Mỹ sẵn sàng đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên

VOV.VN - Ông Stephen Biegun vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng tham gia đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun hôm 21/8 có cuộc hội đàm với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon, trao đổi về cách thức hợp tác nhằm đảm bảo sớm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều. Một trong những tín hiệu tích cực xuất hiện ngay sau cuộc gặp này là việc ông Stephen Biegun vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng tham gia đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: The Nation.

Tuyên bố Mỹ sẵn sàng tham gia đối thoại với Triều Tiên về vấn đề giải trừ hạt nhân đã được đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun nhấn mạnh ngay sau cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/8.

Nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump giao phó nhiệm vụ nối lại cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên sau cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi cuối tháng 6/2019, ông Biegun cam kết sẽ dốc toàn lực cho sứ mệnh trọng đại này.

“Tôi cam kết nỗ lực hết sức cho sứ mệnh quan trọng này và chúng tôi sẽ hoàn thành được nó. Liên quan đến việc tái khởi động các cuộc đàm phán với Triều Tiên, chúng tôi khẳng định đã sẵn sàng tham gia ngay khi nhận được thông tin từ phía đối tác của chúng tôi ở Triều Tiên", ông Biegun nói.

Nhân dịp này, ông Biegun cũng bác bỏ đồn đoán của giới truyền thông về khả năng ông sẽ làm Đại sứ Mỹ tại Nga, thay vào đó đặc phái viên này cam kết vẫn tập trung vào tiến trình đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc 3 ngày tại Hàn Quốc, ông Biegun vừa khởi động lịch trình một loạt các cuộc họp với các quan chức cấp cao nước này, bao gồm cả Bộ trưởng Thống nhất  Kim Yeon-chul. Chuyến công du lần này của ông Biegun diễn ra ngay sau cuộc tập trận quân sự chung giữa liên minh Mỹ-Hàn vừa kết thúc, dấy lên hy vọng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân ở cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên.

Dẫu vậy, con đường để Mỹ và Triều Tiên quay trở lại bàn đối thoại vẫn còn rất nhiều chông gai, trắc trở. Thông qua truyền thông, Triều Tiên hôm 21/8 vẫn “bóng gió” về việc sẵn sàng tiếp tục phát triển và thử nghiệm các vũ khí mới, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách đối đầu qua các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.

Về phía Mỹ dường như nước này cũng đã dự liệu được những rào cản trong quá trình thương lượng với Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn với hãng tin CBS, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 20/8 nhấn mạnh: “Chúng tôi đã không quay trở lại bàn đàm phán nhanh như kì vọng nhưng điều rõ ràng là chúng tôi đều biết sẽ có những khó khăn nhất định”.

Rõ ràng, dù đã có những nỗ lực nhất định cùng với thiện chí hướng tới đối thoại và đàm phán để giải quyết căng thẳng, song một thực tế phải nhìn nhận, hiện tại, vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn còn nhiều điểm khúc mắc chưa thể hóa giải và có lẽ các bên đều ngầm hiểu hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên không dễ đến chỉ trong “một sớm, một chiều”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ sớm được nối lại
Ngoại trưởng Mỹ hy vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ sớm được nối lại

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng các cuộc làm việc ở cấp chuyên viên sẽ giúp nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ sớm được nối lại

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ sớm được nối lại

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng các cuộc làm việc ở cấp chuyên viên sẽ giúp nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết
Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump bước qua lằn ranh ở khu DMZ mới chỉ giảm nhẹ chứ chưa loại bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân tàn khốc giữa Mỹ và Triều Tiên.

Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump bước qua lằn ranh ở khu DMZ mới chỉ giảm nhẹ chứ chưa loại bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân tàn khốc giữa Mỹ và Triều Tiên.

Nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều được tiết lộ với Trung Quốc
Nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều được tiết lộ với Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu chi tiết với Trung Quốc nội dung cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba hôm 30/6.

Nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều được tiết lộ với Trung Quốc

Nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều được tiết lộ với Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu chi tiết với Trung Quốc nội dung cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba hôm 30/6.