Hillary Clinton chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

Bà Hillary Clinton chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN -Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ qua một video đăng tải trên YouTube sáng sớm nay (giờ Việt Nam).

Hillary Clinton- ứng cử viên Tổng thống khó bị đánh bại
Hillary Clinton- ứng cử viên Tổng thống khó bị đánh bại

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2016 đã từng kinh qua nhiều cương vị chủ chốt như Thượng Nghị sĩ và Ngoại trưởng.

Hillary Clinton- ứng cử viên Tổng thống khó bị đánh bại

Hillary Clinton- ứng cử viên Tổng thống khó bị đánh bại

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2016 đã từng kinh qua nhiều cương vị chủ chốt như Thượng Nghị sĩ và Ngoại trưởng.

Cư dân mạng xã hội ủng hộ và không ủng hộ Hillary Clinton
Cư dân mạng xã hội ủng hộ và không ủng hộ Hillary Clinton

VOV.VN - Hôm 12/4 bà Hillary Rodham Clinton, phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Clinton, chính thức tuyên bố bà sẽ tranh cử Tổng thống năm 2016.

Cư dân mạng xã hội ủng hộ và không ủng hộ Hillary Clinton

Cư dân mạng xã hội ủng hộ và không ủng hộ Hillary Clinton

VOV.VN - Hôm 12/4 bà Hillary Rodham Clinton, phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Clinton, chính thức tuyên bố bà sẽ tranh cử Tổng thống năm 2016.

Clip: 90 giây nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp đã qua của Hillary Clinton
Clip: 90 giây nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp đã qua của Hillary Clinton

VOV.VN -Quyết định tham gia chạy đua vào Nhà Trắng đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp chính trị độc đáo của bà Hillary Clinton.

Clip: 90 giây nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp đã qua của Hillary Clinton

Clip: 90 giây nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp đã qua của Hillary Clinton

VOV.VN -Quyết định tham gia chạy đua vào Nhà Trắng đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp chính trị độc đáo của bà Hillary Clinton.

Hillary Clinton- những ưu thế và thách thức khi ứng cử Tổng thống
Hillary Clinton- những ưu thế và thách thức khi ứng cử Tổng thống

VOV.VN - Việc gần như là ứng viên duy nhất của Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống năm 2016 vừa là một ưu thế vừa là một thách thức với bà Hillary Clinton.

Hillary Clinton- những ưu thế và thách thức khi ứng cử Tổng thống

Hillary Clinton- những ưu thế và thách thức khi ứng cử Tổng thống

VOV.VN - Việc gần như là ứng viên duy nhất của Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống năm 2016 vừa là một ưu thế vừa là một thách thức với bà Hillary Clinton.

Hillary Clinton: Từ Đệ nhất phu nhân đến ứng viên Tổng thống
Hillary Clinton: Từ Đệ nhất phu nhân đến ứng viên Tổng thống

VOV.VN - Bà Clinton sáng 13/4 (theo giờ Việt Nam) đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.

Hillary Clinton: Từ Đệ nhất phu nhân đến ứng viên Tổng thống

Hillary Clinton: Từ Đệ nhất phu nhân đến ứng viên Tổng thống

VOV.VN - Bà Clinton sáng 13/4 (theo giờ Việt Nam) đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.